+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/8

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/8: Nữ giáo viên tố hiệu phó dùng clip "nóng" tống tình; Hà Nội: Sự thật hàng loạt cây xanh trên dải phân cách bị nhổ bỏ...

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/8: Nữ giáo viên tố hiệu phó dùng clip "nóng" tống tình; Hà Nội: Sự thật hàng loạt cây xanh trên dải phân cách bị nhổ bỏ; Xóm trưởng "khai trừ" 1 hộ dân vì không nộp đủ tiền; Sạt lở bất ngờ tại bờ sông Hậu, 3 mẹ con chìm xuống sông...

    Nữ giáo viên tố hiệu phó dùng clip "nóng" tống tình

    Ông Nguyễn Văn A. có đơn tố cáo ông H. - Phó Hiệu trưởng trường tiểu học K.Đ (xã Cuôr Knia) có quan hệ tình cảm bất chính và dùng hình ảnh “nóng” để uy hiếp và đánh cả vợ ông là bà V.T.T.T (nguyên giáo viên hợp đồng tại trường Tiểu học K.Đ - nơi ông H. làm phó hiệu trưởng). Xem chi tiết

    Bà T. (ngồi quay lưng) trình bày sự việc. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Hà Nội: Sự thật hàng loạt cây xanh trên dải phân cách bị nhổ bỏ

    Mới đây, một số trang mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh hàng loạt cây xanh trên dải phân cách đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên bị nhổ bỏ, vứt ngổn ngang.

    Theo thông tin đăng tải, việc nhổ cây được ghi lại vào khoảng 21h ngày 22/8, tại đường Nguyễn Văn Cừ. Số cây bị nhổ nằm trên dải phân cách kéo dài 3km từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu vượt gần Big C Long Biên. Xem chi tiết

    Xóm trưởng "khai trừ" 1 hộ dân vì không nộp đủ tiền

    Trong 4 năm, hộ ông Phan Huy Đức nợ tiền phương án (các chi phí thủy lợi, diệt chuột, bảo vệ ruộng...) 987 nghìn, nợ 2,8 triệu tiền đóng góp làm đường bê tông theo quy định của xóm.

    Ông Đức cho rằng gia đình mình không làm ruộng nên không nộp tiền phương án. Còn tiền làm đường, gia đình ông Đức không đóng do gia đình ông không đi.

    Tại cuộc họp, ông Phan Văn Cừ, Trưởng xóm 16, xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã lấy ý kiến biểu quyết của xóm về việc "không nhất trí cho hộ ông Đức tham gia sinh hoạt tại xóm 16" và có 143 hộ nhất trí. Xem chi tiết

    Sạt lở bất ngờ tại bờ sông Hậu, 3 mẹ con chìm xuống sông

    Vụ sạt lở xảy ra dọc theo bờ sông Hậu, qua địa bàn thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long), khiến 21 căn nhà bị ảnh hưởng, hàng chục người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

    Điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 20 m, dài 200 m đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến 21 hộ dân. Có 2 căn nhà bị sụp hoàn toàn, trôi xuống sông. 10 căn nhà khác bị thiệt hại từ 30 - 50%.

    Trước đó, khoảng 19h ngày 22/8, nhiều hộ dân đang chuẩn bị nấu, ăn cơm chiều bị bất ngờ hàng loạt căn nhà bất ngờ bị đổ sụp xuống sông. Sự cố xảy ra bất ngờ, khiến người bị chìm xuống dòng sông.Xem chi tiết

    Rủ nhau tắm hồ, 3 trẻ nhỏ chết đuối

    Cháu My và Thy theo bà đi chăn bò, Lâm là hàng xóm cũng xin đi theo. Sau đó, cả 3 cháu thấy gần nơi chăn bò có hồ nước nên rủ nhau xuống tắm. Một lúc sau bà của Thy và My không thấy các cháu đâu nên đi tìm thì phát hiện 3 đôi dép để ở mép hồ nước nên hốt hoảng kêu cứu.

    Nghe tiếng tri hô, mọi người chạy đến xuống hồ tìm thì vớt được thi thể 3 em nhỏ. Xem chi tiết

    Khu tượng đài 1,7 tỷ đồng xây chưa xong đã sạt lở

    Khu tượng đài "Đại đội săn tàu" ở Bến Tre với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng sắp hoàn thành thì bị sạt lở nghiêm trọng.

    Khu tượng đài 1,7 tỷ đồng xây chưa xong đã sạt lở. Ảnh: Báo VnExpress

    Được biết, tượng đài được thi công trên khu tượng đài cũ, xây dựng đã 25 năm. Sau khi sạt lở xảy ra, cụm tượng cũ đúc bằng xi măng, cao khoảng 3 m được đập bỏ. Phần đế dùng để lắp tượng mới đã xây dựng xong, cách khu vực sạt lở khoảng 10 m. Xem chi tiết

    Cô gái đành nghỉ việc vì lý lịch bị "phê xấu"

    Ông Trần Tấn Huyên (Thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) cho biết, chị T. (con gái ông Huyên) vừa được nhận vào thử việc tại một trường ở TP.HCM. Tuy nhiên, vào tháng 11/2016, ông Huyên đến UBND xã Tịnh Khê xin chứng nhận sơ yếu lý lịch để gửi vào cho con bổ sung vào hồ sơ thì bị xã phê "lạ".

    Cụ thể, ông Đỗ Minh Cường- Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê đã xác nhận vào lý lịch của chị T. với nội dung: "Gia đình bà T. chưa chấp hành tốt chủ trương của địa phương". Xem chi tiết

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-248-a199844.html
    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/8: Yên Bái chính thức dừng tìm kiếm, công bố 6 người mất tích do mưa lũ; Vụ dân tố bị “hành” khi xin giấy chứng tử: Chấm dứt hợp đồng

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/8: Yên Bái chính thức dừng tìm kiếm, công bố 6 người mất tích do mưa lũ; Vụ dân tố bị “hành” khi xin giấy chứng tử: Chấm dứt hợp đồng

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/8: Bắt được cá trắm "khủng" nặng 42 kg trên hồ Thác Bà; "Bút phê" gây khó vào lý lịch tân sinh viên vì bố mẹ chậm góp tiền...

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/8: Phó thủ tướng yêu cầu Hà Nội hủy bỏ quyết định thu hồi đất ở Mễ Trì; Ngày 20/8, hạn chế xe ra vào sân bay Tân Sơn Nhất...