+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 21/9: 17 "nam thanh nữ tú" tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/9/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 21/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vĩnh Phúc: 17 "nam thanh nữ tú" tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm

    Ngày 20/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên đã bắt quả tang 17 người đang hát karaoke dù đã có chỉ đạo dừng hoạt động từ 0h ngày 3/9 cho đến khi có thông báo mới.

    17 nam thanh nu tu tu tap hat karaoke bat chap lenh cam dspl
    Các "nam thanh nữ tú" tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm. Ảnh: VietNamNet

    Trước đó, tối ngày 19/9, Công an thị trấn Bá Hiến kiểm tra hành chính quán karaoke Đại Thắng, do ông Nguyễn Văn Đại (33 tuổi) làm chủ, phát hiện cơ sở này hoạt động bất chấp quy định dừng hoạt động của UBND tỉnh.

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 4 nam, 4 nữ tụ tập tại phòng VIP 1 và 5 nam, 4 nữ khác ở phòng VIP 2.

    Tổ công tác đã đưa những người liên quan về trụ sở và lập biên bản vụ việc.

    Hiện Công an huyện Bình Xuyên đang củng cố hồ sơ để tham mưu, xử lý Nguyễn Văn Đại (33 tuổi) về hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ kinh doanh để phòng chống dịch COVID-19.

    Ngoài xử lý chủ cơ sở karaoke, cơ quan chức năng cũng xem xét xử phạt 17 người khác vì vi phạm quy định phòng chống dịch.

    Hà Nội dừng kiểm soát giấy đi đường từ 6h ngày 21/9

    Chiều 20/9, Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định, mục tiêu của thành phố đặt ra đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn từ 6h ngày 21/9, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho Thủ đô.

    Hà Nội tiếp tục kiểm soát tình hình trên địa bàn thành phố trong khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước; phấn đấu hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng, đạt miễn dịch cộng đồng; điều chỉnh các biện pháp phù hợp, bảo đảm an toàn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

    Cũng theo ông Dũng, nguyên tắc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ 6h ngày 21/9 là không áp dụng phân vùng và kiểm soát giấy đi đường; không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của trung ương và thành phố. Hà Nội tăng cường ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch và quản lý giám sát di biến động giữa các vùng của thành phố. Các cá nhân, tổ chức, đơn vị thực hiện các tiêu chí hướng dẫn, cập nhật thường xuyên tình hình phòng chống dịch.

    Trong quá trình triển khai, thành phố sẽ phân cấp ủy quyền cho các sở ngành, địa phương hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt nhất các giải pháp phục hồi kinh tế, kinh doanh dịch vụ. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức hậu kiểm tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Hà Nội cũng tiếp tục duy trì phong tỏa hẹp. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng CNTT để đẩy nhanh tốc độ truy vết khi có trường hợp dương tính phát sinh, để ngăn chặn cách ly nguồn lây trong cộng đồng. Đồng thời, điều chỉnh các hoạt động tại các khu vực có nguy cơ cao, khu vực cách ly, phong tỏa cũng như các địa bàn một cách linh hoạt và giao các địa phương chủ động nội dung này.

    Trong cuộc họp, sở GTVT tham mưu tiếp tục duy trì 23 chốt tại cửa ngõ thủ đô để kiểm soát ra vào thành phố. Với vận tải hàng hoá tạo điều kiện tối đa cho luồng xanh của các tỉnh đi qua Hà Nội. Với luồng đi vào thành phố vẫn kiểm soát như hiện nay. Vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố như hiện nay.

    Với vận tải nội đô, tiếp tục tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng đi và đến Hà Nội cũng như trên địa bàn Hà Nội.

    Với vận chuyển hàng hoá trong nội đô, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho lưu thông trên địa bàn, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hoá, phối hợp với Sở Công thương để phục vụ lưu thông hàng hoá bán lẻ cho đời sống người dân.

    Vận tải hàng hoá bằng xe 2 bánh, ngoài shipper của các công ty bưu chính, sàn thương mại điện tử, các siêu thị, Sở đang nghiên cứu cho phép hoạt động lại một số shipper công nghệ với số lượng phù hợp, để phù hợp với việc bán hàng mang về, đảm bảo đời sống cũng như giải quyết công ăn việc làm.

    Trước đó, từ 24/7, thành phố Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian ban đầu dự kiến áp dụng trong 15 ngày, tuy nhiên, do diễn biến căng thẳng của dịch bệnh, Hà Nội thêm 3 lần gia hạn, lần lượt áp dụng đến 23/8, 6/9 và 21/9.

    Sở TT&TT Hà Nội vào cuộc vụ người đàn ông tự xưng "giáng trần" có thể khống chế COVID-19

    vu nguoi dan ong tu xung giang tran co the khong che covid 19 dspl
    Người đàn ông tự xưng có thể khống chế COVID-19. Ảnh: Dân Trí

    Liên quan đến vụ người đàn ông tự xưng "giáng trần" có thể khống chế COVID-19 đang gây xôn xao mạng xã hội, ngày 20/9, trả lời trên Dân Trí, lãnh đạo sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết, đơn vị đã giao cho Thanh tra sở này làm rõ sự việc.

    Đại diện thanh tra sở cho biết, khi nào có kết quả sẽ thông tin đến báo chí.

    Cùng nói về sự việc, đại diện sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho rằng, việc cá nhân tự xưng là "Thầy Long" đăng tải các clip trên không phải là việc làm mang tính chất "lệch lạc" mà là xuyên tạc, xúc phạm tín ngưỡng.

    "Những vụ việc vi phạm pháp luật như vậy thì cơ quan an ninh văn hóa sẽ vào cuộc, làm rõ, xử lý theo quy định", Dân Trí dẫn lời đại diện sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội nói.

    Thông tin về sự việc trước đó, VTC News cho hay, cộng đồng mạng đang xôn xao trước những clip do tài khoản YouTube "Thầy Long..." đăng tải.

    Cụ thể, tài khoản YouTube mang tên "Thầy Long" tự nhận có khả năng giảm chỉ số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở TP.HCM xuống mức thấp nhất.

    Trong clip đăng tải hôm 17/9, chủ tài khoản YouTube có 111.000 lượt theo dõi cho biết, sau chuyến vào TP.HCM lần trước của "thầy", bệnh nhân qua đời do COVID-19 ở TP.HCM giảm đáng kể trong 1 tháng vừa qua.

    Cách đây 1 tháng, "Thầy Long" cũng đăng tải clip nói về diễn biến của dịch COVID-19. Mặc dù cho rằng "đây là những thông tin không được phép tiết lộ" nhưng do bản thân "giáng trần xuống Việt Nam" nên "thầy" vẫn nói vì muốn bảo vệ người dân.

    Ngoài ra, người đàn ông này "tiết lộ" rằng, chủng COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam là chủng xuất phát từ gia súc, gia cầm, đặc biệt là từ lợn. Đây cũng chính là lý do tại sao các khu vực "vùng xanh", an toàn vẫn xuất hiện F0.

    Thậm chí, "thầy Long" còn nêu quan điểm cá nhân sẽ không tiêm chủng. "Tôi sẽ không tiêm virus vào người khi thể trạng tôi đang khỏe mạnh. Con tôi chuẩn bị nhập học, nhà trường đề nghị phải tiêm chủng mới được đến trường, tôi chấp nhận bảo lưu kết quả của cháu để sang năm cháu nhập học", người này nói.

    Chưa hết, người này còn dự báo "ở Việt Nam còn một biến chủng đặc biệt vô cùng, kinh khủng lắm, bị và kết thúc trong vòng 2 ngày". Long nhấn mạnh bản thân chống COVID-19 bằng cách "tiêu diệt các thế lực tạo ra hiện tượng này".

    Nghệ An: Cán bộ y tế tử vong trong tư thế treo cổ

    Trưa ngày 20/9, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện vừa tử vong tại trụ sở.

    Nạn nhân được xác định là anh N. - cán bộ làm việc tại bộ phận tiêm chủng của Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc.

    Sự việc được phát hiện vào khoảng 6h ngày 20/9.

    Theo lãnh đạo huyện Nghi Lộc, do dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn nên các cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc làm việc và nghỉ ngơi ngay tại cơ quan theo nguyên tắc 3 tại chỗ. Cách đây vài ngày, huyện Nghi Lộc hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên các cán bộ, nhân viên y tế của huyện trở về nhà.

    Chia sẻ thêm với báo Dân Trí, lãnh đạo huyện Nghi Lộc cho biết, ngày 19/9 anh N. không về nhà mà vẫn ở lại cơ quan, ăn cơm cùng bảo vệ. Đến sáng ngày 20/9, anh N. được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở phòng làm việc.

    Theo vị lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, thì anh N. là người hiền lành, vui vẻ, thời gian qua công việc tại cơ quan diễn ra bình thường, sự việc xảy ra khiến mọi người rất bất ngờ và lấy làm tiếc.

    Hiện nguyên nhân cái chết của anh N. đang được điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-21-9-2021-17-nam-thanh-nu-tu-tu-tap-hat-karaoke-bat-chap-lenh-cam-a513813.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan