+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/11/2017

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/11/2017. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/11/2017. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 29/11/2017 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chuyển nữ hiệu trưởng bị kỷ luật vì lạm thu sang làm... hiệu trưởng trường khác

    Ngày 28/11, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định điều chuyển công tác đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Dinh. Đồng thời, yêu cầu bà Thuyết xin lỗi công khai và trả lại số tiền lạm thu cho phụ huynh học sinh trường Tiểu học Nam Dinh.

    Ngay sau khi nhận quyết định kỷ luật, bà Cao Thị Mỹ Thuyết sẽ nhận công tác và tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng tại trường Tiểu học Hải Trạch, huyện Bố Trạch kể từ ngày 1/12/2017, lương và các chế độ phụ cấp của bà Thuyết được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

    Trường Tiểu học Nam Dinh do bà Cao Thị Mỹ Thuyết làm Hiệu trưởng trước đây. Ảnh: VOV

    Việc xử lý kỷ luật đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết khi bị kỷ luật vẫn giữ được chức hiệu trưởng đang gây nhiều ý kiến trái chiều tại địa phương này.

    Bắt giam bà ngoại sát hại cháu rồi uống thuốc sâu tự tử

    Ngày 28/11, thượng tá Trương Văn Sáu, trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lý Thị Kim Xa (53 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi "giết người".

    Nạn nhân được xác định là bé Dương Lý Cao Kỳ (7 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy- cháu ngoại bà Xa) đang học lớp 2 tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Cai Lậy.

    Trước đó, khoảng 6h ngày 23/11, anh Lý Đỗ Khuê (23 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) - công an viên thường trực của xã Long Trung về nhà sau khi hết ca trực thì phát hiện mẹ ruột là bà Xa nằm thoi thóp dưới nền gạch. Kiểm tra xung quanh, anh Khuê phát hiện bé Kỳ nằm tử vong gần đó. Xung quanh hiện trường có chai thuốc trừ sâu đã mở nắp. Anh Khuê tri hô và cùng mọi người xung quanh đưa bà Kim Sa vào bệnh viện cấp cứu.

    Sản phụ tử vong sau mổ đẻ tại BVĐK Hòa Bình, Bộ Y tế yêu cầu báo cáo

    Ông Lê Xuân Hoàng- Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình cho biết, ngày 28/11 sản phụ là chị Hà Thị A. (27 tuổi ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) đã tử vong sau khi mổ lấy thai. Nguyên nhân chị A. tử vong được xác định do tai biến đờ tử cung dẫn đến băng huyết sau sinh.

    Vì đây là tai biến y khoa nên gia đình sản phụ cũng chia sẻ với bệnh viện. Phía bệnh viện sau đó đã hỗ trợ gia đình đưa sản phụ A. về nhà, cháu bé mới sinh vẫn ở viện và được các bác sĩ chăm sóc chu đáo khi sức khoẻ bé ổn định bé sẽ được về nhà.

    Trước sự việc đáng tiếc này, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Hoà Bình kiểm tra ngay trường hợp tử vong trên và nghiêm túc xử lý sai phạm (nếu có) đối với các cán bộ liên quan theo đúng quy định.

    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - nơi xảy ra vụ việc.Ảnh: báo Infonet

    Bộ yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình và các đơn vị liên quan khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đối với ca mổ đẻ của sản phụ A. Sau khi có kết quả họp hội đồng chuyên môn, đề nghị Sở Y tế gặp gỡ, giải thích và thông báo kết quả tới gia đình và cơ quan truyền thông.

    Kết quả thử nghiệm gạo nghi bằng nhựa, cháy bất thường ở Quảng Ngãi

    Ngày 28/11, Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã nhận được kết quả thử nghiệm của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Ngãi về mẫu gạo của UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh cấp cho hộ nghèo ở thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà là hạt gạo bình thường, hàm lượng tinh bột 79,91%.

    Gạo khi đem đốt cháy thì kết dính với nhau. Ảnh: Lao động

    Kết quả thử nghiệm cho thấy, gạo chứa hàm lượng tinh bột 79,91% khối lượng (theo TCVN 5285:1900), hàm lượng protein là 6,94% khối lượng (theo TCVN 8125:2009). Như vậy, trong các thành phần gạo thử nghiệm không chứa thành phần nào cho thấy gạo cứu trợ được phân bổ về cho hộ nghèo ở xã Tịnh Hà là bất thường.

    Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ vụ đá lát vỉa hè ‘bền vững 70 năm’ vỡ nát

    Ngày 28/11, phát biểu tại hội nghị giao ban công tác tháng 11/2017, ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, giải quyết nghiêm túc việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên không bảo đảm chất lượng theo phản ánh của báo chí.

    Trước đó, theo chủ trương của TP Hà Nội, từ cuối năm 2016, nhiều quận nội thành đã cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên, có kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng 50-70 năm.

    Đá lát vỉa hè bị vỡ. Ảnh: Dân Việt

    Tuyến phố đầu tiên lát đá tự nhiên được đảm bảo bền vững 70 năm là phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân), sau đó nhiều tuyến phố như Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Giải phóng… cũng được lát đá tự nhiên này. Tuy nhiên, mặt đá mới đưa vào sử dụng vài tháng đã bị bong tróc, vỡ nát nhiều vị trí.

    UBND quận Thanh Xuân cho biết, những viên đá tự nhiên lát vỉa hè có hạn chế là độ giòn cao. Trên đường Nguyễn Trãi, nhiều phương tiện đi lên khiến một số viên đá bị nứt. Một số người dân tự ý đục vỉa hè làm lối đi và hiện tượng ô tô đỗ trên vỉa hè tràn lan cũng gây ra hiện tượng nứt.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-29112017-a211080.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan