+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nhất hôm nay 31/1: Nhân thân của nghi phạm vụ thi thể cuốn bao tải ở Sơn La

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 30/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 30/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thông tin bất ngờ về nghi phạm vụ thi thể cuốn bao tải ở Sơn La

    Nghi phạm Quảng Văn Thương tại cơ quan chức năng. Ảnh: VietNamNet

    Hiện cơ quan Công an tỉnh Sơn La đang điều tra, xử lý vụ việc thi thể người phụ nữ trong bao tải trôi trên hồ thủy lợn tại bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.

    Theo đó, nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị Túy, (50 tuổi, trú tại Tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La).

    Đối tượng Quàng Văn Thương (30 tuổi, trú tại bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) được xác định đã sát hại bà Túy rồi cho thi thể vào bao tải vứt xuống hồ thủy lợi. Hiện Thương đang bị tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

    Trao đổi với PV báo Đất Việt, Phó Chủ tịch HĐND xã Chiềng Cọ cho biết: "Thông tin Thương bị bắt khiến người dân địa phương hết sức bất ngờ. Thương được mọi người nhận xét là người chăm chỉ làm ăn. Trong thời gian phát hiện ra thi thể người phụ nữ, Thương vẫn đi làm sơn bình thường và không có biểu hiện gì lạ".

    Trong khi đó, người dân bản Muông cho biết, Cương đã lập gia đình nhưng hiện ly thân với vợ. Trước đó, Thương học rất giỏi và thi đỗ Đại học. Sau khi học xong ra trường Thương lại làm việc ở địa phương.

    Trước đó, vào ngày 23/01, quần chúng nhân dân phát hiện một bao tải dứa nổi trên mặt hồ thủy lợi bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La bên trong có một thi thể người. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra.

    Kết quả xác định nạn nhân là nữ giới, khoảng 50 tuổi. Sau khi khám nghiệm xác định có dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khởi tố vụ án giết người và xác lập chuyên án để truy xét đối tượng.

    Sau đó, nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị Túy.

    Tại cơ quan công an, Thương khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do có quen biết nên Thương đã vay tiền của bà Túy.

    Ngày 15/1, bà Túy đòi tiền, nên Thương đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau đó nghi phạm cướp 18 triệu đồng, 2 điện thoại của nạn nhân rồi bỏ thi thể vào bao tải đưa đến hồ thủy lợn bản Muông để phi tang.

    TP.HCM: Cả lớp học phải tạm nghỉ học do một học sinh trở về từ Hải Dương

    Sáng 30/1, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho hay trên địa bàn quận có 25 người thuộc diện F1 của ca nhiễm mới tại TP.HCM, đã xét nghiệm 16 mẫu, có 2 mẫu âm tính.

    Theo ông Mẫn, thời điểm hiện tại, quận Tân Phú có một học sinh ở trường tiểu học Tô Vĩnh Diện đi về từ Chí Linh, Hải Dương. Do vậy, theo chỉ đạo của sở Y tế và của Trung tâm Phòng chống dịch, UBND quận Tân Phú đã cho lớp này nghỉ chờ kết quả xét nghiệm của học sinh này.

    "Khi có kết quả xét nghiệm của em này, quận sẽ tính các bước tiếp theo cho lớp", ông Mẫn thông tin.

    Cũng trong sáng 30/1, TP.HCM ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đó là nam bệnh nhân B.T.T. (28 tuổi, quê ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612.

    Theo kế hoạch của sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh sẽ học hết tuần sau, nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8-16/2 (từ 27/12 đến 5/1 Âm lịch).

    Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, ngày 29/1, sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường, cơ sở giáo dục, đơn vị trực thuộc thực hiện khẩn trương, nghiêm túc Chỉ thị 05 của Thủ tướng, Chỉ thị 79 của bộ GD&ĐT, cũng như thông báo của văn phòng UBND TP.

    Sở yêu cầu các đơn vị kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch bệnh.

    Cụ thể, các trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm.

    Các hoạt động ngoài nhà trường cũng được tạm dừng tổ chức. Học sinh được khuyến khích đeo khẩu trang khi vào lớp học.

    Nghệ An: Nam sinh lớp 10 tử vong trên nền nhà sau tiếng nổ lớn

    Học sinh bị thương sau vụ nổ pháo tự chế ở Nam Đàn. Ảnh: VietNamNet

    Ngày 29/1, Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ khiến 2 nam sinh thương vong.

    Theo đó, vụ nổ xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 28/1, tại gia đình bà V. (xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

    Vào thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn tại nhà bà V. nên chạy qua kiểm tra. Tới nơi, họ phát hiện 2 nam sinh nằm bất động trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương.

    2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng em M. (cháu bà V.) đã tử vong. Nạn nhân còn lại bị thương nặng đang được điều trị.

    Nhận tin báo, Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Ông Trần Trung, Hiệu trưởng trường THPT Tân Kỳ 3, cho biết nạn nhân tử vong là học sinh lớp 10, sống cùng bà ngoại ở xã Tân An. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình hai học sinh.

    Trước đó, chiều 28/1, một vụ nổ pháo tự chế xảy ra tại căn nhà ở khối phố Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) khiến 3 học sinh lớp 10 bị thương. Trong đó, một nạn nhân được phẫu thuật cắt bỏ hai bàn tay.

    Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, làm rõ.

    Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao

    Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa có quyết định về công tác cán bộ ở Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

    Cụ thể, VKSND tối cao vừa tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

    Tại buổi lễ, ông Ngô Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao công bố Quyết định số 01/QĐ-VKSTC, ngày 22/01/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ.

    Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm ông Lê Hồng Thanh, Điều tra viên cao cấp, Chánh Văn phòng Cơ quan điều tra VKSND tối cao giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2021 tới đây.

    Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, trải qua quá trình công tác, ông Lê Hồng Thanh đã khẳng định được năng lực, trách nhiệm, được cán bộ, công chức trong đơn vị tín nhiệm và được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao tin tưởng bổ nhiệm.

    Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng mong rằng, trên cương vị công tác mới, ông Lê Hồng Thanh sẽ nhận thức được niềm vinh dự to lớn này để tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn.

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Thanh xin hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức Cơ quan điều tra VKSND tối cao đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của đơn vị, lãnh đạo VKSND tối cao.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nhat-hom-nay-311-nhan-than-cua-nghi-pham-vu-thi-the-cuon-bao-tai-o-son-la-a354497.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan