+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất 7/11: Xông vào bệnh viện điều trị COVID-19 đập phá đồ đạc

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/11/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 7/11/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xông vào bệnh viện điều trị COVID-19 đập phá đồ đạc

    xong vao benh vien dieu tri covid 19 dap pha do dac

    Đồ đạc trong bệnh viện bị đập phá. (Ảnh: SK&ĐS)

    Chiều 6/11, lãnh đạo bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (bệnh viện dã chiến Chân Mây) cho biết trên Sức khỏe & Đời sống, lực lượng công an đang làm việc với nhóm thanh niên có hành vi đập phá đồ đạc tại bệnh viện.

    Theo lãnh đạo bệnh viện dã chiến Chân Mây, khoảng 1h sáng 6/11, một nhóm 6 người đưa một người vào cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên, hiện nay bệnh viện là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 chứ không tiếp đón cấp cứu. Khu cấp cứu đã đóng cửa, không có người. Các y bác sĩ đều tập trung tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

    Cũng theo vị lãnh đạo này, quan sát qua camera trong nhóm 6 người này có 2 người trực tiếp đập phá đồ đạc. Hiện lực lượng công an đã tiến hành làm việc, lập biên bản, trước mắt yêu cầu người đập phá khắc phục cho bệnh viện, còn sau đó thế nào thì do công an xử lý.

    Được biết, tính đến nay bệnh viện dã chiến Chân Mây đang điều trị cho 38 bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ và vừa.

    Triều cường lên mức 1,72m, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng

    Chiều ngày 6/11, mực nước tại trạm Phú An ở mức 1,68m và trạm Nhà Bè ở mức 1,72m, vượt mức báo động III, khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập nặng.

    Thông tin trên TTXVN, các tuyến đường như Trần Xuân Soạn (quận 7), Lương Định Của (TP.Thủ Đức), Đặng Thúc Liêng (Quận 8), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè)… bị ngập nặng do nằm ở khu vực trũng và nằm gần sông.

    Tại tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7), nước trên kênh Tẻ dâng cao khiến đoạn đường hơn 1km từ cầu Tân Thuận 2 đến đường số 14A bị ngập nặng, người dân đi lại rất khó khăn. Một số xe bị chết máy phải dẫn bộ khi lưu thông qua đây.

    Nước dâng cao cũng tràn vào nhiều cửa hàng kinh doanh và nhà dân trong hẻm trên tuyến đường.

    Đến hơn 18h ngày 6/11, nước tại các tuyến đường vẫn còn ngập nặng, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-711-xong-vao-benh-vien-dieu-tri-covid-19-dap-pha-do-dac-a518453.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan