+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/9/2018: Nữ cán bộ xã ở Phú Quốc "mất tích" bất ngờ gọi điện về cơ quan

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nữ cán bộ xã ở Phú Quốc "mất tích" bất ngờ gọi điện về cơ quan

    Ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, trưa 25/9, chị Nguyễn Thị N.T. - cán bộ phụ trách văn thư ở xã mất liên lạc trong mấy ngày qua - đã gọi điện về cơ quan báo tin chị vẫn bình thường, tuy nhiên chị không còn ở Phú Quốc.

    Như tin tức đã đưa, chị Nguyễn Thị N.T. (22 tuổi) - cán bộ phụ trách mảng văn thư lưu trữ xã Hàm Ninh (Phú Quốc, Kiên Giang) - bất ngờ mất liên lạc từ chiều ngày 19/9, gia đình và cơ quan đều không biết chị T. ở đâu.

    Xe máy của chị T. vẫn để tại trụ sở UBND xã Hàm Ninh từ đó đến nay.

    Chị T vừa gọi điện về cơ quan sau nhiều ngày mất liên lạc. Ảnh: Dân Trí

    Lãnh đạo công an xã Hàm Ninh cho biết, sau khi nhận được tin báo của gia đình, công an đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có thông tin gì.

    Theo anh Trần Thanh H. (30 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, chồng sắp cưới của chị T.), vào ngày 18/9, chị T. về nhả anh H. để dự tiệc tân gia. Sáng hôm sau, anh H. đưa chị T. về Hàm Ninh đi làm như mọi ngày. Đến hơn 16h ngày 19/9, chị T. dùng số máy cơ quan gọi cho anh H. hỏi về 2 chiếc điện thoại để quên ở nhà anh H. Anh H. cho biết, sau cuộc gọi này, anh không còn liên lạc được với chị T. nữa.

    Lại xảy ra động đất gần thủy điện Sông Tranh 2

    Ngày 26/9, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu phát đi thông báo cho biết tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,1 Richter.

    Trận động đất xảy ra lúc 0 giờ 8 phút 13 giây tại vị trí có tọa độ (15.238 vĩ độ bắc, 108.130 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

    Tại Quảng Nam, đặc biệt tại huyện Bắc Trà My liên tiếp xảy ra động đất. Theo thống kê trong năm 2017 đến nữa đầu năm 2018 địa phương này xảy ra hơn 70 trận động đất (độ lớn từ 2,5 đến 3,9 Richter). Thậm chí có ngày xảy ra tới 6 trận động đất khiến người dân hoang mang.

    Cá heo nặng 60 kg dạt vào bờ biển Nha Trang

    Chiều 26/9, Đội cứu hộ bờ biển Nha Trang (Ban quản lý Vịnh Nha Trang) cho biết, vừa cứu thành công một con cá heo nặng khoảng 60kg sau khi con cá này dạt vào bờ biển phía đông đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang).

    Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 9h sáng nay (26/9), người dân và du khách bất ngờ phát hiện một con cá heo có dấu hiệu đuối sức, bơi dạt gần bờ biển phía đông đường Phạm Văn Đồng (đoạn đối diện đường Mai Xuân Thưởng – Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang). Nhận được tin báo, Đội cứu hộ bờ biển Nha Trang đã nhanh chóng có mặt và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ con cá heo.

    Cá heo dạt vào bờ biển Nha Trang. Ảnh: Dân Trí

    Chuyên gia Viện Hải dương học Nha Trang cùng các ban liên quan đã được mời đến để kiểm tra cá heo. Bước đầu xác định con cá heo nặng khoảng 60kg, dài khoảng 1,5-1,7m và trên miệng có vết trầy xước nhẹ.

    “Từ 3 hôm trước, chúng tôi đã phát hiện chính con cá heo này bơi dạt vào bờ biển Nha Trang và dìu nó ra khơi. Tuy nhiên, sáng nay có thể do sức khỏe yếu hơn nên nó lại bơi vào bờ”, đại diện đội cứu hộ cho hay.

    Về nguyên nhân cá heo bị thương ở miệng, bước đầu đội cứu hộ cho hay có thể chúng bị mắc lưới và vùng thoát được.

    Trưa nay, sau khi được cứu hộ thành công, con cá heo đã được bàn giao cho một số chuyên gia có chuyên môn ở đảo Hòn Tre để chăm sóc trước khi thả về biển tự nhiên.

    Người dân bàn giao gấu ngựa nặng 200 kg

    Ngày 26/9, Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) đã cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa tại TP Lào Cai (Lào Cai) từ một hộ dân tự nguyện chuyển giao cho cơ quan chức năng.

    Chú gấu nặng 200 kg được cứu hộ ở Lào Cai. Ảnh: Tổ chức Động vật châu Á cung cấp.

    Đây là gấu ngựa cái, khoảng 15 tuổi, nặng gần 200 kg, được nuôi nhốt từ nhỏ. Chủ hộ nuôi đồng thuận bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam chăm sóc, nuôi dưỡng.

    Đầu tháng 9, một hộ dân ở TP Lào Cai liên hệ Chi Cục Kiểm lâm tỉnh và tự nguyện bàn giao chú gấu ngựa đang nuôi nhốt. Tổ chức Động vật Châu Á cùng lực lượng chức năng đã lên kế hoạch làm thủ tục và tiến hành cứu hộ.

    Trước khi đưa về trung tâm, chú gấu được các bác sĩ của tổ chức Động vật châu Á thăm khám sức khỏe, chăm sóc ban đầu ngay tại chuồng.

    “Do chế độ ăn không phù hợp, gấu bị béo phì. Chú gấu còn gặp vấn đề về da và răng, mất một mảng lông lớn đuôi”, Giám đốc thú y và quản lý gấu Heidi Quine nói.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2792018-nu-can-bo-xa-o-phu-quoc-mat-tich-bat-ngo-goi-dien-ve-co-quan-a245537.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan