Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 13/4: Người phụ nữ bị tạt chất lỏng nghi là a-xít do bị ghen ngược


Thứ 2, 12/04/2021 | 23:55


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/4/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/4/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 13/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Vụ người phụ nữ bị tạt chất lỏng nghi là a-xít ở Nghệ An: Do bị "ghen ngược"

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: Gia đình& Xã hội

Ngày 12/4, Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự bà Đặng Thanh T. (49 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh) để điều tra về việc tạt axit khiến một người bị bỏng nặng.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.H.V. (48 tuổi, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, bà T. khai nhận, từ cuối năm 2018, bà T. có quan hệ tình cảm với chồng bà V.

Thời gian gần đây, thấy người tình không còn qua lại, níu kéo không được nên nghi phạm lên kế hoạch tạt axit vợ người tình.

Nghĩ là làm, sáng 9/4, sau khi xin hóa chất từ một cơ sở sửa chữa ô tô, bà T. gửi xe máy tại chợ Ga (TP.Vinh) rồi thuê xe ôm chở đến nhà bà V.

Thấy nạn nhân ra mở cửa, bà T. tạt axit rồi lên xe bỏ trốn.

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện điều trị với nhiều vết bỏng trên cơ thể, thương tích 20%. Các bác sĩ cho biết, nạn nhân bị bỏng nặng độ 2,3 và sâu độ 4. Đặc biệt là vùng mặt và vùng ngực bị bỏng sâu. Riêng mắt phải bị tổn thương nặng nề, thị lực chỉ còn 2/10.

Tối 11/4, Công an TP.Vinh bắt giữ bà T. khi người này đang đón xe khách bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Thanh Hóa: Nam thanh niên tử vong dưới mương nước

Sáng 12/4, thông tin từ UBND xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên đã tử vong dưới mương nước, cạnh chiếc xe máy mang BKS: 36G1-086.72 tại cống đường Thống Nhất 2, xã Nga Phượng.

Tại hiện trường , nam thanh niên mặc áo phông trắng, quần dài đã tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới mương nước. Cạnh đó là chiếc xe máy và chiếc mũ bảo hiểm trên bờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Nga Phượng, Công an huyện Nga Sơn có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Bước đầu điều tra, công an xác định nạn nhân SN 1993, quê ở xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn.

Sau khi khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nhận định ban đầu của công an, có thể do đêm tối, không làm chủ được tay lái nên người này bị ngã, đập vào nền xi măng cứng nên dẫn tới tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ công an tiếp tục điều tra.

Bộ Công an xác minh các gói thầu mua sắm thiết bị tại bệnh viện Tim Hà Nội

Tin trong nước - Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 13/4: Người phụ nữ bị tạt chất lỏng nghi là a-xít do bị ghen ngược (Hình 2).

Bệnh viện Tim Hà Nội.

Chiều 12/4, lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội xác nhận, Cơ quan CSĐT (C03) bộ Công an đang làm việc với bệnh viện để thu thập tài liệu liên quan việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư và thực hiện các đề án xã hội hóa tại bệnh viện công.

Theo lãnh đạo bệnh viện, cơ quan điều tra hiện đang lấy tài liệu và chưa có kết luận, phía bệnh viện sẽ phối hợp điều tra theo yêu cầu của công an.

Được biết, tổ công tác của CQĐT- bộ Công an làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội liên tục từ ngày 9/4, kể cả ngày Chủ nhật. CQĐT đề nghị phía bệnh viện cung cấp tài liệu liên quan quy chế hoạt động làm việc, quy chế thu chi tài chính; hồ sơ, tài liệu liên quan việc đề xuất, chủ trương, thực hiện các đề án xã hội hoá, liên danh liên kết về trang thiết bị y tế tại bệnh viện này.

Ngoài ra, bệnh viện cũng được yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan việc đề xuất, chủ trương, thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và quá trình thực hiện hợp đồng của từng doanh nghiệp đối với các gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015 đến nay.

CQĐT cũng đề nghị phía bệnh viện cung cấp tài liệu tổng hợp doanh thu của việc sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư y tế, vật tư tiêu hao (bao gồm việc thanh toán bảo hiểm y tế và thanh toán dịch vụ của người bệnh) tại bệnh viện từ năm 2015 đến nay.

Trước đó, ngày 8/4, cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03- cục Cảnh sát kinh tế, bộ Công an) đã có công văn gửi Bệnh viện Tim Hà Nội đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, vật tư tiêu hao; thực hiện các để án xã hội hóa tại các bệnh viện công lập.

Khách sạn ở TP.HCM bốc cháy dữ dội trong mưa

Theo thông tin ban đầu, trong cơn mưa lớn, khoảng 13h ngày 12/4, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại đỉnh tháp khách sạn Đồng Khánh, cao 4 tầng, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TP.HCM. Nhân viên khách sạn và người dân phát hiện cháy nhưng không thể tiếp cận dập lửa.

“Trong lúc trời mưa lớn, tôi nghe tiếng sét đánh tại khu vực khách sạn này. Nhìn sang, tôi thấy lửa bùng lên từ bên trong đỉnh tháp khách sạn cháy ngùn ngụt. Do cháy từ bên trong khách sạn nên có mưa vẫn không khống chế được hỏa hoạn”, ông Nguyễn Văn Bình, ngụ tại khu vực trên kể.

Hơn 20 cảnh sát cứu hỏa cùng 5 xe chữa cháy đến ứng cứu. Nhiều lính cứu hỏa mang theo bình dưỡng khí chống ngạt, kéo vòi rồng từ đường thang bộ lên dập lửa.

Sau 20 phút, lính cứu hỏa quận 5 điều xe thang có mặt tại hiện trường phun nước vào đỉnh tháp khách sạn dập lửa. Hàng chục cảnh sát dầm mưa dập đám cháy, một đoạn đường Trần Hưng Đạo được phong tỏa. Đến 14h đám cháy mới được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản tại khách sạn Đồng Khánh bị thiêu rụi.

Khách sạn Đồng Khánh nằm gần khu vực Chợ Lớn, được thiết kế kết hợp theo lối kiến trúc Hoa - Việt, có lịch sử trên 55 năm, đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-134-nguoi-phu-nu-bi-tat-chat-long-nghi-la-a-xit-do-bi-ghen-nguoc-a362284.html