+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/9/2018: Thi thể phụ nữ chết trên xe taxi, gia đình vô thừa nhận

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thi thể phụ nữ chết trên xe taxi, gia đình vô thừa nhận

    Trưa 6/9, Phòng LĐ-TB & XH huyện Bến Lức (Long An) cho biết, sau khi cơ quan pháp y Công an tỉnh Long An khám nghiệm xong bàn giao thi thể Nguyễn Châu Anh Thư (SN 1987, quê Tây Ninh) cho gia đình đưa về mai táng. Tuy nhiên, những ngày qua cả cha mẹ ruột của Thư và thân nhân của anh Nguyễn Nhân Nhân (SN 1980, ngụ ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) không ai đến làm thủ tục tiếp nhận. Do đó, phòng LĐ-TB&XH huyện đã vận động mạnh thường quân cho quan tài, kinh phí tẩm liệm đem chôn cất ở nghĩa trang nhân dân xã Mỹ Yên.

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Theo UBND xã Thanh Đức, huyện Bến Lức, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục xác minh nhân thân của anh Nhân để làm rõ mối quan hệ của hai người và cái chết của nạn nhân.

    “Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nạn nhân chết do bệnh lý. Riêng người nhận là chồng nạn nhân, có dấu hiệu không bình thường, không biết gì về nhân thân của vợ nên sau 24 giờ xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành thủ tục an táng tại nghĩa trang trên địa bàn huyện Bến Lức”, một cán bộ công an Bến Lức cho biết.

    Hé lộ nguyên nhân Giám đốc Sở KH-CN Thanh Hóa tử vong tại TP.HCM

    Trao đổi với Pv báo Tri thức Trực tuyến tối 5/9, ông Mai Sỹ Diến, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng TP.HCM đã có kết luận về nguyên nhân ông Lê Minh Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này tử vong hôm 31/8 khi đang đi công tác.

    "Công an kết luận anh Thông tử vong do bị bệnh tim mạch", ông Diến cho hay.

    Hé lộ nguyên nhân Giám đốc Sở KH-CN Thanh Hóa tử vong tại TP.HCM - Ảnh 1

    Ông Lê Minh Thông. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá.

    Trước đó, ngày 28/8, ông Lê Minh Thông (thành viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội) cùng đoàn giám sát đi công tác ở các tỉnh phía Nam. Ngày 30/8, khi công việc kết thúc ở Tây Ninh, đoàn quay về nhà khách của Quốc hội ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM).

    14h ngày 31/8, ông Thông được phát hiện tử vong trong phòng nghỉ. 

    Ông Lê Minh Thông sinh năm 1961, quê huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Ông Lê Minh Thông có trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước khi về làm Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ, ông Thông từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia. Đồng thời, ông Thông là đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

    Bắt được cá huyết rồng dài 1,6m ở An Giang

    Ngày 3/9, ông Nguyễn Văn The (Ấp Phú Thu, xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, An Giang) đi đổ dớn (một dụng cụ bắt cá) trên đồng thì phát hiện một con cá huyết rông dài 1,6m, nặng 31kg, vẩy lấp lánh màu đỏ ở trong dớn.

    Bắt được cá huyết rồng dài 1,6m ở An Giang - Ảnh 1

    Bắt được cá huyết rồng "khủng" ở An Giang. Ảnh: Báo An Giang

    Biết tin ông The bắt được cá "khủng", mọi người đã kéo đến xem và khẳng định đây là cá huyết rồng (cá hồng long)- một loại cá cảnh rất đắt tiền. Đáng tiếc con cá mắc vào dớn quá lâu nên đã chết.

    Làm rõ việc Phó chủ tịch huyện Lý Sơn xô xát với tài xế tại quán bia

    Theo báo Trí Thức Trẻ, ngày 5/9, Huyện ủy Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận việc ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn xảy ra xô xát, đánh nhau với một lái xe của UBND huyện tại quán nhậu thuộc xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn).

    Làm rõ việc Phó chủ tịch huyện Lý Sơn xô xát với tài xế tại quán bia - Ảnh 1

    Trụ sở UBND huyện Lý Sơn, nơi có một số cán bộ xảy ra xô xát với nhau. Ảnh: Dân Việt

    Tin tức ban đầu, vào tối 29/8, ông Ninh đang ngồi uống bia và ăn cơm với Phó chánh Văn phòng UBND huyện tại quán nhậu thuộc xã An Vĩnh. Lúc này, lái xe M.H.T ngồi chung quán nên mang ly bia đến mời ông Ninh.

    Tuy nhiên, 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên có lời qua tiếng lại. Lái xe M.H.T sau đó đánh vào mặt ông Ninh.

    Trả lời báo Vietnamnet, ông Ninh cho biết: “Hiện sức khỏe tôi đã bình thường; tôi đang làm báo cáo để gửi lên Huyện ủy và Chi bộ để có hướng xử lý chứ không thể chấp nhận như thế được” .

    Cần Thơ: Phát hiện 3.600 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

    Ngày 5/9, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện và tạm giữ hơn 3.600 bánh trung thu không rõ nguồn gốc.

    Cần Thơ: Phát hiện 3.600 bánh trung thu không rõ nguồn gốc - Ảnh 1

    Phát hiện hàng nghìn bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở miền Tây. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Theo đó, vào ngày 4/9, cảnh sát phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại điểm kinh doanh bánh trung thu tại khu vực Yên Bình (quận Cái Răng) do ông Nguyễn Minh Nhật (32 tuổi) làm chủ. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 3.600 bánh trung thu không rõ nhãn mác. 

    Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

    Hiện đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số bánh để xác minh làm rõ.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-792018-thi-the-phu-nu-chet-tren-xe-taxi-gia-dinh-vo-thua-nhan-a243023.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan