+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 11/1/2020: Phát hiện hàng nghìn bao thuốc lá ngoại được giấu trong chuồng gà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 11/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 11/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đắk Lắk: Phát hiện hàng nghìn bao thuốc lá ngoại được giấu trong chuồng gà

    Bà Hương giấu thuốc lá lậu ở trong chuồng gà. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

    Ngày 9/1, cơ quan công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đang tiến hành lấy lời khai của bà Trần Thị Hương (43 tuổi, trú huyện Krông Pắk) để điều tra làm rõ về hành vi Tàng trữ, buôn bán hơn 2.000 bao thuốc lá lậu.

    Theo đó, vào trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Krông Pắk, Đắk Lắk phát hiện bà Hương điều khiển xe máy chở theo 400 bao thuốc lá nhãn hiệu Zét không có giấy tờ.

    Sau đó, lực lượng chức năng khám xét nhà bà Hương thì phát hiện hơn 1.600 bao thuốc lá nhãn hiệu Zét được cất giấu trong chuồng gà sau nhà.

    Bước đầu, tại cơ quan công an bà Hương khai nhận, đã mua số thuốc lá này của một tài xế xe tải với giá 34 triệu đồng về bán kiếm lời.

    Hiện công an huyện Krông Pắk đang lấy lời khai, tiếp tục mở rộng điều tra vụ tàng trữ, buôn bán thuốc lá lậu này.

    Lai Châu: Xe tải lao xuống suối cạn, 3 người tử vong thương tâm

    Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 10/1 tại khu vực cầu Chu Va 12, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

    Cụ thể, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Hải Dương đang lưu thông trên quốc lộ 4D khi đến khu vực cầu Chu Va 12 gặp nạn rồi rơi xuống suối ở độ cao khoảng 10m dẫn đến bị hư hỏng nặng.

    Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe tải tử vong.

    Danh tính các nạn nhân bao gồm lái xe tên Cảnh, anh Nguyễn Bá Nam, sinh năm 1983, thường trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Long Khánh, sinh năm 1996, thường trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Tam Đường đã huy động lực lượng cứu hộ, phân luồng giao thông bảo vệ hiện trường. Lực lượng chức năng của huyện, tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân gặp nạn.

    Tại hiện trường xảy ra sự việc, xe ô tô hư hỏng toàn bộ và hàng hóa là các thiết bị công nghệ văng vãi khắp nơi, hư hỏng.

    Đại tá Nguyễn Văn Luy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: "Lai Châu hiện có nhiều cung đèo dài và dốc rất nguy hiểm. Hiện đã gần tết Nguyên đán, nên lưu lượng phương tiện chuyên chở hàng hóa, hành khách qua lại rất đông và nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao.

    Phòng Cảnh sát giao thông hiện đang phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn phương tiện đi lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lái xe khi lưu thông cần chủ động đi chậm và kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi xuống đèo dốc".

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Hải Dương: Nam sinh 15 tuổi bị dập nát cẳng bàn tay phải khi làm pháo tự chế

    Nam sinh bị thương khi làm pháo tự chế. Ảnh: Người Lao Động

    Ngày 10/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp một thiếu niên bị chấn thương nặng do làm pháo tự chế.

    Nạn nhân là em N.H.Đ.D (15 tuổi, thường trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương).

    Ngày 9/1, bệnh nhân D. được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng dập nát cẳng bàn tay phải, vết thương cẳng tay trái, đứt gân duỗi cổ tay quay và đa vết thương phần mềm cẳng chân hai bên.

    Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải, đồng thời cắt lọc, nối gân, làm sạch và khâu vết thương phần mềm.

    Hiện tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Phẫu thuật Chấn thương chung.

    Theo lời kể của gia đình, nam sinh đã xem cách chế thuốc nổ trên Youtube sau đó lên mạng tìm mua thuốc nổ tự chế KCl03, lưu huỳnh về làm pháo tự chế. Trong quá trình thực hiện, thuốc bất ngờ phát nổ khiến em bị chấn thương nghiêm trọng.

    Việc tự chế thuốc nổ, tự chế pháo vô cùng nguy hiểm. Đa số những người tự chế thuốc nổ chưa am hiểu về các chất, quy trình vận chuyển cũng như sử dụng cho hoạt động thực tế.

    Các trường hợp chấn thương nặng, phức tạp để lại hậu quả đáng tiếc do pháo gia tăng trong dịp lễ, Tết.

    Chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, người dân cần tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ.

    Hà Nội: Đang lưu thông trên đường, xe biển xanh bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

    Thông tin ban đầu, khoảng 10h10 ngày 10/1, xe ô tô mang BKS: 29A- 024.xx di chuyển trên đường vành đai 3 trên cao hướng Thanh Trì đi Mai Dịch (Hà Nội). Khi đi đến đoạn đối diện tòa nhà Licogi13, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

    Ngay sau đó Đội Cảnh sát giao thông số 6, phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội đã có mặt, phối hợp với các lực lượng dập tắt đám cháy. Mặc dù lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tới ứng cứu nhưng ngọn lửa quá mạnh đã thiêu rụi phương tiện, chiếc xe bị cháy gần như hoàn toàn, trơ khung sắt.

    Được biết, khi xảy ra sự việc, người trong xe ô tô đã mở cửa thoát hiểm kịp thời. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

    Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1112020-phat-hien-hang-nghin-bao-thuoc-la-ngoai-duoc-giau-trong-chuong-ga-a307901.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan