+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất 22/4: Gần 1 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/4/2022. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/4/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bộ Y tế: Gần 1 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine

    Thông tin từ Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết đến hết ngày 20/4, gần 1 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine.

    Như vậy, sau 6 ngày Bộ Y tế triển khai ký xác nhận kết quả tiêm chủng vaccine COVID-19, số người có xác nhận hộ chiếu vaccine trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử và PC-COVID đã tăng gấp đôi.

    Theo Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Bá Hùng, thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.

    Hộ chiếu vaccine điện tử được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử và PC-COVID. Người dân vào 2 ứng dụng này để tra cứu.

    Liên quan đến việc ký xác nhận hộ chiếu vaccine, Bộ Y tế vừa có văn bản về việc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine.

    Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành rà soát, xác thực, bổ sung thông tin sai lệch, còn thiếu của người dân tiêm chủng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành trước ngày 30/4/2022.

    bo y te hon 1 trieu nguoi viet nam da co ho chieu vaccine
    Khu vực nhập liệu, đưa thông tin của người được tiêm vaccine phòng COVID-19 lên hệ thống, khâu quan trọng trong việc cấp hộ chiếu vaccine. (Ảnh: TTXVN)

    Đối với các địa phương, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao Tổ công tác Đề án 06 của các tỉnh, thành phố chủ trì chỉ đạo thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo Công văn số 1495/BYT-CNTT ngày 24/03/2022 về việc đôn đốc, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Thời gian hoàn thành trước ngày 5/5/2022.

    Bộ Y tế cũng nêu rõ người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến việc cấp hộ chiếu vaccine, phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế.

    Chưa phát hiện dầu loang sau khi tàu hàng chìm ở vịnh Phan Rang

    Ngày 21/4, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã có văn bản hỏa tốc về việc triển khai ứng phó, xử lý sự cố tàu Phúc Tình 26 chìm tại vịnh Phan Rang.

    Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận, lực lượng Biên phòng cùng đại diện sở ngành đã ra khu vực biển tàu Phúc Tình 26 bị nạn để khảo sát, xác định chính xác vị trí khu vực tàu bị chìm, bàn phương án xử trí các tình huống có thể xảy ra.

    Đoàn công tác đã kiểm tra xung quanh khu vực tàu chìm và chưa phát hiện vết dầu loang. Khu vực trên đang được đơn vị phối hợp với các lực lượng hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn.

    Để kịp thời ứng phó sự cố, nguy cơ tràn dầu, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với sở ngành địa phương liên quan kiểm tra, nhận định và tham mưu kịch bản ứng phó mọi tình huống. Trường hợp cần thiết báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung cử lực lượng và phương tiện hỗ trợ.

    Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng triển khai lực lượng tham gia hỗ trợ, tổ chức giám sát, bảo vệ hiện trường khu vực tàu chìm đề phòng các đối tượng lặn, trục vớt trộm cắp tài sản.

    chua phat hien dau loang sau khi tau hang chim o vinh phan rang

    Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận có mặt tại vị trí tàu Phúc Tình 26 chìm. (Ảnh: Biên Phòng)

    Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo, cảnh báo các vùng nuôi hải sản, chuẩn bị phương án di dời lồng bè, hạn chế thiệt hại của người dân.

    Ninh Thuận cũng đề nghị ông Hoàng Văn Tuyền, thuyền trưởng tàu Phúc Tình 26, thông báo với chủ tàu chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương lập phương án ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu.

    Trước đó, khoảng 23h ngày 20/4, tàu Hải Đạt 36 chở 2.500 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng đã đâm va với tàu Phúc Tình 26 chở 3.200 tấn tôn cuộn từ Quảng Ngãi đi Đồng Nai. Cú đâm va làm tàu Phúc Tình 26 chìm ngay cửa vịnh Phan Rang, cách Đông Đông Nam cửa Đông Hải 6,5 hải lý.

    8 thuyền viên trên tàu được tàu Hải Đạt 36 cứu vớt. Khi rời tàu, các thuyền viên chưa đóng van khóa nhanh để khóa két dầu, trên tàu còn khoảng 2 tấn dầu DO.

    Đà Nẵng: Tạm dừng thi công thí điểm nạo vét âu thuyền Thọ Quang

    Ngày 21/4, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng Nguyễn Minh Huy cho biết đơn vị đang tạm dừng thi công thí điểm công trình nạo vét âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để chờ mặt bằng thi công đại trà.

    Ban đã họp với lực lượng bộ đội biên phòng, Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang phối hợp di dời, sắp xếp các tàu thuyền đang neo đậu để có mặt bằng thi công từng ô theo đúng phương án được duyệt.

    Ông Nguyễn Minh Huy cho biết một số chủ tàu không ở địa phương nên phải chờ liên hệ, trường hợp sau thời gian thông báo họ không tự di chuyển thì lực lượng chức năng sẽ lai dắt tàu đến chỗ khác để có mặt bằng thi công. Dự kiến đến tuần sau, việc nạo vét có thể được nối lại.

    Qua mấy ngày thí điểm, khu vực nhấn chìm rất ổn định, bùn lắng trong phạm vi theo phương đứng và không có dòng chảy ngầm nên không lan ra xung quanh.

    Theo ông Nguyễn Lại, Phó trưởng Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, hiện có khoảng 500-600 tàu cá neo đậu tại âu thuyền. Số lượng tàu neo đậu còn nhiều một phần do chờ hết đợt biển động, một phần do giá dầu đang tăng cao nên ngư dân chưa quay lại ngư trường.

    Ban đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để di dời các tàu thuyền theo từng khu vực đúng theo kế hoạch dự kiến.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-224-gan-1-trieu-nguoi-viet-nam-da-co-ho-chieu-vaccine-a534932.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan