+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/1/2019: Bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con cô giáo chết bất thường

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con cô giáo chết trên vũng máu

    Xác nhận với báo chí, một lãnh đạo xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ việc nghiêm trọng khiến 2 mẹ con của cô giáo Vi Thị H. tử vong.

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt

    Cụ thể, vào khoảng 12h30 ngày 24/1, khi người thân sang nhà cô giáo Vi Thị H.  (SN 1972) ở khu 11, xã Võ Lao thì phát hiện 2 mẹ con cô giáo này tử vong với nhiều vết thương trên người.

    Được biết, cô giáo Vi Thị H là giáo viên cấp 1 tại xã Võ Lao. Con gái cô giáo này tên L. (SN 1997).

    Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

    Cháy công ty nước ngoài ở Bình Dương, 1 người chết, 3 người bị thương

    Theo tin tức ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 24/1, tại Công ty TNHH MOASH ENTERPRISE Việt Nam, khu công nghiệp Kim Huy, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

    Vào thời điểm trên, hàng trăm công nhân đang làm việc tại công ty hoảng hốt nghe thấy tiếng nổ lớn. Mọi người chạy đến vị trí phát ra tiếng nổ thì phát hiện ngọn lửa bốc cháy tại khu hàng của công ty.

    Phát hiện sự việc, bảo vệ và công nhân công ty đã dùng công cụ chữa cháy khống chế ngọn lửa, đồng thời gọi cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục cán bộ chữa cháy cùng 3 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

    Đến 14h cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

    Nạn nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

    Vụ hỏa hoạn khiến 1 nam công nhân tử vong tại chỗ, 3 nam công nhân khác bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

    Được biết, Công ty TNHH MOASH ENTERPRISE Việt Nam do một người Trung Quốc đứng tên pháp lý. Công ty này chuyên sản xuất sản phẩm từ gỗ; tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

    Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

    Chặn tài xế dương tính với ma túy đang chở gần 20 hành khách

    Khoảng 9h sáng 24/1, tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, phát hiện tài xế xe khách giường nằm Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Nghệ An) dương tính với ma túy.

    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tổ công tác gồm Trạm CSGT Hàm Tân, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng CSCĐ tổ chức tuần tra trên quốc lộ 1 đã dừng xe khách biển số Nghệ An để kiểm qua.

    Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên xe có gần 20 hành khách nhưng tài xế Hưng không xuất trình được lệnh vận chuyển hành khách. Kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu, tổ tuần tra phát hiện tài xế Hưng dương tính với chất ma túy.

    Tổ công tác đã ra quyết định tạm giữ phương tiện, đồng thời yêu cầu chủ xe bố trí phương tiện cho hành khách tiếp tục hành trình.

    Xe đạp điện bốc cháy, 3 ngôi nhà bị thiêu rụi

    Sáng nay 24/1, ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 3 ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

    Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Người Lao động

    Ông Anh cho hay vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h30 khuya ngày 23/1, lúc này có một số thanh niên trong xã đi chơi về ngang qua nhà anh Thiện trú tại xóm Hà Chùa, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, thì phát hiện chiếc xe đạp điện để ở trong nhà anh này bốc cháy nên đã gọi cửa và ném đá vào nhà anh này để thông báo sự việc nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bốc lên rồi lan nhanh sang hai nhà dân bên cạnh.

    "Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã có mặt và báo cáo sự việc lên Công an huyện Hương Sơn và các lực lượng chức năng để triển khai các biện pháp dập lửa. Ngoài ra, trong lúc chờ xe chữa cháy, chúng tôi đã cùng hàng ngàn người dân dùng mọi biện pháp dập lửa bằng dụng cụ thô sơ nhưng bất thành. Do đám cháy quá lớn nên mãi tới 1 giờ 30 phút sáng ngày 24-1, lực lượng chức năng mới dập tắt được ngọn lửa. Thời điểm hiện tại thì chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại, nhưng cả 3 ngôi nhà và gần như toàn bộ tài sản đã bị ngọn lửa thiêu rụi"- ông Anh nói.

    Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2512019-bang-hoang-phat-hien-2-me-con-co-giao-chet-bat-thuong-a260803.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan