+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 19/4: Thông tin mới nhất về siêu bão Surigae

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/4/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/4/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thông tin mới nhất về siêu bão Surigae

    Hình ảnh vệ tinh bão Surigae. Ảnh: Philippine Weather System

    Ngày 18/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 177/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau về việc sẵn sàng ứng phó với siêu bão Surigae.

    Đây là cơn bão mạnh, rất nguy hiểm, trường hợp thay đổi hướng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác hải sản đang hoạt động.

    Sáng nay cùng ngày, vùng gần tâm siêu bão gió mạnh lên cấp 17, tương đương tốc độ gió từ 200 - 220 km/giờ, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

    Đến 7h ngày mai (19/4), tâm siêu bão ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc và 126,3 độ kinh đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tương đương sức gió từ 200 - 220 km/giờ, giật trên cấp 17.

    Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

    Đến 7h ngày 20/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

    Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ các bản tin về siêu bão Surigae.

    Thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

    Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

    Nghi án bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại tại bãi đất trống

    Ngày 18/4, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra vụ một cháu bé tử vong bất thường tại TP.Bà Rịa.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 ngày 17/4, gia đình phát hiện cháu P.N.Q.N. (SN 2016, trú tại KP 3, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) không có ở nhà nên đi tìm.

    Đến khoảng 23h cùng ngày, mọi người tìm thấy cháu N. tại một bãi đất trống, cách nhà khoảng 300m. Thời điểm đó, nạn nhân không mặc quần, miệng sùi bọt mép.

    Gia đình đưa cháu N. vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

    Bước đầu, công an nghi vấn nghi vấn nạn nhân bị sát hại và có dấu hiệu xâm hại tình dục.

    Liên quan đến sự việc, bà ngoại của nạn nhân cho hay, trước khi xảy ra vụ việc, cháu N. đang chơi cùng một cháu trai. Tuy nhiên, có thời điểm cháu trai này vào nhà khóc thét vì không có ai chơi cùng.

    “Tôi nghĩ thời điểm này, thằng bé phát hiện có người lạ tiếp cận cháu N. rồi dắt đi, do không có ai chơi cùng nên cháu trai mới khóc như vậy”, bà ngoại cháu N. nói.

    Cơ quan điều tra đã trích xuất một số camera khu vực để phục vụ điều tra.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Lũ ống ở Lào Cai khiến 3 người chết là do mưa lớn trong đêm

    Giao thông bị ảnh hưởng sau trận lũ. Ảnh: TTXVN.

    Chiều ngày 17/4, người dân ở thôn Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, Lào Cai, tiếp tục công việc dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh và vệ sinh nhà cửa sau khi khu vực hứng trận lũ quét vào đêm trước đó. Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể người dân gặp nạn và một phần thi thể của người đang mất tích sau trận lũ.

    Lý giải nguyên nhân lũ quét xảy ra gây thiệt hại nặng nề tại khu vực này, ông Nguyễn Hiệp, Phó cục trưởng Cục ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết khu vực xảy ra mưa lớn trong đêm 16/4. Lúc này, lũ từ khe suối chảy về ngang qua đập, mang theo đất đá và thân cây. Lượng đất đá này đã gây tắc cống, làm nước chuyển dòng và tràn ra quốc lộ 279, làm hư hỏng nhiều tài sản của nhà dân hai bên đường, theo Tri thức trực tuyến.

    Trước đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Lượng mưa đo được (tính từ đêm ngày 16/4 đến sáng ngày 17/4/2021) tại một số trạm như sau: Cao Sơn (Mường Khương) 96,2mm; Việt Tiến (Bảo Yên) 87,4 mm; Tả Củ Tỷ -Bắc Hà 80,8mm; Sín Chéng (Si Ma Cai) 46,8mm; Bản Xen (Mường Khương) 46,6mm; các điểm đo mưa còn lại trung bình từ 20 - 37 mm.

    Ông Phí Văn Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, đến cuối giờ chiều ngày 17/4, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Minh Lương đã cơ bản hoàn thành những phần việc chính, đường giao thông đã thông, công tác dọn dẹp vệ sinh và ổn định cuộc sống cho người dân địa phương sau lũ ống đã được các cấp tích cực triển khai.

    Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Bàn, hiện đã tìm thấy thi thể 2 người bị lũ cuốn, các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 1 người mất tích còn lại.

    Về nhà ở, lũ bất ngờ mang theo lượng lớn đất đá làm hư hỏng, cuốn trôi tài sản của 25 hộ dân gồm đồ dùng gia đình, xe máy, vật liệu xây dựng... trong đó có 2 nhà dân bị cuốn trôi, hư hỏng trên 80%; 8 nhà hư hỏng trên 50%, 15 nhà hư hỏng 30%, 5 ha lúa bị vùi lấp, thiệt hại 100%. Lũ ống cũng cuốn trôi 1 công trình cấp nước sinh hoạt, 3 công trình đầu mối thủy lợi.

    Để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, huyện Văn Bàn đã huy động đội xung kích cơ sở như Dân quân tự vệ, Công an viên, các tổ chức đoàn thể kịp thời giúp đỡ hộ gia đình dọn dẹp vệ sinh và sửa chữa, khắc phục tạm thời, ổn định cuộc sống.

    TP.HCM: Hơn 100 người dương tính với ma túy trong quán bar Enjoy

    Chiều 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã phối hợp với phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành sàng lọc, làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy của hàng trăm đối tượng nam, nữ trong quán bar Enjoy tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Được biết, rạng sáng cùng ngày, bằng phương pháp nghiệp vụ, PC02 đã phát hiện tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại quán bar Enjoy và báo cáo lên Công an TP.HCM.

    Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã đưa ra chỉ đạo, điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ Đội 5 Phòng PC02 chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an phường Hiệp Thành thuộc Công an quận 12 triển khai lực lượng kiểm tra đột xuất quán bar Enjoy.

    Theo đó, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn tang vật nghi là ma túy tại hiện trường và tạm giữ 220 người có biểu hiện nghi vấn, đưa về trụ sở. Qua xét nghiệm, công an xác định trong số 220 người này có 100 người dương tính với ma túy.

    Hiện Công an đang tiếp tục sàng lọc những đối tượng liên quan và làm rõ những sai phạm của quán bar để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-194-thong-tin-moi-nhat-ve-sieu-bao-surigae-a362911.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan