+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 17/8: Bé gái 6 tuổi rơi từ độ cao 10m tử vong thương tâm

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/8/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghệ An: Bé gái 6 tuổi rơi từ độ cao 10m, tử vong thương tâm

    be gai 6 tuoi roi tu do cao 10 tu vong thuong tam dspl1
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Nghệ An

    Chiều 16/8, chính quyền xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm.

    Nạn nhân được xác định là cháu Vi Thị Bảo L. (6 tuổi), con của ông Vi Văn Bình trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ.

    Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 11h cùng ngày. Vào thời điểm trên, người dân bản Sơn Thành, xã Tà Cạ nghe tiếng động lớn phía sau nhà, ra kiểm tra thì phát hiện cháu L. bị rơi từ trên nhà xuống đất.

    Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng cháu L. đã tử vong trên đường đến Trung tâm Y tế huyện.

    Sau khi sự việc xảy ra, đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, cấp ủy chính quyền xã Tà Cạ đã đến thăm hỏi, thắp hương và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

    Hà Giang: Tích cực tìm kiếm người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi

    Tối ngày 16/8, cơ quan chức năng huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) cho biết địa phương hiện đang khẩn trương tìm kiếm một nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi.

    Được biết, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lập (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang). Anh Lập là công nhân của Công ty Đức Anh đã thi công được giao thông.

    Khoảng 20h30 ngày 15/8, anh Lập điều khiển chiếc ô tô mang biển kiểm soát 23C-040.08 chở ông Hà Đức Thương (SN 1989, hộ khẩu thường trú thôn Gốc Chú, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyến Quang) đi theo hướng Thượng Tân - Minh Ngọc.

    Khi tới Km11 thuộc thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, chiếc ô tô đi qua cầu tràn. Trời mưa to, nước ngập lên mặt cầu, xe ô tô do anh Lập điều khiển đã bị chệch bánh trước bên lái ra khỏi lòng đường.

    Từ ngày 13/8 tới nay, tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to trên diện rộng. Mưa lớn khiến nhiều diện tích hoa màu, công trình phúc lợi, đường giao thông bị ngập úng, sạt lở đất đá. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính vào khoảng 2,2 tỷ đồng.

    Ngoài ra, gần chục nhà dân ở các huyện Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, thành phố Hà Giang cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn dẫn đến sạt lở đất, Một hộ dân trong số đó đã phải di chuyển khẩn cấp.

    Thái Bình: Bắt giữ nam thanh niên chém cha nhập viện

    nghich tu dung kiem chem cha de nguy kich dspl
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

    Ngày 16/8, lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ được Trịnh Xuân Tuyên (SN 1997, trú tại thôn Vạn Xuân Nam, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy).

    Tuyên là nghi phạm dùng kiếm chém trọng thương ông Trịnh Quang T. (SN 1974), bố đẻ của Tuyên.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 15/8, trong lúc xảy ra xô xát với cha ruột, Tuyên đã dùng kiếm tự chế chém cha đẻ nhiều nhát vào người. Vụ việc khiến ông T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Còn Tuyên bỏ trốn sau khi gây án.

    Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Đội CSHS Công an huyện Thái Thụy cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khẩn trương rà soát, khoanh vùng truy bắt nghi phạm.

    Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được dối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, đồng thời, thu giữ hung khí gây án là 1 kiếm tự chế.

    Theo ông Nguyễn Tuấn Sơn- Trưởng Công an xã Thụy Xuân, gia đình ông T. có 2 con trai, trong đó Tuyên là con cả và sa vào nghiện ngập ma túy từ năm 2019. Tuyên không có công ăn việc làm, là lao động tự do và chưa có tiền án, tiền sự.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Ninh Bình: Nữ cán bộ sửa giấy xét nghiệm COVID-19 để "thông chốt"

    Ngày 16/8, Công an phường Đông Thành, TP.Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đang củng cố hồ sơ để xử lý một trường hợp có hành vi sửa giấy xét nghiệm COVID-19 hết hạn với mục đích “thông chốt”.

    Người bị xử lý là bà T.T.T. (38 tuổi, ngụ thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Các nhà chức trách cho biết, bà T. là cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình.

    khoảng 8h30 ngày 16/8, bà T. đi từ nhà đến cơ quan. Khi qua chốt kiểm dịch COVID-19 cầu Non Nước, phường Đông Thành, bà T. đã xuất trình một phiếu trả lời kết quả xét nghiệm COVID-19 do Trung tâm Y tế TP Ninh Bình cung cấp.

    Giấy xét nghiệm COVID-19 nói trên có kết quả âm tính, ghi ngày 12/8 (đã hết hạn). Bà T. đã sửa lại ngày thành 14/8, sau đó đưa cho lực lượng chức năng kiểm tra nhằm qua chốt từ tỉnh Nam Định vào tỉnh Ninh Bình.

    Phát hiện hành vi của bà T., lực lượng chức năng tại chốt đã báo cáo Công an phường Đông Thành lập biên bản. Tại Công an phường Đông Thành, bà T. khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Bên cạnh đó, bà T. cũng hứa sẽ không tái phạm.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-17-8-2021-be-gai-6-tuoi-roi-tu-do-cao-10m-tu-vong-thuong-tam-a510409.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan