+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 19/7/2019: Người mẹ trẻ bỗng nhiên "mất tích" bí ẩn ở Điện Biên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cựu chủ tịch BIDV tử vong khi bị tạm giam phục vụ điều tra

    Ông Trần Bắc Hà tử vong khi đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. Ảnh: Thanh Niên

    Liên quan đến thông tin ông Trần Bắc Hà tử vong khi đang bị tạm giam để điều tra về những sai phạm trong hoạt động ngân hàng tại BIDV, xác nhận trên báo Thanh Niên, Đại tá Đỗ Quang Mão, Chính ủy Bệnh viện Quân y 105 cho biết, ông Trần Bắc Hà được đưa vào Bệnh viện quân y 105 vào 6h30 ngày 18/7, trong tình trạng đã tử vong.

    "Do ông Hà tử vong ngoại viện nên chúng tôi chỉ tiếp nhận rồi đưa vào phòng lạnh của nhà tang lễ của bệnh viện để quản lý, chứ không can thiệp gì nữa". Ông Mão thông tin thêm, việc xác định nguyên nhân tử vong của ông Trần Bắc Hà sẽ do cơ quan pháp y thực hiện.

    Cũng theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Gia đình của ông Hà đã có mặt tại Bệnh viện Quân y 105.

    Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, thi thể bị can sẽ được bàn giao cho gia đình về an táng theo phong tục.

    Như An ninh thủ đô đã thông tin trước đó, khoảng 6h30 sáng nay 18/7, bệnh viện Quân y 105 đã tiếp nhận ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV, được đưa vào với tình trạng “tử vong ngoại viện”.

    Nguyên nhân ông Trần Bắc Hà tử vong do bệnh lý. Quá trình bị tạm giam để điều tra, cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV thuộc diện được lưu ý chăm sóc y tế, dùng thuốc thường xuyên vì có nhiều bệnh nan y.

    Ông Trần Bắc Hà sinh năm 1956 và có 35 năm gắn bó với ngân hàng BIDV. Ông Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV gần 9 năm trước khi về hưu.

    Tháng 6/2018, ông Hà bị kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng do có nhiều vi phạm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định "rất nghiêm trọng", trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỉ liên quan vụ án tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

    Tháng 11/2018, cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

    Người mẹ trẻ bỗng nhiên "mất tích" bí ẩn ở Điện Biên

    Hình ảnh cuối cùng của chị Đỗ Thương Huyền trước khi mất tích - Ảnh: Dân Việt

    Báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, sáng 17/5, Công an phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tiếp nhận thông tin của ông Đỗ Quang Chiến (trú phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ) về việc con gái ông là Đỗ Thương Huyền (26 tuổi) bị mất tích từ chiều tối ngày 16/7.

    Trao đổi trên báo này, bà Vũ Thị Sửu (mẹ chị Huyền) cho hay, khoảng 18h ngày 16/7, chị Huyền đi khỏi nhà. Trước khi đi, chị Huyền nói với gia đình đi có việc. Đến 19h cùng ngày, gia đình gọi điện cho chị Huyền thì không liên lạc được. Đến sáng 17/7, gia đình đã trình báo cơ quan công an.

    Cũng theo bà Sửu, khi đi chị Huyền mặc áo sơ mi màu hồng và quần vải màu đen, đi xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu trắng- đen BKS 27Y1- 001.88.

    Trao đổi trên báo Bảo vệ pháp luật, một lãnh Công an phường Him Lam cho biết đã triển khai công tác nghiệp vụ tìm kiếm Đỗ Thương Huyền. Hồ sơ vụ việc đã chuyển lên Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý theo thẩm quyền.

    Liên quan đến vụ việc, Dân Việt thông tin thêm, chị Huyền đã có gia đình và con nhỏ hơn 2 tuổi. Cả gia đình sống cùng bố mẹ đẻ chị Huyền tại tổ 21, phường Him Lam. Chồng chị Huyền đang là nhân viên khách sạn còn chị Huyền phụ giúp bố mẹ kinh doanhtại nhà.

    Mẹ chị Huyền khẳng định, gia đình không xảy ra mâu thuẫn. Chị Huyền cũng không có xích mích gì đến bạn bè hay hàng xóm.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo mất tích của gia đình, Công an phường Him Lam đã định vị số điện thoại di động của chị Huyền liên lạc lần cuối khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh một khách sạn cách nhà Huyền khoảng 300- 500m.

    Nghệ An: Thương tâm 2 chị em ruột trượt chân ngã xuống ao, chị gái 5 tuổi tử vong, em trai 3 tuổi tiên lượng xấu

    Ao nước nơi xảy ra vụ việc 2 cháu bé đuối nước. Ảnh: Báo Nghệ An 

    Chiều 18/7, ông Trần Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 cháu bé tử vong, 1 cháu đang trong tình trạng nguy kịch.

    Báo Giao thông đưa thông tin ban đầu, vào sáng 18/7, hai chị em ruột là cháu Nguyễn Thị N.H. (SN 2014) và Nguyễn Đăng Kh. (SN 2017, trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) con anh Nguyễn Văn Thuận (trú tại xóm 11, xã Quỳnh Thanh) đang chơi với nhau ở khu vực ao gần nhà. Do trượt chân, hai chị em không may ngã xuống ao.

    Phát hiện sự việc, mọi người vội thông báo lên chính quyền địa phương đồng thời tổ chức tìm kiếm. 

    Báo Nghệ An đưa tin, vì nghĩ chỉ có một bé bị đuối nước nên sau khi tìm được bé Kh., anh Thuận vội đưa con vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.

    Sau đó, phát hiện không thấy bé H. đâu, người thân mới tổ chức đi tìm. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện bé H. dưới ao, bé gái 5 tuổi đã tử vong.

    Theo người nhà đang túc trực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, hiện tiên lượng của bé trai Nguyễn Đăng Kh. rất xấu.

    Danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn tại Hà Nội

    Theo VTC News, trưa 18/7, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa làm rõ vụ tai nạn liên hoàn vào chiều 17/7, tại đường Kinh tế phía Nam Cienco 5 thuộc xã Cự Khê (Thanh Oai).

    Bước đầu, danh tính tài xế lái xe ô tô Ford EcoSport biển kiểm soát 30E-180.54 gây tai nạn rồi bỏ chạy là Vũ Văn Thắng (SN 1981, trú tại ở thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

    Thông tin ban đấu, vào khoảng 15h35 ngày 17/7, Vũ Văn Thắng đang lái xe ô tô trên đường Kinh tế phía Nam Cienco 5 thì va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 29H-116.87 của anh Nguyễn Thành Cảnh (SN 1989, trú Thanh Lãm, xã Phú Lãm, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và xe taxi Hải Anh biển kiểm soát 29A-121.02 do anh Lê Anh Tâm (SN 1980, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cầm lái.

    Vụ va chạm khiến 2 người ngồi trên ô tô taxi Hải Anh bị thương phải đưa đi cấp cứu.

    Không dừng lại ở đó, tài xế Thắng tiếp tục phóng xe bỏ chạy về phía quận Hà Đông. Trên đường bỏ chạy, xe này tiếp tục  va chạm với xe máy biển kiểm soát 29V6-6690 do ông Nguyễn Tiến Thuận (SN 1958, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) cầm lái, khiến ông Thuận bị thương nhẹ. Sau đó, tài xế Thắng tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

    Liên quan đến sự việc, báo Giao Thông cho hay, tại hiện trường, chiếc xe taxi hãng Hải Anh bị hư hỏng nặng lật ngửa còn chiếc xe tải loại nhỏ cũng lật nghiêng trên đường. Vụ tai nạn cũng khiến 2 người ngồi trên ô tô taxi bị thương phải đưa đi cấp cứu còn người đi xe máy bị thương nhẹ.

    Sau khi tài xế Thắng gây tai nạn với xe máy 29V6-6690 do ông Thuận điều khiển rồi bỏ chạy, chính ông Thuận đã phát hiện ô tô 30E-180.54 đỗ ở khu vực đình Mậu Lương, quận Hà Đông. Ngay lập tức, ông Thuận báo Cảnh sát 113 quận Hà Đông đến phối hợp bàn giao xe ô tô 30E-180.54 cho Công an huyện Thanh Oai thụ lý giải quyết.

    Tối cùng ngày, tài xế Ford EcoSport 30E-180.54 Vũ Văn Thắng mới đến Công an huyện Thanh Oai trình diện.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1972019-nguoi-me-tre-bong-nhien-mat-tich-bi-an-o-dien-bien-a284873.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan