+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/2/2019: Người đàn ông nhảy lầu tự tử sau khi vào viện cấp cứu vì uống thuốc tự sát

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/2/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/2/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/2/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/2/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bệnh nhân nhảy lầu 3 tử vong sau khi vào viện cấp cứu vì uống thuốc tự sát

    Chiều 26/2, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, tại Trung tâm vừa xảy ra trường hợp bệnh nhân nhảy lầu tử vong.

    Hiện trường vụ nhảy lầu. Ảnh: Thanh Niên

    Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân N.H.S (61 tuổi, ngụ xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc) uống thuốc tự tử, được gia đình đưa vào Trung tâm y tế huyện Phú Quốc cấp cứu ngày 22/2. Sau thời gian điều trị, sức khỏe ông S. đã ổn định, dự kiến sáng 27/2 bệnh nhân được xuất viện.

    Tuy nhiên trưa nay, ông S. và gia đình xảy ra cự cãi và bất ngờ ông S. nhảy từ lầu 3 của khu điều trị xuống đất, tử vong tại chỗ.

    Hiện thi thể của nạn nhân lưu tại nhà xác của trung tâm y tế Phú Quốc.

    Va chạm tàu ở Bình Định: 15 ngư dân gặp nạn, 2 người chết và mất tích

    Vúc 16h20 ngày 25/2, tàu Everest 6 (thuộc Công ty Cổ phần tàu dịch vụ dầu khí HD Marine) đang hành trình từ cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng về TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), TTXVN đưa tin.

    Khi đến cách mũi Vũng Tàu khoảng 5,5 hải lý về hướng đông nam, thì tàu này va chạm với tàu cá BĐ 94005 TS đang hành trình từ thị xã La Gi (Bình Thuận) đi Vũng Tàu.

    Ảnh minh họa.

    Vụ va chạm đã làm tàu cá mang biển kiểm soát BĐ 94005 TS bị chìm, các ngư dân rơi xuống biển. Ngay sau va chạm xảy ra, tàu Everest 6 cùng một tàu cá đang hoạt động gần đó đã cứu được 14 ngư dân (một ngư dân đã tử vong sau đó).

    Nhận được tin cứu nạn, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu điều ca nô ra đưa 14 ngư dân bị nạn vào bờ.

    Ông Lê Tuấn Lâm (sinh năm 1974, trú ở Bình Định) là chủ tàu cá cho biết, tàu mang biển kiểm soát BĐ 94005 TS có công suất 350 mã lực và chuyên về đánh cá lưới rút. Tàu vừa hoàn thành chuyến đánh cá trên biển và đang hành trình về đất liền.

    Theo VTC News, nạn nhân thiệt mạng là ông Ngô Văn T. (SN 1968), người mất tích là anh Lê Quốc T. (SN 1999, cùng ngụ Bình Thuận).

    Hiện, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III điều động 4 tàu khẩn trương ra hiện trường phối hợp với tàu SAR 413 (chỉ huy hiện trường) tìm kiếm cứu nạn.

    Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí Hải Dương cũng đã điều động tàu Phú Mỹ 5 ra hiện trường để phối hợp tìm kiếm.

    Bé 2 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi tiêm vắc-xin ComBE Five

    Chiều 26/2, trả lời báo chí, ông Trần Quốc Toàn- Chủ tịch UBND xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp cháu bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm ngừa vắc- xin tại trạm y tế xã.

    Một bé 2 tháng tuổi ở Bình Định tử vong bất thường sau khi tiêm vắc-xin ComBE Five. Ảnh minh họa

    Theo đó, vào khoảng 9h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Y Phụng (29 tuổi, ngụ xã Hoài Châu) đưa con là bé P.N.B.T (2 tháng tuổi) đến Trạm Y tế xã Hoài Châu để tiêm vắc- xin ComBE Five. Khoảng 11h cùng ngày, chị Phụng phát hiện bé T. có triệu chứng khó thở, thân tím tái liền đưa cháu đến Trạm Y tế xã Hoài Châu để cấp cứu.

    Sau đó, cháu T. tiếp tục được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn rồi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, các bác sĩ ở đây cho biết tim cháu T. đã ngừng đập trước khi được đưa đến đây.

    Trước cái chết bất thường của bé T., gia đình chị Phụng đã làm đơn trình báo, yêu cầu Công an huyện Hoài Nhơn vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

    Được biết, ComBE Five là loại vắc-xin 5 trong 1 do Ấn Độ sản xuất, được tiêm để phòng ngừa 5 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, thay thế cho vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem của Hàn Quốc đã ngưng sản xuất.

    Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bị ong đốt tử vong

    Trưa ngày 26/2, bà Nguyễn Thị Bích Xinh - Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) xác nhận, ông Vũ Đình Nghiêm (SN 1957, trú xã Phước Hiệp) - hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hiệp - vừa thiệt mạng do bị ong đốt.

    Theo thông tin, trước đó khoảng 9h30 cùng ngày, ông Vũ Đình Nghiêm cùng hai vợ chồng con gái đến khu vực cách nhà khoảng 1km để đốt tổ ong lấy mật.

    Không may, trong quá trình khai thác mật ong, cả 3 cha con bị bầy ong bay từ trong tổ ra đốt túi bụi vào người. Ông Nghiêm bị ong đốt nhiều nhất khiến ông gục tại chỗ, còn 2 người con bị ong đốt sưng tay, mặt…

    Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã đưa ông Nghiêm đến Trạm Y tế xã Phước Hiệp cấp cứu nhưng ông Nghiêm đã tử vong.

    Hiện tại gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2722019-nguoi-dan-ong-nhay-lau-tu-tu-sau-khi-vao-vien-cap-cuu-vi-uong-thuoc-tu-sat-a264434.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan