+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/6/2018: 5 con bò đồng loạt bị sét đánh chết trên cánh đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    5 con bò đồng loạt bị sét đánh chết trên bãi chăn thả

    5 con bò đang trốn mưa dưới tán cây đã bị sét đánh chết - Ảnh: Dân trí

    Chiều 27/6, ông Đỗ Viết Tùng - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết tại xã này vừa có 1 vụ sét đánh làm chết một lúc 5 con bò.

    Sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 26/6. Ở xã Phú Sơn vào thời điểm đó có mưa giông to và sấm sét lớn. Lúc này, gia đình ông Trần Văn Hường (trú thôn 2, xã Phú Sơn) đang thả đàn bò 5 con tại cánh đồng ở thôn 2.

    Không may, đàn bò trú dưới cây đã bị sét đánh trúng, chết ngay tại chỗ. Người nhà sau trận mưa đã lên đồng đưa bò về nhà thì chết điếng vì toàn bộ đàn bò – gia sản lớn nhất đã bị chết.

    Chính quyền xã Phú Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Hường và đang xem xét có kiến nghị lên cấp trên hỗ trợ cho gia đình.

    Ban đầu, gia đình ông Hường cho biết, 5 con bò chết khiến nhà thiệt hại khoảng hơn 70 triệu đồng. Những con bò chết được nhà ông xẻ thịt bán cho người dân nhằm vớt vát nguồn vốn đã đầu tư vào nuôi bò.

    Khói lửa bốc lên từ nóc cửa hàng khô bò ở Sài Gòn

    Khói đen bốc cao hàng chục mét - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Thông tin ban đầu, khoảng 16h20 ngày 27/6, các nhân viên đang làm việc tại căn nhà 4 tầng chuyên kinh doanh mặt hàng khô bò trên đường Nhật Tảo, phường 8, quận 10, thì lửa bùng lên.

    Nhiều người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng không thành. Lửa lan nhanh, khói đen bốc cao hàng chục mét khiến cả khu phố hoảng loạn.

    Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 11 điều động 7 xe chữa cháy cùng khoảng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa.

    Các chiến sĩ chia làm nhiều mũi liên tục phun nước, khống chế đám cháy sau khoảng 5 phút có mặt.

    Đại diện lãnh đạo PCCC quận 11 cho biết vụ cháy xảy ra tại tầng thượng. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến một số tài sản trong căn nhà bị thiệt hại.

    Nguyên nhân vụ cháy có khả năng là chập điện.

    Đã có 22 người chết do mưa lũ, thiệt hại hơn 457 tỷ đồng

    Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 18h ngày 27/6, đã có 22 người chết do mưa lũ; trong đó Hà Giang 5 người, Lai Châu 16 người và Quảng Ninh một người.

    Tỉnh Lai Châu hiện vẫn còn 9 người mất tích. Số người bị thương do mưa lũ là 16 người, trong đó Lai Châu là 15 người, Sơn La một người.

    Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, mưa lũ đã phá hủy 4.835m kênh mương, 65m đê kè và làm 124 ngôi nhà bị đổ, cuốn trôi; 597 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp; 1.500 nhà bị ngập nước...

    Ngoài ra, đã có tới 717ha lúa bị ngập úng; 486ha hoa màu bị thiệt hại; 251 con gia súc, 5.919 con gia cầm bị chết và 46ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

    Hiện Quốc lộ 12 sụt taly dương tại K46+700 trục Lào Cai-Lai Châu với khối lượng khoảng 8.000m3 đất đá, trên Quốc lộ 4H vẫn còn nhiều điểm sạt lở gây tắc đường, hiện chưa thông xe. Các tuyến đường khác bị sạt lở gây tắc đường, hiện cơ bản đã thông tuyến đảm bảo giao thông đi lại.

    Tổng thiệt hại ước tính khoảng 457,8 tỷ đồng; trong đó Hà Giang 122 tỷ đồng, Lai Châu 314 tỷ đồng, Thái Nguyên 0,32 tỷ đồng, Lào Cai 8,5 tỷ đồng, Cao Bằng 0,17 tỷ đồng, Điện Biên 2 tỷ đồng, Tuyên Quang 10 tỷ đồng và Sơn La 0,76 tỷ đồng.

    Hiện các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái đã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi gia đình bị thiệt hại, huy động tối đa lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục giao thông và khôi phục sản xuất để sớm ổn định đời sống.

    Phát hiện cơ sở sản xuất cà phê làm giả nhãn hiệu

    Tối 27/6, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa phát hiện một cơ sở sản xuất cà phê giả nhãn hiệu.

    Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Linh (29 tuổi, thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) có nhiều người đang đóng gói cà phê bột không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Điền Hòa (đóng ở TP.HCM).

    Qua kiểm tra, lực lượng công an tiếp tục thu giữ trên 500kg cà phê hạt, 30kg cà phê bột, 32 bao cà phê bột đã đóng gói và trên 3,5kg bao bì mang nhãn hiệu Công ty cà phê Điều Hòa cùng một số vật dụng khác.

    Tất cả số cà phê trên đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2862018-5-con-bo-dong-loat-bi-set-danh-chet-tren-canh-dong-a234529.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan