+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 15/4: Hàng loạt ngôi mộ ở Hải Phòng bị đập phá

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/4/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 15/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/4/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 15/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hàng loạt ngôi mộ trong nghĩa trang ở Hải Phòng bị đập phá

    Nhiều phần mộ bị đập phá, cây cối bị chặt, gẫy đổ. Ảnh: Lao động

    Ngày 14/4, trả lời báo chí, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tập trung xác minh, điều tra vụ việc nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang nhân dân Đa Dọc (xã Thắng Thủy) bị đập phá, gây bức xúc trong nhân dân.

    Trong khi đó, lãnh đạo xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo cũng cho hay, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ nhiều ngôi mộ trên địa bàn bị đập phá, chặt cây xung quanh.

    Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 14/4, người dân thôn Hà Phương, xã Hà Thắng phát hiện nhiều ngôi mộ của người thân tại nghĩa trang Đa Dọc bị kẻ xấu đập phá. Tại hiện trường, nhiều bát hương ở phần mộ bị đập vỡ, cây cối bị chặt, gẫy đổ. Sự việc khiến người dân bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và sớm tìm ra người gây ra vụ việc này.

    Ngay sau khi nhận được phản ánh, chính quyền xã Thắng Thủy đã giao cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

    Được biết, nghĩa trang nhân dân Đa Dọc hiện có hàng trăm ngôi mộ, phần lớn trong số đó đều bị đập phá.

    Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Thông tin mới vụ thầy giáo đánh lún sọ người đi đường vì tức giận do mất mèo

    Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự ông Trần Bảo Châu (43 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu một người đi đường. Sự việc khiến nạn nhân bị lún sọ, xuất huyết não.

    Được biết, ông Trần Bảo Châu hiện là giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng tại trường THPT Trần Hưng Đạo, TP.Mỹ Tho.

    Trả lời báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Nhuần, Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xác nhận vụ việc và cho biết, cơ quan chức đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

    Theo thầy Nhuần, ông Trần Bảo Châu đã giảng dạy tại trường THPT Trần Hưng Đạo từ năm 2009 đến nay. Trong thời gian công tác ở trường, thầy Châu luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, có lúc thầy Châu cũng nóng tính.

    Lãnh đạo trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết thêm, trường đã tạm đình chỉ công tác thầy Châu và phân công giáo viên khác phụ trách công việc.

    Cũng theo vị lãnh đạo này, có thể thầy Châu hành xử trong lúc nóng giận nhưng điều đó là không thể được nhất là với tư cách của người người làm nghề giáo.

    Trước đó, gần 22h ngày 10/4, ông Châu có mâu thuẫn với một gia đình cùng xóm vì cho rằng trong đống rác của gia đình này có lông và đầu con mèo nhà ông bị mất.

    Ông cho rằng, gia đình hàng xóm đã trộm con mèo của ông để giết thịt. Sau đó, ông Châu dùng xà beng chạy qua đập phá nhà hàng xóm, nhưng bị đánh. Trong lúc tức giận, ông Châu vô cớ dùng xà beng đập liên tục vào một người đàn ông đang đi bộ ngang qua. Sự việc khiến nạn nhân gục ngã được mọi người đưa đi cấp cứu.

    Nguồn tin cũng cho hay, nạn nhân đã được phẫu thuật, nhưng chưa nói hoặc viết được, nên chưa thể cung cấp tên họ của mình cho cơ quan chức năng tìm nhân thân. Do người thân của nạn nhân chưa xuất hiện nên 2 người nhà của ông Châu đang chăm sóc nạn nhân.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Cách mọi chức vụ trong Đảng của 9 cán bộ xã ở Gia Lai vì dùng bằng giả

    Bằng giả của một cán bộ. Ảnh: Dân Trí

    Ngày 14/4, Huyện ủy Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã ký quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 9 cán bộ lãnh đạo thuộc 3 xã Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân sử dụng bằng giả.

    Trước đó, Ban Tổ chức Huyện ủy Ia Pa có văn bản gửi sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đề nghị rà soát, kiểm tra, xác minh bằng cấp của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã nhằm phục vụ cho công tác nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

    Tiến hành xác minh 10 trường hợp, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phát hiện có đến 9 trường hợp đơn vị này không cấp bằng tốt nghiệp THPT. Như vậy, 9 trường hợp này đã có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

    Cụ thể 9 người gồm: ông Trần Đức Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó; ông Trần Trọng Chỉnh - Phó Chủ tịch HĐND xã Pờ Tó; ông Đặng Văn Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Pờ Tó; ông Trần Xuân Khải - Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Chư Răng; ông Hà Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Răng; ông Nguyễn Viết Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Răng; ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch UBMTTQ xã Kim Tân; ông Phạm Văn Lượng - Phó Chủ tịch HĐND xã Kim Tân và bà Đỗ Thị Thảo - Phó Bí thư Đoàn xã Kim Tân.

    Trả lời báo Tiền Phong, ông Võ Anh Tuấn - Bí thư Huyện ủy Ia Pa, việc rà soát bằng cấp lãnh đạo cấp xã là việc làm chủ động phát hiện của Thường trực Huyện ủy. Mục đích chấn chỉnh trong công tác giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ tại địa phương.

    Quảng Ninh: Hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy nặng

    Tối ngày 13/4, trả lời báo chí, lãnh đạo UBND TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể nam giới đang trong thời kỳ phân huỷ được người dân phát hiện tại phường Phương Đông.

    Trước đó, khoảng 10h30 ngày 13/4, ông Nguyễn Văn Th. (SN 1987, trú khu 3, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí) đi đến khu vực khu Bí Trung I, phường Phương Đông để đánh bắt cá. Tại đây, ông Th. bàng hoàng phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng tại đường dẫn ra cảng Bạch Thái Bưởi, phường Phương Đông.

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Ch. (SN 1985, trú tại tổ 4, khu Chạp Khê, phường Nam Khê, Tp Uông Bí). Nạn nhân bỏ nhà đi cách đây khoảng 2 tháng. Qua phân tích, các cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong khoảng 2 tháng trước, phù hợp với thông báo mất tích của gia đình với chính quyền địa phương.

    Theo báo Giao Thông, nạn nhân Ch. nghiện ma túy tổng hợp, có biểu hiện tâm thần (có tiền sử, đã điều trị tại Bệnh viện tâm thần).

    Hiện các cơ quan chức năng đã hoàn thiện các thủ tục khám nghiệm tử thi và bàn giao tử thi về mai táng theo nguyện vọng của gia đình.

    Nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-154-hang-loat-ngoi-mo-o-hai-phong-bi-dap-pha-a362503.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan