+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 12/2/2020: Phạt hành chính người chồng bạo hành vợ

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 12/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 12/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xử phạt hành chính người chồng bạo hành vợ dã man ở Tây Ninh

    Dây nịt đối tượng Tín dùng dể đánh vợ. Ảnh: Tiền Phong

    Liên quan đến vụ chồng bạo hành dã man vợ tại xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), sáng nay (11/2), trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Lam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Trảng Bàng cho biết, UBND xã An Tịnh đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính với đối tượng Bùi Trung Tín (SN 1981, ngụ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

    "Chính quyền đủ cơ sở khẳng định Tín có hành vi đánh đập chị La Thị Sang (SN 1991) nên đã xử phạt hành chính. Các hành vi khác phải để công an tiếp tục xác minh, xử lý", ông Lam nói.

    Cũng trong sáng nay, Thượng tá Nguyễn Hai Mừng - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã nhận được báo cáo từ Công an thị xã Trảng Bàng.

    “Cơ quan chức năng vẫn đang xác minh sự việc, chúng tôi sẽ thông tin khi có kết luận.” - Thượng tá Mừng khẳng định.

    Trước đó, chiều 10/2, chị chị La Thị S. đã có đơn gửi đến Công an xã và huyện yêu cầu xử lý hình sự hành vi bạo hành của chồng mình.

    Chị S. cho biết, Công an huyện Trảng Bàng đã tiếp nhận đơn, đồng thời tiến hành lấy lời khai, nhận dạng vật gây thương tích (dây nịt da), chụp hình các vết thương trên người (lưng, hông, mông và đùi) do người chồng gây ra vào ngày 5/2.

    Cũng theo đơn phản ánh của nạn nhân, chị S. cho rằng mình đã bị xúc phạm nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần. Ngoài yêu cầu xử lý hình sự, người vợ yêu cầu ly hôn và người chồng phải trả lại số tiền hơn 180 triệu đồng cùng điện thoại di động đã lấy trong túi xách của chị.

    Liên quan đến vụ việc, chiều 10/2, bộ Lao động– Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi sở Lao động– Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh yêu cầu Giám đốc sở chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc và phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý nghiêm, đồng bộ các giải pháp đối với đối tượng gây bạo lực theo quy định của pháp luật; thông tin công khai trước dư luận để cùng vào cuộc đấu tranh phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.

    Bộ cũng yêu cầu phối hợp với các đơn vị có liên quan thăm hỏi, giúp đỡ; cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân như tư vấn tâm lý, pháp lý, y tế,… hoặc đề nghị chuyển tuyến theo quy định. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Kết quả xử lý vụ việc báo cáo về bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20/2.

    Trường hợp nghi nhiễm nCoV sẽ được khám và điều trị miễn phí

    Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh về thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra.

    Công văn nêu, thứ nhất, trường hợp được miễn phí khám chữa bệnh (KCB) theo quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/12/2012 của bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế bao gồm: Ca bệnh nghi ngờ nhiễm nCoV; ca bệnh có thể nhiễm nCoV; ca bệnh xác định nhiễm nCoV.

    Các ca bệnh trên được xác định theo hướng dẫn của bộ Y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh nCoV. Danh mục thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế tiêu hao để chẩn đoán, điều trị thực hiện theo hướng dẫn của Cục Quản lý KCB về danh mục thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế tiêu hao cho đơn vị điều trị cách ly.

    Thứ hai, trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế quy định tại Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế:

    Người bệnh có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị các bệnh khác trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp cấp cứu, trừ chi phí KCB đã được miễn nêu tại khoản 1 công văn này.

    Trường hợp người bệnh điều trị tại nơi không có hợp đồng KCB BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp cấp cứu, trừ chi phí KCB đã được miễn nêu tại khoản 1 công văn này.

    Người bệnh không có thẻ BHYT phải tự thanh toán chi phí điều trị bệnh khác theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ KCB.

    Thứ 3, trường hợp người bệnh tự đi KCB được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế:

    Người bệnh có thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT.

    Người không có thẻ BHYT phải tự thanh

    Hưng Yên: Về thăm nhà, đối tượng trốn truy nã bị tóm gọn

    Đối tượng Phùng Đắc Tùng tại cơ quan chức năng. Ảnh: An ninh thủ đô

    Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Phùng Đắc Tùng (SN 1996, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

    Trước đó, vào khoảng 10h cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Dương Xá, huyện Gia Lâm trong quá trình rà soát địa bàn đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Dương Xá xác định Phùng Đắc Tùng là đối tượng đang bị Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên truy nã nên đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm tiến hành bắt giữ đối tượng trên.

    Theo hồ sơ, ngày 5/9/2019, Tùng bị Cơ quan CSĐT, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau khi có lệnh khởi tố, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

    Đến ngày 17/9/2019, Công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định truy nã đối với Phùng Đắc Tùng.

    Sau khi lập hồ sơ bước đầu, Công an huyện Gia Lâm đã bàn giao Tùng cho Công an huyện Văn Lâm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 10/2, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an tỉnh Cần Thơ, Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Tú (34 tuổi), ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều (Cần Thơ). Tú bị Công an tỉnh Ninh Bình truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

    Trong thời gian lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng, Tú thay đổi ngày tháng năm sinh và tên tuổi của người thân, lẩn trốn tại TP.HCM, các tỉnh Tây Nam Bộ.

    Tháng 11/2019, Tú tự nguyện xin vào Cơ sở cai nghiện ma túy đóng tại TP.Ngã Bảy (Hậu Giang).

    Được biết, đối tượng sẽ được di lý từ Hậu Giang về Ninh Bình để phục vụ điều tra.

    Sóc Trăng: Nỗ lực tìm kiếm 2 cháu bé mất tích trong vụ lật sà lan trên sông Hậu

    Ngày 11/2, lực lượng cứu hộ của tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục tìm kiếm hai trẻ em bị mất tích trên sông Hậu là Trần Vĩnh T. (9 tuổi) và Trần Thị Kim N. (5 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, Sóc Trăng). Đồng thời, trục vớt sà lan biển kiểm soát ST-061.69 do anh Trần Vĩnh Xuyên (38 tuổi, cha của hai bé mất tích) làm thuyền trưởng để phục vụ điều tra.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 10/2, anh Xuyên điều khiển sà lan BKS: ST-061.69 chở cát từ hướng Cần Thơ về Sóc Trăng. Lúc này, trên sà lan có bà Nguyễn Ngọc Lành (32 tuổi) cùng 3 con là Trần Thị G. (12 tuổi), Trần Vĩnh T. và Trần Thị Kim N.

    Khi về đến ngã ba sông Hậu, đoạn đầu Cù Lao Dung giáp ranh giữa huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) với huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), ông Xuyên đánh lái sang phải cho sà lan chuyển hướng về Sóc Trăng thì bị lật.

    Thấy vậy, ông Xuyên liền hô hoán cho vợ con nhảy khỏi sà lan. Trong đó, cháu G. nhảy cùng bố được người dân cứu sống. Còn bà Lành bế cháu N., dắt cháu T. chạy ngược về hướng mũi sà lan tìm đường thoát nhưng bị ngã nên hai cháu nhỏ tuột khỏi tay, cùng lúc sà lan chìm hẳn xuống dòng sông khiến cả 3 mẹ con bị mắc kẹt lại.

    Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Sóc Trăng điều 1 xe chuyên dụng cùng 13 chiến sĩ và phương tiện xuống hiện trường.

    Qua công tác tìm kiếm phát hiện bà Lành trong khoang sà lan và đưa lên bờ an toàn. Riêng hai cháu T. và N. thì mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

    Hiện, cơ quan điều tra công an huyện Cù Lao Dung đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1222020-phat-hanh-chinh-nguoi-chong-bao-hanh-vo-a311233.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan