+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/4/2019: Quận Hoàng Mai lắp camera tại bếp trường học

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/4/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/4/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hoàng Mai lắp camera tại tất cả bếp ăn trường học 

    Ông Nguyễn Xuân Trung, Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Niên.

    Thông tin trên báo Thanh Niên, liên quan đến vụ thịt gà bẩn tại Trường tiểu học Chu Văn An, ông Nguyễn Xuân Trung, Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai, cho biết kết quả kiểm tra mẫu 35 kg thịt gà “có mùi lạ” cho thấy đều đảm bảo. Truy xuất nguồn gốc cho thấy các đơn vị cung cấp đều đảm bảo yêu cầu.

    Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, sau vụ việc tại Trường Tiểu học Chu Văn An, lãnh đạo quận đã chỉ đạo lắp camera tại các trường học để kiểm soát việc cung cấp, chế biến thực phẩm.

    UBND quận Hoàng Mai sẽ xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phải thường xuyên cập nhật thông tin hai chiều giữa nhà trường và các đơn vị để nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý các vụ việc, chỉnh đốn thiếu sót của các đơn vị cung cấp thực phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bếp ăn nhà trường.

    Gió lốc và mưa đá gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An, Thanh Hóa

    Gió lốc và mưa đá. Ảnh: VOV

    Theo Báo Tin Tức, ngày 23/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: Gió lốc và mưa đá từ ngày 21 - 23/4 gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An và Thanh Hóa.

    Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, gió lốc và mưa đá trên địa bàn các xã Châu Thôn, Tri Lễ, huyện Quế Phong đã làm 1 người bị thương; 2 nhà bị sập hoàn toàn, 164 nhà bị tốc mái; 16,6 ha hoa màu bị thiệt hại, 3 con bò bị chết. Ước thiệt hại khoảng 1,323 tỷ đồng.

    Tại tỉnh Thanh Hóa lốc và mưa đá trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Mường Lát, Vĩnh Lộc, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân và Ngọc Lặc làm 591 nhà bị thiệt hại; 901 ha lúa, 265 ha hoa màu và 1.325 ha cây trồng khác cũng bị thiệt hại...

    Liên tiếp xảy ra cháy rừng tại khu vực núi Minh Đạm, Bà Rịa - Vũng Tàu

    Nắng nóng kéo dài đã khiến khu vực núi Minh Đạm liên tục xảy ra cháy rừng. Ảnh minh họa: Tiền Phong

    Báo Tin Tức đưa tin, vào khoảng 12h ngày 23/4, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại sát chân núi Minh Đạm (khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ). Đến 16h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, kịp thời ngăn chặn không để cháy lan lên rừng cây trên núi. Khoảng 1,5 ha rừng cây dại, tràm đã bị cháy rụi.

    Trước đó, tại khu vực Suối Tiên (trên núi Minh Đạm) thuộc địa bàn thị trấn Long Hải, huyện Long Điền cũng đã xảy ra cháy lớn, kéo dài từ chiều 20/4, đến tối cùng ngày đám cháy đã kịp thời được dập tắt. Tuy nhiên, đến chiều 21/4, đám cháy lại bùng phát tại khu vực kế cận và đến 22h ngày 21/4, đám cháy mới được dập tắt. Nhưng đến chiều 22/4, đám cháy lại tiếp tục bùng phát. Đến 23h cùng ngày lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.

    Bộ Quốc phòng thông tin chính thức về sự cố máy bay tại Yên Bái

    Máy bay quân sự khi hạ cánh đã chệch đường băng và đâm vào bức tường. Ảnh: TTXVN. 

    Theo Vietnam+, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, vào lúc 14h20 ngày 23/4, Trung đoàn 921, Sư đoàn Không quân 371 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay huấn luyện bài không vực động tác giản đơn độ cao trung bình, máy bay Su-22M4, số hiệu 5858 do Phi công Trung tá Phan Thanh Hải thực hiện.

    Lúc về hạ cánh, phi công báo càng không ra, xin phép xuống thấp để thả càng khẩn cấp. Sau khi thực hiện, càng khẩn cấp ra tốt, tiến hành vào hạ cánh, máy bay tiếp đất chạy xả đà.

    Phi công tiến hành thả dù hãm đà theo quy định nhưng do tốc độ hơi lớn, dù hãm đà bị đứt, máy bay vượt ra ngoài bãi hãm cuối đường băng; phi công Phan Thanh Hải nhảy dù an toàn, máy bay bị hư hỏng nhẹ.

    Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học và các Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng

    Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng đại học, các Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Tổ Quốc

    Báo Tổ Quốc đưa tin, ngày 23/4, tại Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT đã công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học và các Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023.

    Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023;

    Bổ nhiệm PGS.TS Lê Thành Bắc, Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng; bổ nhiệm PGS.TS Lê Quang Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm thuộc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng; bổ nhiệm lại PGS.TS Ngô Văn Dưỡng giữ chức Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2442019-quan-hoang-mai-lap-camera-tai-bep-truong-hoc-a272448.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan