+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/5/2019: Hỗn chiến kinh hoàng ở Hải Phòng vì nhân viên quán bar

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 5/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 5/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bộ Công thương: Nếu tăng giá điện sai phải xin lỗi dân

    Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào hôm nay (5/4), ông Đỗ Thắng Hải -Thứ trưởng bộ Công thương cho biết đã yêu cầu EVN kiểm tra lại việc tăng giá điện, nếu có trường hợp sai phạm thì phải xin lỗi người dân.

    Cụ thể, trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc tăng giá điện, ông Đỗ Thắng Hải cho biết việc tăng giá điện đã được Bộ này đánh giá tác động trước khi trình Chính phủ phê duyệt. “Bộ Công thương đã căn cứ vào các quyết định của Chính phủ, xét đề xuất đề nghị của Tập đoàn EVN, xét điều kiện thực tiễn sau đó phối hợp các bộ ngành liên quan để đánh giá tác động của việc tăng giá điện, và báo cáo với Chính phủ. Sau khi Thủ tương phê duyệt thì bộ Công thương mới tăng giá 8.3 %”.

    Ông Hải cho biết thêm: “Bộ đã yêu cầu EVN tiếp nhận xử lý giải đáp khiếu nại của khách hàng, trong trường hợp có sai phạm trong việc tính giá điện phải xin lỗi. Cách đây 2 ngày, bộ trưởng bộ Công thương thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra việc tăng giá điện. Nhằm đảm bảo việc thực hiện tăng giá điện là đúng”, ông Hải cho hay.

    ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ sớm tiến hành thanh tra việc tăng giá điện của EVN: “Sau khi Thủ tướng Chỉnh phủ chỉ đạo, tinh thần chung chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ Công thương, bộ Tài chính. Đầu tuần tới sẽ làm ngay. Sẽ đảm bảo có 1 kết luận chính xác, khách quan. Làm rõ đúng sai về việc tăng giá điện, kể cả phương thức tính. Sau khi có kết luận sẽ công khai tới dư luận”.

    Nhiều tuyến đường ở Hà Nội được mở rộng, chỉnh trang

    Liên quan đến việc sửa chữa, bảo trì các công trình giao thông, nhằm đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, góp phần giảm ùn tắc, mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ năm 2019.

    Hà Nội sẽ xén dải phân cách, mở rộng mặt đường nhiều tuyến phố. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

    Theo đó, Hà Nội sẽ xén mở rộng mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên dải phân cách trên đường Tôn Thất Thuyết; cải tạo phố Trung Liệt và các nút giao thông nối với Đặng Tiến Đông, Thái Hà, Thái Thịnh

    Cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn quận Ba Đình cũng được chỉnh trang, xén dải phân cách, mở rộng mặt đường Liễu Giai, Văn Cao, xén dải phân cách, mở rộng đường Yên Lãng - Hoàng Cầu; cải tạo sửa chữa QL21 đến đường tỉnh 418 thuộc địa phận xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây).

    Cải tạo, sửa chữa mặt đường chính Đại lộ Thăng Long và các đường gom, đường Hồ Chí Minh, cải tạo, sửa chữa phố Tràng Tiền, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Thánh Tôn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Lương Bằng, Sơn Tây… 

    Sửa chữa, thay thế khe co giãn, xử lý lún cầu Vĩnh Tuy,  các cầu dọc trục đường Láng, đường Vành đai 3 trên cao...

    Bình Phước: Tài xế ngỡ ngàng nhìn dân nhặt giúp 32 tấn điều tràn ra đường vì lật xe

    Khoảng 3h ngày 4/5, tài xế Lương Hoàng Quang (29 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển xe container mang BKS 51R-171.45, chở 32 tấn hạt điều lưu thông trên đường ĐT741 hướng Đồng Xoài - Phước Long.

    Khi đến đoạn km 89, xe bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng, chắn hoàn toàn một làn đường. 

    Cú lật quá mạnh khiến 32 tấn hạt điều khô trên thùng container bị hất văng xuống hai bên, tràn đầy ra hai mặt đường.

    Báo Thanh Niên thông tin, khi nghe tiếng động lớn, nhiều người dân sống xung quanh khu vực liền chạy đến, đưa tài xế Quang đang mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Hàng chục người dân địa phương cũng đến hỗ trợ thu gom 32 tấn hạt điều bị đổ tràn ra đường sau khi xe bị lật.

    Tài xế Lương Hoàng Quang chia sẻ: “Cô bác ở khu vực này giúp đỡ rất là nhiệt tình. Lúc mới "bị" thì bà con ở xung quanh đây ra đưa đi trạm xá. Sau khi từ trạm xá trở về, thì thấy người dân giúp đỡ, thu gom tài sảnrơi vãi trên đường. Qua báo chí xin cám ơn tất cả bà con, chú bác đã giúp đỡ xe gặp nạn hôm nay”. 

    Hải Phòng: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì một nữ nhân viên tại quán bar

    Chiều 4/5, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Kiến An (Hải Phòng) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng liên quan đang tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên mang theo súng, dao, kiếm giải quyết mâu thuẫn tại quán bar Time Club, có địa chỉ (ngõ 16 Nguyễn Công Mỹ, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng). Chủ quán bar này là Vũ Văn Thắng, (SN 1986, trú tại Phương Khê, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng).

    Vào khoảng 18h ngày 1/5, 2 nhóm người đã xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát nhau, mặc dù đã được lực lượng an ninh quán bar can ngăn, tuy nhiên 2 nhóm này vẫn xông vào hỗn chiến loạn xạ.

    Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ hỗn chiến xảy ra tại bar Tme Club, Công an quận Kiến An khẩn trương triển khai lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

    Qua kiểm tra, Công an quận Kiến An đã thu giữ 2 khẩu súng, 6 viên đạn và đưa 2 nhóm thanh niên với 17 đối tượng về trụ sở Công an quận làm rõ, theo Người Lao Động.

    Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân xảy ra hỗn chiến là do 2 nhóm đã có mâu thuẫn trước đó vào ngày 30/4.

    Đỗ Thành Thuận (SN 1987, trú tại 6/8/33 Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, Kiến An) và Nguyễn Thiện Hùng (SN 1982, trú tại số 22 lô 2 khu PG An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) đưa nữ nhân viên quản lý quán bar Time Club là Nguyễn Ngọc Mai (SN 1998, trú tại Tổ 30, cụm 5, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đi chơi. Chiều 1/5, hai bên hẹn nhau đến quán bar Time Club để giải quyết mâu thuẫn thì xẩy ra hỗn chiến.

    Hiện Công an quận Kiến An phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và các cơ quan chức năng liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

    Đà Nẵng: Đâm vào taluy trên núi Sơn Trà, nữ sinh tử vong thương tâm

    Chiếc xe bị hư hỏng sau vụ va chạm. Ảnh: VnExpress

    Khoảng hơn 11h ngày 4/5, tại đường lên núi Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

    Nạn nhân là nữ sinh Lê Minh Sang (19 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), đang là sinh viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

    Cụ thể, nữ sinh Lê Minh Sang chạy xe máy biển số 75F1-133.63, chở theo một bạn nữ tên Duyên chạy lên đỉnh Bàn Cờ (Đà Nẵng) tham quan. Khi đi đến đoạn đường còn cách đỉnh Bàn Cờ khoảng 5 km thì xe máy đâm vào Ta Luy.

    Cú đâm mạnh khiến Lê Minh Sang chết tại chỗ, cô bạn ngồi sau bị thương được đưa đi cấp cứu.

    Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Vụ nam thanh niên chém 6 cô trò thương vong ở Thanh Hóa: Học sinh đồng loạt nghỉ học

    Một ngày sau vụ việc kinh hoàng xảy ra, người dân cũng như thầy cô giáo tại trường Tiểu học Đồng Lương vẫn chưa hết bàng hoàng, số học sinh đi học lại chỉ còn hơn 1/3.

    Sáng 4/5, trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa) tổ chức ngày học bù theo kế hoạch sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên, không khí dạy học ở ngôi trường vừa xảy ra án mạng có nhiều xáo trộn. 

    Lớp học trống vắng bởi học sinh, phụ huynh vẫn chưa hết lo lắng, sợ hãi sau sự việc vừa xảy ra. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

    Hiệu trưởng Lê Thiên Quang cho biết, khu chính của trường có hơn 230 học sinh với 5 khối lớp, nhưng thống kê đầu giờ chỉ có 89 em đi học. Lớp vắng nhiều nhất là 2B, chỉ có 5/24 học sinh, lớp đi học nhiều nhất là 3A vắng 11 em (sĩ số 15/26).

    Lớp 5A, nơi có học sinh thiệt mạng, chỉ có 6 trong tổng số 17 em đi học. Chứng kiến bạn qua đời, học trò ngồi thành nhóm nhỏ bàn tán, vài em gái rơi nước mắt khi nhắc lại sự việc.

    Chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam, bà Linh có cháu nội đang học lớp 4 tại trường cho hay cháu nhỏ hôm qua về nhà có dấu hiệu hoảng loạn: "Chúng tôi rất bàng hoàng, không bao giờ nghĩ có kẻ mang dao vào tận lớp học tấn công học sinh".

    Chung tâm trạng, anh Lê Văn Khánh cho con đến trường nhưng chưa đi làm ngay mà vào tận sân trường dặn dò con gái. "Các con còn quá nhỏ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tâm lý", anh Khánh nói. Phụ huynh mong muốn, an ninh trong trường được tăng cường để không xảy ra sự việc tương tự.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-552019-hon-chien-kinh-hoang-o-hai-phong-vi-nhan-vien-quan-bar-a273884.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan