+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất 4/4: Người dân miền Trung nói gì về trận lũ bất thường?

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/4/2022. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 4/4/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Người dân miền Trung nói gì về trận lũ bất thường?

    Từ ngày 31/3 đến ngày 2/4, mưa lớn xảy ra tại khu vực miền Trung khiến hoa màu bị nước lũ nhấn chìm hư hỏng, nhiều tuyến đường ở vùng thấp trũng, gầm, tràn bị ngập nước làm giao thông giám đoạn.

    Mưa lớn kéo dài kèm với lốc xoáy đã khiến hơn 35 ngôi nhà dân tại Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị bị tốc mái. Hàng chục ngàn ha lúa và hoa màu bị chìm trong nước lũ.

    "Lúa thời điểm này đang vào thời kỳ lên đòng, trổ nên nếu bị nước lũ nhưng chìm nên nguy cơ hư hoàn toàn" – bà Đào Thị Gái (ở thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế) cho biết trên PLO.

    nguoi dan mien trung noi gi ve tran lu bat thuong

    Làng Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền sáng ngày 2/4. (Ảnh: PLO)

    Theo bà Gái thì nhiều năm qua, vụ lúa Đông Xuân rất hiếm khi bị hư hỏng do mưa lũ. Người dân miền Trung thường mất mùa vào vào Hè Thu với những năm mưa lũ đến sớm.

    "Vụ hè thu năm trước, người dân cũng phải gặt lúa chạy lũ bão, đến vụ Đông Xuân này cũng bị hư hại, trắng tay. Làm nông nghiệp những năm gần đây rất khó khăn trước sự biến đổi của thời tiết" – bà Gái nói.

    Theo thống kê sơ bộ thì tại Quảng Trị, mưa lũ làm ngập úng, đổ ngã trên 5.718 ha lúa và 1569 ha hoa màu các loại.

    Tại Thừa Thiên - Huế diện tích lúa bị ngập úng khoảng 15.185 ha (ngập trên 70% là 10.932 ha, ngập dưới 70% là 4.253 ha) và hơn 1.000 ha hoa màu bị ngập úng.

    Sửa xong hầm Phước Tượng sớm một tuần

    Công ty Phước Tượng - Phú Gia cho biết trên báo Giao thông, sau một thời gian tiến hành trung tu, từ ngày 2/4, việc duy tu, sửa chữa hầm Phước Tượng đã hoàn thành, việc lưu thông hai chiều qua hầm đã trở lại bình thường.

    Trước đó, thực hiện kế hoạch trung tu theo quy định về bảo trì công trình nhằm đảm bảo an toàn công trình hầm giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng độ êm thuận cho các phương tiện lưu thông qua hầm, từ ngày 18/3, Công ty Phước Tượng - Phú Gia đã thực hiện sửa chữa, duy tu trên tuyến đường dẫn hầm và mặt đường bê tông xi măng trong hầm Phước Tượng.

    sua xong ham phuoc tuong som mot tuan

    Phương tiện di chuyển qua hầm Phước Tượng đã có thể lưu thông hai chiều thuận lợi từ chiều 2/4. (Ảnh: Báo GT)

    Đơn vị thi công đã huy động các nguồn nhân lực, máy móc, phương tiện thiết bị để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa mặt đường trong hầm. Bộ phận thi công triển khai 3 ca liên tục đã rút ngắn thời gian hoàn thành 1 tuần so với thời gian thông xe dự kiến ban đầu là ngày 9/4.

    Theo kế hoạch, đơn vị này sẽ tiếp tục trung tu hầm Phú Gia. Diện tích phải sửa chữa khoảng 450m2.

    Thời gian duy tu, sửa chữa hầm Phú Gia dự kiến thực hiện từ ngày 4/4 - 12/4. Sau thời gian chờ bê tông xi măng đạt yêu cầu kỹ thuật để kịp thời thông xe hai làn bình thường vào giữa tháng 4/2022, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ dịp lễ 30/4-1/5.

    Lật thuyền trên biển Hà Tĩnh, ngư dân mất tích

    Chiều 3/4, ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên SG&GP, vừa xảy ra vụ tai nạn lật thuyền đánh cá trên biển khiến một ngư dân bị mất tích. Hiện chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân đang tiếp tục tìm kiếm.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 3/4, ngư dân Nguyễn V.T. (48 tuổi, trú tại thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc) đang điều khiển thuyền công suất 24CV trên đường đi đánh cá về, khi cách bờ khoảng trên 500m thì bất ngờ bị sóng đánh lật úp chìm thuyền.

    Lúc này, một số thuyền đánh cá của ngư dân địa phương ở gần đó phát hiện đã nhanh chóng đến tiếp cận để ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, triều cường lên nên cứu bất thành.

    lat thuyen tren bien ha tinh ngu dan mat tich

    Lực lượng chức năng và người dân tham gia trục vớt thuyền bị nạn đưa vào bờ. (Ảnh: SG&GP)

    Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn.

    Đến trưa cùng ngày, chiếc thuyền bị nạn đã được trục vớt kéo vào bờ, còn ngư dân Nguyễn V.T. vẫn đang bị mất tích. Hiện chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích; động viên, giúp đỡ gia đình người bị nạn.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-4-4-nguoi-dan-mien-trung-noi-gi-ve-tran-lu-bat-thuong-a533105.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan