+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/3/2019: Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 10 sau 5 ngày nhảy cầu tự tử

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 10 sau 5 ngày nhảy cầu tự tử

    Chiều 22/3, theo báo Người Đưa Tin, ông Đoàn Hữu Hợp – Trưởng Công an xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc một nữ sinh nhảy cầu tự tử.

    “Vào khoảng 23h30 ngày 18/3, tin báo từ quần chúng nhân dân và gia đình cho biết, trên khu vực cầu Cánh Sẻ (địa phận xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương) em Nguyễn Thị P.T. (SN 2003, trú tại thôn Cổ Am, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) nhảy xuống sông Kiến Giang tự tử.

    Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến khoảng 11h trưa nay (22/3), thi thể em T. được tìm thấy cách khu vực cầu Cánh Sẻ không xa. Ngay sau khi tìm thấy thi thể em T., Công an huyện Kiến Xương cùng các đơn vị chức năng có liên quan đã có mặt tại hiện trường để hành khám nghiệm pháp y”, ông Hợp thông tin.

    Ông Hợp cũng cho biết thêm, qua công tác khám nghiệm, thi thể của em T. không có dấu hiệu tác động ngoại lực, được xác định là tử vong do ngạt nước. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể của em T. đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục.

    Được biết, trước khi xảy ra sự việc, em T. đang là nữ sinh lớp 10 trường THPT Chu Văn An (có địa chỉ tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương). Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an xác định.

    Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến 8 cháu bé tại Hòa Bình bị đuối nước

    Liên quan đến vụ 08 cháu tại tổ 16, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình bị đuối nước, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Công an cùng các Bộ: GD&ĐT, LĐTB&XH, VHTT&DL…

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo số 1123/UBQGTE ngày 21 tháng 3 năm 2019 về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em của Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

    Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp khiến 8 cháu bị đuối nước và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2019.

    Cách chức trưởng phòng dùng bằng THPT giả để đi học trình độ cao hơn

    Theo thông tin mới nhất trên Người Đưa Tin, Huyện ủy Trảng Bom vừa ra công văn yêu cầu xử lý đối với ông Đoàn Văn Nhuần - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện do dùng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để lập hồ sơ tuyển sinh đi học trình độ cao hơn, từ đó kê khai lý lịch để tuyển dụng vào công chức.

    Kết luận của Huyện ủy Trảng Bom nêu rõ: "Ông Nhuần đã sử dụng bằng PTTH không hợp pháp để lập hồ sơ tuyển sinh tuyển sinh vào học Trung học chuyên nghiệp; đã dùng bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp để học chuyên môn nghiệp vụ cao hơn và kê khai trong hồ sơ, lý lịch cán bộ, đảng viên để được tuyển dụng vào công chức".

    Quyết định của BCH Đảng bộ Trảng Bom xử lý kỷ luật đối với ông Nhuần - Ảnh: Vietnamnet

    Từ vi phạm trên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trảng Bom đã bỏ phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nhuần với hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

    Tiếp nhận “động thái” từ Huyện ủy, UBND huyện Trảng Bom cũng đã có văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho trưởng phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xử lý kỷ luật đối với ông Đoàn Văn Nhuần theo quy định.

    Vụ sàm sỡ nữ sinh phạt 200 nghìn đồng: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an sửa quy định

    Chiều 22/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 138 giải quyết phản ánh của báo chí về một số vụ gây mất an ninh, trật tự xảy ra thời gian qua.

    Trong văn bản này, có nêu 3 nội dung mà báo chí phản ánh, trong đó có vụ nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Palm trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhưng đối tượng vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính 200.000 đồng.

    Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu: “Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra việc xử lý đối tượng có hành vi sàm sỡ nữ sinh trong thang máy chung cư Golden Palm.

    Trường hợp các quy định pháp luật có liên quan chưa đủ nghiêm khắc để răn đe, ngăn chặn các hành vi tương tự, bộ Công an khẩn trương đề xuất, sửa đổi, bổi sung cho phù hợp và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính Phủ trước ngày 15/4”.

    Trước đó, ngày 4/3, đối tượng Đỗ Mạnh Hùng đã thực hiện hành vi “cưỡng hôn” nữ sinh P.H.V. (20 tuổi) trong thang máy chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

    Sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với đối tượng Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê Hải Phòng) về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”. Đỗ Mạnh Hùng bị lập biên bản xử phạt với số tiền 200.000 đồng.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2332019-tim-thay-thi-the-nu-sinh-lop-10-sau-5-ngay-nhay-cau-tu-tu-a267767.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan