+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/2/2019: Chơi tàu lượn siêu tốc, một bé gái bị kéo lê nguy kịch

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/2/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/2/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/2/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/2/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Kẹt xe kéo dài, phương tiện chờ cả tiếng để qua cầu Rạch Miễu

    Nhiều xe ô tô đã lưu thông lấn vào làn xe hai bánh nên phương tiện này phải chạy lên vỉa hè rất nguy hiểm. Ảnh: Dân trí

    Từ sáng 6/2 (nhằm mùng 2 Tết), lượng xe ô tô con và xe khách lưu thông trên QL60 đoạn qua TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng… tăng đột biến, phương tiện nối đuôi nhau nhiều km ở hai đầu cầu Rạch Miễu, dài nhất là phía Tiền Giang. CSGT hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải căng sức điều tiết giao thông giữa cái nắng gay gắt.

    Vào khoảng 11h cùng ngày, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm gần 60 phút để giải tỏa phương tiện. Đến hơn 12h cùng ngày thì giao thông phía bờ Bến Tre đã thông thoáng, riêng phía bờ Tiền Giang thì xe ô tô vẫn còn nối đuôi nhau gần 3 km nhích từng chút qua cầu Rạch Miễu. Nhiều xe ô tô đã lưu thông lấn vào làn xe hai bánh nên phương tiện này phải chạy lên vỉa hè rất nguy hiểm.

    Đến chiều cùng ngày, xe ô tô vẫn con nối đuôi nhau hàng dài (phía bờ Tiền Giang) chờ qua cầu Rạch Miễu.

    Bé gái chơi tàu lượn siêu tốc bị kéo lê nguy kịch

    Các bác sĩ cấp cứu nạn nhân ngay sau khi đưa vào viện. Ảnh do bệnh viện cung cấp

    Theo tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện này vừa kịp thời phẫu thuật cứu bé gái bị đa chấn thương do tàu lượn siêu tốc kéo lê nguy kịch.

    Cụ thể, vào mùng 1 tết, một bé gái 10 tuổi cùng gia đình đi chơi tàu lượn siêu tốc, khi tàu sắp chạy, bé bước ta và bị kéo văng xuống đất, bị đa chấn thương. Ngay sau đó, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

    Ngay sau khi tiếp nhận, kíp trực cấp cứu chỉ định bé cần phẫu thuật gấp. Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh cho biết, khi tiếp nhận bé kíp trực cấp cứu đã nhấn nút báo động đỏ, huy động hàng chục y bác sĩ vào viện tăng cường khẩn cấp.

    Lúc này, bệnh nhi bị xuất huyết ổ bụng vỡ gan lách, gãy xương hở cánh tay, xương đùi, xương chày phải, tay và chân bên phải lóc da rộng. Mạch và huyết áp bằng không, da niêm bé tái nhợt, tứ chi lạnh toát.

    Ê-kíp cấp cứu hồi sức cho bệnh nhi đồng thời truyền dịch, bơm máu song mạch và huyết áp không hồi phục. Bệnh nhi được đưa vào phòng mổ khẩn cấp, ê-kíp mổ vào ổ bụng phát hiện máu không đông và máu cục tràn ngập bụng. Lách bị đứt rời khỏi cuống, chảy máu xối xả bác sĩ phải cắt lách và khâu cột cuống lách.

    Không chỉ vậy, gan bé cũng bị vỡ độ 4 nhiều đường phức tạp, nơi vỡ nặng nhất là dài 18 cm, sâu 6 cm, rộng 4 cm, nhiều nơi dập nát mô gan. Các bác sĩ phải làm thủ thuật hạ gan khâu cầm máu các chỗ rách, khống chế được 95% chảy máu vì gan bị dập nát nhiều. Qua 6 giờ nỗ lực của kíp mổ, ca mổ thành công, huyết áp bé tạm ổn và các chỉ số sinh hiệu cho thấy có hi vọng bé gái giữ được tính mạng.

    Mùng 2 Tết, băng phủ trắng đỉnh Fansipan

    Băng tuyết ở đỉnh Fansipan. Ảnh: Tiền phong

    Sáng sớm ngày mùng 2 Tết, nhiều du khách “trốn nóng” Hà Nội lên Fansipan đón cái Tết ý nghĩa trên đỉnh thiêng Tây Bắc hết sức bất ngờ và thích thú khi được tận mắt chứng kiến băng phủ trắng khu vực đỉnh.

    Trong khi nhiệt độ dịp Tết tại các tỉnh phía Bắc lên cao tới gần 30 độ, trời nắng nóng như mùa hè, thì thời tiết tại đỉnh Fansipan khá mát mẻ và bất chợt giảm xuống 2 độ C vào đêm qua, không khí khô lạnh và xuất hiện băng.

    Đến 7h30 sáng cùng ngày, nhiệt độ tại khu vực đỉnh đã tăng lên 6 độ C, trời trong xanh nhưng lặng gió nên lớp băng tiếp tục phủ trắng mặt sàn gỗ nơi đặt chóp tháp 3.143m và bám những lớp trong vắt lấp lánh trên các phiến đá dọc đường La Hán, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng kỳ thú.

    Nườm nượp người kéo đến xin chữ đầu năm ở Văn Miếu

    Lượng người đến xin chữ khá đông khiến bên trong Văn Miếu luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Tiền phong

    Việc xin chữ đầu năm đã trở thành truyền thống rất lâu đời và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thủ đô. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nượm nượp người xếp hàng dài dù phải chờ hàng tiếng đồng hồ nhưng ai cũng muốn tự tay xin chữ.

    Để phục vụ nhu cầu xin chữ của người dân, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội chữ Xuân Kỷ Hợi từ 24 tháng Chạp năm Ất Dậu cho tới 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Hội chữ mở hằng ngày từ 8 – 20h. Các ngày mồng 1 đến mồng 3 Tết, hội chữ mở tới 22h.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-722019-choi-tau-luon-sieu-toc-mot-be-gai-bi-keo-le-nguy-kich-a262139.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan