+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/2/2018

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/2/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/2/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phát hành bộ tem kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

    Chiều 8/2, tại Hà Nội, Bộ TT-TT đã tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)”.

    Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn tham dự và thực hiện nghi thức ký, đóng dấu phát hành đặc biệt bộ tem này. Tham dự buổi lễ còn có Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn; Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT-DL; ông Vũ Công Hội, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương).

    Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018)” - Ảnh: Sài Gòn giải phóng.

    Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng cho biết: Bộ tem được họa sĩ thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối màu chặt chẽ với khổ đứng. Bằng bút pháp tả thực, tác giả thể hiện hình tượng quân và dân cùng sát cánh tiến công kẻ địch với khí thế và tinh thần bất diệt. Phía trên là hình tượng chim bồ câu, thể hiện khát vọng về sự độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả.

    Bộ tem được phát hành ngày 8/2/2018 theo nghi thức đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội không chỉ góp phần tôn vinh những đóng góp to lớn của lớp lớp cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

    Bộ tem do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế gồm 1 mẫu, có kích thước 31 x 46 mm, giá mặt 3.000 đồng, được cung ứng trên toàn mạng bưu chính từ ngày 8/2/2018 đến hết ngày 31/12/2019.

    Bóng đèn phát nổ, nhà nghỉ cháy lớn

    Chiều 8/2, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cho biết vụ cháy nhà nghỉ Thuận An ở địa chỉ 09 Hồ Tương, P.Hoà Khê, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) là do bóng đèn chập điện, phát nổ.

    Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Thanh niên.

    Khoảng 8 giờ cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ Thuận an đang dọn phòng thì phát hiện một phòng không có khách ở tầng 2 xảy ra cháy.

    Người này nhanh chóng huy động người dân xung quanh để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, do lúng túng, nhân viên nhà nghỉ không tìm được chìa khoá phòng, buộc mọi người phải phá cửa, dùng bình chữa cháy tại chỗ ngăn cháy lan trước khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường.

    Trong phòng có nệm, chăn màn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Và do phòng kín, khói độc tích tụ, lực lượng PCCC phải mang mặt nạ phòng độc khi tham gia chữa cháy. Phòng Cảnh sát PCCC số 2 phải tăng thêm xe chuyên dụng, chiến sĩ, triển khai vòi phun và 30 phút sau mới mới khống chế được đám cháy. Lực lượng PCCC cũng xác định bóng đèn nổ bắn tia lửa xuống nệm gây cháy lan.

    Người đàn ông nhảy tầng 11 tử vong đúng ngày cúng ông Táo

    Chiều 8/2, một lãnh đạo Công an phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra việc một người đàn ông nhảy từ tầng 11 và tử vong sau đó.

    Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Gia đình Vệt Nam.


    Trước đó vào trưa cùng ngày, nhiều người dân sống ở một tòa nhà cao tầng trên địa bàn phường Minh Khai nghe thấy tiếng động lớn, sau đó chạy ra và phát hiện thấy người đàn ông nằm bất động trên mái của một tòa nhà bên cạnh, bị chảy máu nhiều ở đầu. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho cơ quan công an.

    Chỉ huy công an phường Minh Khai cho biết, nạn nhân được xác định là T.Q P. (SN 1977, quê ở Nam Định) không nghề nghiệp. Bước đầu đã xác định được vì mâu thuẫn cá nhân nên nạn nhân bị xúc động, tâm lý không ổn định rồi nhảy từ tầng 11 xuống. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong ngay sau đó. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

    Hằng Thanh (T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-922018-a219347.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan