+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 10/11/2019: Sạt lở kinh hoàng khiến 4 công nhân tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 10/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Quảng Ninh: Sạt lở kinh hoàng khiến 4 công nhân tử vong

    Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 công nhân tử vong. Ảnh: Zing.vn

    UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho thấy, vào khoảng 22h ngày 8/11, một vụ sạt lở đất đá đã xảy ra tại vị trí tuyến đường Khe Tam - Khe Chàm thuộc Công ty Than Dương Huy - TKV.

    Lúc này, hàng nghìn m3 đất đá bất ngờ đổ xuống vùi lấp 5 công nhân đang làm việc tại đây cùng 4 xe tải và 1 máy xúc.

    Phát hiện ra sự việc, các công nhân cùng lực lượng cứu hộ mỏ đã nhanh chóng tập trung làm công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên 4 công nhân được xác định đã tử vong tại chỗ, 1 công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

    Danh sách các công nhân tử vong gồm: Vũ Văn Đường (SN 1986, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Vi Văn Cao (SN 1989, ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh); Tống Văn Mạnh (SN 1993), Lý Văn Đại (SN 1985) cùng ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

    Người bị thương là Điệp Văn Tình (SN 1994, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh).

    Nhận được thông tin vụ việc, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND tỉnh, UBND TP.Cẩm Phả, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan nhanh chóng hỗ trợ gia đình các nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thay mặt lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác xử lý cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả, thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

    Được biết, 5 công nhân này là lao động của Công ty TNHH Tâm Thành (TP.Cẩm Phả) đang thực hiện thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá mở hào thoát nước của tuyến đường Khe Tam - Khe Chàm theo hợp đồng thi công giữa Công ty TNHH Tâm Thành và Công ty Than Dương Huy.

    Lào Cai: Kinh hoàng con rể chém mẹ vợ tử vong vì mâu thuẫn chuyện vợ chồng

    Ngày 9/11, Công an huyện Bảo Yên cho biết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai bắt đối tượng Giàng Seo Mìn về hành vi giết người.

    Theo thông tin ban đầu, đối tượng Giàng Seo Mìn (SN 1989 trú tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Lào Cai) vốn có mâu thuẫn với vợ là chị Lý Thị Dua nên từ năm 2017, chị Dua đã bỏ nhà đi làm thuê không về.

    Sau nhiều lần thuyết phục vợ trở về nhà không thành, Giàng Seo Mìn nảy sinh ý định trả thù.

    Tối 8/11, Mìn mang theo con dao tìm đến nhà mẹ vợ là bà Giàng Thị X. (tại thôn Làng Có 3, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai).

    Đến 22h cùng ngày, Mìn cầm dao lao vào nhà chém vào cổ bà X. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục lao vào chém nhiều nhát người em vợ là Ly Seo D. (SN 2005) khiến em này bị trọng thương. Hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

    Gây án xong, đối tượng Mìn đã lên xe máy bỏ trốn về nhà (tại Thâm Bon, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên) và sau đó bị bắt vào sáng ngày 9/11.

    Đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết: "Đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng đến hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng và đã đề nghị các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh và Công an huyện Bảo Yên phối hợp truy bắt đối tượng. Xác định Giàng Seo Mìn trở về nhà nên lực lượng truy bắt đã tổ chức phục kích vây bắt đối tượng”.

    Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    Nghệ An: Ô tô mất lái lao xuống đập nước trong đêm, tài xế tử vong thương vong

    Thi thể tài xế xe ô tô bị nước cuốn tử vong. Ảnh: Dân Trí

    Ngày 9/11, Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cùng lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể tài xế Nguyễn Văn Tài (24 tuổi, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) dưới đập nước Đông Đanh.

    Trước đó, vào đêm 8/11, anh Tài điều khiển chiếc ô tô Kia morning 4 chỗ chở theo một người bạn. Trên đường đi về nhà, xe bất ngờ mất lái rồi lao xuống đập nước Đông Đanh tại địa bàn xã Võ Liệt.

    Lúc này, cả anh Tài và bạn cùng bung cửa bơi ra trước khi chiếc xe chìm xuống. Tuy nhiên, chỉ người bạn may mắn bơi được vào bờ còn anh Tài bị nước cuốn trôi.

    Ngay khi nhận được tin báo, Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động hai chiếc xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cẩu xe gặp nạn lên. Đồng thời sử dụng các phương tiện chuyên dụng, xuồng cao su cứu hộ, thiết bị dò tìm dưới nước để tìm kiếm nạn nhân Tài. Đến 1h30 ngày 9/11, thi thể được tìm thấy.

    Anh Phan Duy Thoại ( SN 1996, trú tại xã Võ Liệt), người bạn đi cùng xe với anh Tài cho biết, vào lúc 23h30 ngày 8/11, trên đường về nhà lúc đến đập nước Đông Đanh thì xe mất lái lao xuống hồ nước.

    Hiện nguyên nhân sự việc đang cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Hà Nội: Cháy lớn tại Làng quốc tế Thăng Long, cư dân hoảng loạn bỏ chạy

    Vào khoảng 9h15 ngày 9/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn hộ ở tầng 10, tòa A4 thuộc Làng quốc tế Thăng Long trên đường Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

    Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân trong chung cư phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt từ một căn hộ ở tầng 10 kèm theo tiếng nổ lớn và nhiều mảnh kính vỡ vụn rơi xuống phía dưới.

    Phát hiện hỏa hoạn, nhiều cư dân sinh sống cùng tòa nhà vội vàng tháo chạy theo lối cầu thang thoát hiểm ra bên ngoài.

    Một cư dân sống ở tầng trên chia sẻ, ngay khi gặp nạn người này đã nhanh trí liên lạc với người thân bên dưới, nhờ điện báo cho lực lượng chức năng tiếp cận.

    Tuổi trẻ Thủ đô cho hay, sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ tiến hành cứu người, dập lửa. Nhiều cửa kính của căn hộ đã phải đập để khói thoát ra ngoài.

    Sau ít phút lực lượng chức năng đã nhanh chóng được dập tắt vụ hỏa hoạn. Tại sân chung cư nhà A4 có khá đông người dân tụ tập bàn tán sau vụ cháy. Trên khuôn mặt nhiều người vẫn chưa hết hoảng sợ.

    Infonet thông tin thêm cho biết, chủ căn hộ bị hỏa hoạn là anh Nguyễn Mạnh T., sinh năm 1960. Khi xảy ra hỏa hoạn trong căn hộ, nhà anh T. đều đi vắng.

    Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-10112019-sat-lo-kinh-hoang-khien-4-cong-nhan-tu-vong-a300243.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan