+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 15/8/2021: Cách chức 4 lãnh đạo xã ở Thanh Hoá đánh bạc tại trụ sở

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/8/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 15/8/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cách chức 4 lãnh đạo xã ở Thanh Hoá đánh bạc tại trụ sở

    cach chuc 4 lanh dao xa danh bac tai tru so dspl1
    Trụ sở xã Tế Lợi. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

    Chiều 14/8, cơ quan chức năng huyện Nông Cống (Thanh Hoá) đã có các quyết định cách chức 4 cán bộ xã liên quan đến vụ đánh bạc tại công sở xã.

    Cụ thể, cơ quan chức năng huyện Nông Cống đã có quyết định cách chức đối với các ông: Đỗ Khắc Minh - Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; Lường Khắc Nam - Chủ tịch UBND xã Tế Lợi; Lê Văn Duệ - Chủ tịch HĐND xã Tế Thắng và Ngô Minh Trung- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tế Lợi do các ông này đánh bài trong trụ sở xã Tế Lợi và vi phạm các quy định chống dịch COVID-19.

    Ngoài ra, những cán bộ kể trên cũng bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

    Trước đó, vào khoảng 21h ngày 6/8, tổ công tác của Công an huyện Nông Cống kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc chấp hành điều lệ Công an nhân dân tại công sở xã Tế Lợi thì phát hiện tại phòng nghỉ của Công an xã, 4 người trên đang đánh bài ăn tiền.

    Ngoài 4 người nói trên, tại thời điểm tổ công tác kiểm tra còn có ông Đỗ Khắc Phượng - cán bộ văn hóa xã Tế Lợi ngồi xem.

    Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật là 1 bộ bài 52 cây, 655.000 đồng tiền mặt.

    Ngày 11/8, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu huyện Nông Cống khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc.

    Bắt quả tang nhóm đối tượng tụ tập tại lò mổ heo đánh bạc bất chấp lệnh cấm

    Chiều 14/8, thông tin với báo Người Lao Động, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng tụ tập tại một lò mổ heo để đánh bạc bất chấp dịch COVID-19.

    Trước đó, đêm 12/8, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ập vào lò mổ heo Minh Long (thôn 1, xã Cư Êbur).

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bài ăn tiền, thu giữ gần 25 triệu đồng cùng nhiều tang vật của vụ đánh bạc

    Tại thời điểm này, TP.Buôn Ma Thuột đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, nhóm đối tượng trên vẫn tụ tập tại lò mổ heo đánh bạc, bất chấp lệnh cấm.

    TP.Vũng Tàu hạn chế lưu thông sau 19h từ ngày 15/8

    tp vung tau cam nguoi dan ra duong sau 19 h tu 15 8 dspl
    Lực lượng chức năng kiểm soát người dân lưu thông tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: Đại Đoàn Kết

    Ngày 14/8, UBND TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có công văn số 5753/UBND-CATP về áp dụng biện pháp siết chặt trong thực hiện Chỉ thị số 16 trên địa bàn.

    Theo công văn này, kể từ 0h ngày 15/8 đến ngày 25/8, sẽ hạn chế tối đa các phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến đường thuộc TP.Vũng Tàu trong khoảng thời gian từ 19h đến 6h hôm sau.

    Trong khung giờ này, chỉ các loại xe: cứu thương, cứu hỏa, xe công vụ và các trường hợp đặc biệt khác (được chính quyền cho phép) được phép lưu thông trong địa bàn TP.Vũng Tàu.

    Công an TP.Vũng Tàu chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thành phố, UBND các xã, phường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối các trường hợp vi phạm.

    Các phường, xã hủy tất cả các thẻ nội dung “ra ngoài phục vụ hộ gia đình” đã cấp phát cho người dân. Đồng thời, vận động khuyến khích người dân có nhu cầu mua hàng thiết yếu đặt hàng qua mạng, online, tình nguyện viên, shipper hoặc sắp xếp, phân công giao cho Tổ đi chợ hộ thực hiện.

    Phòng Kinh tế TP.Vũng Tàu hướng dẫn các phường, xã thành lập các Tổ đi chợ hộ, ban hành quy định bảo đảm hiệu quả.

    Hà Nội: Ở lại trông cửa hàng bánh, nam thanh niên tử vong bất thường

    Ngày 14/8, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên tại cửa hàng bánh ngọt trên quốc lộ 2, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn.

    Trước đó, vào tối 13/8, người dân tại khu vực trên phát hiện một nam thanh niên tử vong tại cửa hàng bánh ngọt nên đã trình báo cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đồng thời tiến hành phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

    Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong sinh năm 2003, là nhân viên của cửa hàng. Nạn nhân mới làm ở cửa hàng được khoảng 2 tháng và không phải dân địa phương.

    Do dịch COVID-19, cửa hàng đang đóng cửa. Nạn nhân ở tại cơ sở này một mình, không thể về quê.

    Bước đầu, cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực lên nam thanh niên này. Kết quả xét nghiệm nCoV của người này cũng âm tính.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-15-8-2021-cach-chuc-4-lanh-dao-xa-o-thanh-hoa-danh-bac-tai-tru-so-a510233.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan