+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất 16/11: Gần 61.000 học sinh Bình Định không thể đến trường vì lũ

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/11/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 16/11/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lũ chia cắt, gần 61.000 học sinh Bình Định không thể đến trường

    Chiều 15/11, sở GD-ĐT tỉnh Bình Định thông tin trên Người lao động, trong ngày, toàn tỉnh có gần 61.000 học sinh không thể đến trường vì mưa lũ chia cắt.

    Những học sinh không thể đến trường chủ yếu tập trung ở các xã phía Đông huyện Tuy Phước và 2 huyện Phù Cát, Phù Mỹ.

    lu chia cat gan 61000 hoc sinh binh dinh khong the den truong

    Mưa lũ chia cắt, trường ngập nước ở Bình Định.

    Cụ thể, khối THPT có 7 trường bị nước lũ chia cắt gồm Trường THPT Nguyễn Diêu, THPT số 2 Tuy Phước, THPT số 3 Tuy Phước (huyện Tuy Phước); THPT Ngô Lê Tân, THPT số 2 Phù Cát, THPT số 3 Phù Cát (huyện Phù Cát); THPT Mỹ Thọ, THPT An Lương (huyện Phù Mỹ) với 8.806 học sinh không thể đến trường.

    Khối tiểu học, THCS và mầm non không thể đến trường gồm: huyện Tuy Phước có 35 trường với 19.254 học sinh thuộc các xã Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Hưng, Phước An và Phước Thuận; huyện Phù Cát có 23 trường với 10.855 học sinh các xã Cát Chánh, Cát Thắng, Cát Nhơn, Cát Hưng, Cát Thành, Cát Tài và một phần xã Cát Khánh; huyện Phù Mỹ có 20.045 học sinh các xã Mỹ Thọ, Mỹ Thành, Mỹ Hiệp, Mỹ An và Mỹ Thắng; TX Hoài Nhơn có các trường trên địa bàn xã Hoài Mỹ, với 1.600 học sinh; huyện Hoài Ân có Trường Tiểu học Ân Tường Tây, 245 học sinh.

    Đắk Lắk thiệt hại gần 238 tỷ đồng do mưa lũ

    dak lak thiet hai gan 238 ty dong do mua lu
    Mưa lũ tại xã Ea bung, huyện Ea Sup, Đắk Lắk.

    VOV dẫn báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, mùa mưa năm nay, tại tỉnh đã xảy ra 4 đợt mưa, lũ lớn gây thiệt hại về sản xuất, công trình cơ sở hạ tầng và nhiều tài sản khác, tổng mức thiệt hại là gần 238 tỷ đồng.

    Các khu vực trọng điểm xảy ra lũ lụt gồm các huyện: M’Đrắk, Lắk, Krông Bông, Krông Ana, Krông Pắk, Krông Búk, Krông Năng, Cư M’Gar, Ea Súp, Ea H’Leo, Ea Kar.

    Mưa lũ đã khiến 35 nhà dân bị hư hỏng, 484 lượt nhà bị ngập và 406 hộ dân phải sơ tán. Gần 9.300 ha cây trồng bị ảnh hưởng, hơn 70 ha ao nuôi cá bị ngập lụt và gần 7.500 con vật nuôi bị cuốn trôi.

    Mưa lũ cũng khiến 6 điểm trường với 36 phòng học bị hư hỏng, hàng trăm mét tường rào bị đổ, ngã; gây xói lở, hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, trong đó 6 công trình đầu mối bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường quốc lộ, đường liên huyện, liên xã bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông.

    Hà Nội: Tạm dừng hoạt động UBND phường Hoàng Liệt vì có nhân viên mắc COVID-19

    Chiều 15/11, trao đổi với TTXVN, ông Nguyễn Xuân Chinh, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt thông tin, vừa ra thông báo khẩn về việc tạm dừng hoạt động trụ sở Đảng ủy - UBND phường Hoàng Liệt từ 8 giờ cùng ngày, sau khi xác định một nhân viên văn phòng mắc COVID-19.

    Theo ông Nguyễn Xuân Chinh, ngày 14/11, UBND phường Hoàng Liệt nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) các cấp về trường hợp mắc COVID-19 làm việc lại phường.

    Trường hợp mắc là anh T.Q.T (sinh năm 1996), làm việc tại Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Anh T.Q.T đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

    Đáng chú ý, đến nay đã xác định 11 trường hợp liên quan đến ca mắc này.

    Sau khi làm xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Hồng Ngọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh T. được đưa đi cách ly tập trung, hiện đang chờ kết quả khẳng định của CDC Hà Nội.

    Việt Hương(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-16-11-gan-61-000-hoc-sinh-binh-dinh-khong-the-den-truong-vi-lu-a519318.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan