+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/3/2019: Cô giáo bị "tố" quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cô giáo bị "tố" quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10

    Trao đổi với báo chí trưa ngày 7/3, ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận - cho biết đã chỉ đạo hiệu trưởng một trường PTTH trên địa bàn thị xã La Gi (Bình Thuận) tạm đình chỉ giảng dạy đổi với cô giáo H. để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

    Cô giáo H. bị chồng làm đơn tố cáo vì nghi ngờ có quan hệ bất chính với nam sinh học lớp 10.

    Cô giáo H. bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với nam sinh học lớp 10. Ảnh minh họa

    "Chúng tôi đang yêu cầu phía trường phối hợp với Công an để điều tra. Thông tin giờ đang có nhiều luồng, nên phải làm từ từ, chắc chắn để tránh xảy ra sơ xuất" - Bà Nguyễn Thị Bích Hoàn, Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết thêm.

    Được biết, cô giáo H. đã kết hôn và có một con trai gần 3 tuổi. Từ cuối năm 2018 đến nay, phát hiện vợ có nhiều biểu hiện bất thường, nên chồng cô H. đã tiến hành theo dõi.

    Vừa qua, chồng cô giáo H. đã bắt quả tang vợ mình đang ở trong khách sạn với một nam sinh học lớp 10. Thời điểm bị phát hiện, cả hai vẫn mặc quần áo bình thường.

    Sau khi bắt quả tang, người chồng đã liên lạc với phụ huynh của nam học sinh để đối chất. Sau đó, cả hai gia đình đã đến ngôi trường nơi cô giáo này đang dạy học, yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo cô giáo viết cam kết. Hiện nay, cô giáo này đã bỏ về nhà mẹ ruột của mình và mối quan hệ của cô H. với nam sinh được cho là vẫn tiếp diễn.

    Hàng chục người dân kéo ô tô đang bốc cháy nghi ngút ra khỏi nhà

    Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 7/3, tại một hộ dân ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô Hyundai i30 đang đỗ trong nhà bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa bốc từ dưới nắp ca pô, rồi nhanh chóng bao trùm phía đầu xe.

    Phát hiện sự việc, mọi người đã nhanh chóng dập lửa nhưng bất thành. Lo sợ chiếc xe phát nổ, lửa bén sang thiêu cháy căn nhà, hàng chục người dân đã hỗ trợ buộc dây kéo chiếc xe ra khỏi nhà.

    Tuy nhiên, do chiếc xe đang khóa và kéo phanh tay nên hàng chục người dân rất vất vả mới cùng nhau kéo được chiếc xe ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng cháy lớn.

    Chiếc xe bốc cháy nghi ngút. Ảnh: Dân Trí

    Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế, chiếc xe hư hỏng nặng phần đầu.

    Lãnh đạo Công an huyện Thiệu Hoá cho hay, chiếc Hyundai i30 thuộc sở hữu của nhóm công nhân đang sửa chữa lưới điện 110 KV trên địa bàn. Họ thuê nhà dân để ở và làm việc, lúc xảy ra hoả hoạn, chủ xe đang đi ăn sáng.

    Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

    Tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm, thiệt hại 3 tỷ đồng

    Theo báo cáo của UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tàu cá QNg 90819TS có công suất 575 CV do ông Nguyễn Minh Hùng (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

    Ngày 4/3, tàu QNg 90819TS với 5 ngư dân xuất bến ra quần đảo Hoàng Sa khai thác hải sản. Đến khoảng 11h ngày 6/3, tàu cá QNg 90819TS bị một tàu nước ngoài đâm chìm. Các ngư dân gặp nạn may mắn được tàu cá QNg 90620TS phát hiện, ứng cứu kịp thời.

    Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu - cho biết, 5 ngư dân trên tàu cá gặp nạn vẫn chưa về đất liền vì tàu QNg 90620TS vẫn tiếp tục đánh bắt để bù chi phí ra khơi.

    "Mấy tàu này vừa ra khơi nên khi cứu nạn xong và thấy sức khỏe anh em ổn định thì quyết định đánh bắt tiếp chứ chưa về đất liền. Anh em ngư dân đã liên lạc về động viên gia đình nên mọi người cũng đỡ lo", ông Hùng cho biết.

    Cũng theo ông Hùng, tàu cá của ngư dân Nguyễn Minh Hùng được trang bị hiện đại để đánh bắt xa bờ. Do đó, vụ việc khiến chủ tàu thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

    Trung tá công an tử vong sau khi hát karaoke

    Quán Karaoke nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Lao động

    Ngày 7/3, Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của Trung tá T.Q.Kh., Phó trưởng Công an phường Ba Láng, thuộc quận này.

    Thông tin ban đầu cho biết, vào tối ngày 5/3, Trung tá Kh. cùng một số người rủ nhau đi hát tại một quán karaoke trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Cái Răng). Tại đây, ông Kh. được cho bị té cầu thang, chấn thương vùng đầu. Sau đó, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở quận Cái Răng, rồi chuyển sang Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não, tụ máu trong não và đã tử vong vào chiều 6/3.

    Liên quan đến vụ việc, một nguồn tin cho biết, ngành chức TP.Cần Thơ đang triệu tập gần 10 người để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trung tá này…

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-832019-co-giao-bi-to-quan-he-bat-chinh-voi-nam-sinh-lop-10-a265631.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan