+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 15/6: Bé trai nghịch xăng gây cháy nhà, tử vong thương tâm

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức, tin tức thời sự, tin thời sự mới nóng, tin tức thời sự mới trong ngày, tin tức thời sự mới nhất, tin tức mới nhất ngày 15/6/2021, tin tức thời sự ngày 15/6/2021, tin thời sự ngày 15/6/2021

    Lạng Sơn: Bé trai nghịch xăng gây cháy nhà, tử vong thương tâm

    be trai 7 tuoi nghich xang gay chay nha tu vong dspl
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Lạng Sơn

    Sáng 14/6, lãnh đạo xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 11/6, khi bố mẹ đi làm chưa về, cháu Triệu V.H. (7 tuổi) trú tại thôn Khuổi Tẳng, lấy can xăng (loại 5 lít) ra đốt.

    Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, còn cháu V.H. bị bỏng nặng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên cháu V.H. đã tử vong trong ngày 12/6.

    Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong nhà cháu V.H. còn anh trai 9 tuổi, cháu bé này may mắn thoát nạn. Bố mẹ cháu H. cùng 2 chị gái đi làm đồng chưa về.

    Được biết, can xăng là do anh Triệu Chằn T. (SN 1980), bố của nạn nhân mua về để đốt cỏ dại. Gia đình ông Triệu Chằn T. thuộc hộ nghèo.

    Gia đình anh T. có 4 người con, trong đó cháu V.H. là con út, 3 anh chị em lớn của nạn nhân đều bị thiểu năng trí tuệ.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã tổ chức động viên thăm hỏi gia đình.

    Đoàn công tác thiện nguyện của huyện Lộc Bình đã trao số tiền trên 20 triệu đồng giúp gia đình ông Triệu Chàn Tài vượt qua những mất mát, ổn định cuộc sống.

    Quảng Nam: Người đàn ông chặn ô tô, ôm súng tự chế dọa bắn tài xế

    Ngày 14/6, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận đoạn clip người đàn ông dùng súng tự chế chặn đầu ôtô, dọa bắn người khác xảy ra tại xã Quế An.

    Hiện tại, người này không có mặt tại địa phương nên lực lượng chức năng huyện Quế Sơn chưa thể xử lý.

    Trước đó, đọan clip dài 2 phút được ghi lại vào khoảng 17h47 ngày 6/6. Theo nội dung đoạn video, một người đàn ông đi xe máy đã chắn ngang đầu một chiếc ôtô, dùng vật giống khẩu súng tự chế chĩa về phía tài xế ôtô với lời lẽ đe dọa.

    Trước thái độ bức xúc của người đàn ông đi xe máy, tài xế ôtô đã mềm mỏng tỏ thái độ xin lỗi.

    Được biết, nguyên nhân của sự việc là do trước đó giữa ôtô và chiếc xe máy có sự va chạm nên người đàn ông đi xe máy đuổi theo để thể hiện hành động đe dọa tài xế ôtô.

    Hiện cơ quan chức năng huyện Quế Sơn đang xác minh nội dung liên quan đến clip này.

    Công an An Giang cảnh báo việc nhiều kênh YouTube mạo danh Đại tá Đinh Văn Nơi

    cong an an giang canh bao viec nhieu kenh youtube mao danh dai ta dinh van noi dspl
    Nhiều kênh YouTube mạo danh Đại tá Đinh Văn Nơi. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

    Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian gần đây trên không gian mạng xã hội (nhất là trên Youtube) xuất hiện một số kênh đăng phát các video clip có nội dung cắt ghép hình ảnh và lời phát biểu của Đại tá Đinh Văn Nơi với mục đích phục vụ cho nhu cầu cá nhân của những chủ kênh này.

    Điển hình là các kênh: Diễm TTC; Đạt Long An Vlog; Hồ Sơ Sạch… đã cố tình cắt ghép hình ảnh và lời phát biểu của Đại tá Đinh Văn Nơi hay lời phát biểu của một người có giọng nói gần giống Đại tá Đinh Văn Nơi, với mục đích can thiệp vào vụ án Hồ Duy Hải (vụ án Bưu điện Cầu Voi, Long An).

    Công an tỉnh An Giang khẳng định, Đại tá Đinh Văn Nơi chưa bao giờ có phát ngôn nào liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Đồng thời, vụ án Hồ Duy Hải hiện đang do các đơn vị chức năng khác của Nhà nước thụ lý giải quyết, hoàn toàn không thuộc chức năng, nhiệm vụ mà Đại tá Đinh Văn Nơi đảm nhiệm.

    "Đề nghị cơ quan chức năng quản lý các trang mạng xã hội có biện pháp can thiệp gỡ bỏ những video clip vi phạm nêu trên và cũng đề nghị người dân không nên tin vào những trang Youtube có hành vi mạo danh này", nội dung thông báo của Công an tỉnh An Giang nêu.

    Được biết, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh An Giang đã ra sức cố gắng phấn đấu và quyết liệt tấn công các loại tội phạm, cùng các hành vi vi phạm pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó có sự chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả từ Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh.

    Với sự quyết liệt và hiệu quả trong tấn công tội phạm của lực lượng Công an tỉnh An Giang nói chung và của Đại tá Đinh Văn Nơi nói riêng, từ đó nhận được nhiều niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân.

    Tình tiết mới vụ bé trai 6 tuổi chết thương tâm dưới hố công trình

    Trưa ngày 14/6, Thượng tá Nguyễn Viết Ánh- Trưởng Công an TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nắm được thông tin cháu bé 6 tuổi chết đuối tại một hố công trình đang thi công ở TP Đông Hà lực lượng thuộc đơn vị lập tức phối hợp với Viện kiểm sát và một số cơ quan ban ngành vào cuộc khám nghiệm tử thi, xác minh nguyên nhân sự việc.

    Thượng tá Nguyễn Viết Ánh cho biết, công trình xảy ra vụ việc nói trên do Công ty Cổ phần Thành An (có trụ sở tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thi công.

    Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Công ty Cổ phần Thành An cho biết: "Chúng tôi nhận trách nhiệm về sai sót gây ra hậu quả nghiêm trọng này. Hố công trình chỉ vừa đào ra hôm 11/6, cuối giờ chiều, chúng tôi cho xe lên xúc cát để lấp thì máy xúc bị hư nên tính để sang ngày 12/6 rồi làm. Sang ngày 12 và 13 thì mưa dầm dề, công nhân và máy móc nghỉ, đến cuối giờ chiều thì có sự cố”.

    Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 13/6, tại một hố công trình tại phường 3, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

    Nạn nhân là cháu Hoàng Trọng Quang A. (SN 2015), con trai của anh Hoàng Trọng Tùng (SN 1990) và chị Hồ Thị Cam (SN 1995, cùng trú tại khu phố 5, phường 3, TP.Đông Hà).

    Vào thời điểm trên, cháu Quang A. cùng em gái ra chơi ở khu vực tuyến đường đang thi công gần nhà. Khi đang chơi, cháu A. không may bị trượt chân, ngã xuống hố công trình không có rào chắn và biển cảnh báo.

    Khi xảy ra vụ việc, do em gái của Quang A. còn quá nhỏ nên khi chạy về nhà không thông báo cho gia đình. Một lúc sau, không thấy cháu về nên gia đình đi tìm thì phát hiện cháu A.tử vong dưới hố công trình.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-15-6-2021-be-trai-nghich-xang-gay-chay-nha-tu-vong-thuong-tam-a503901.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan