+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 2/11/2019: Nữ đại úy công an "đại náo" sân bay chưa bị kỷ luật

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 2/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 2/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nữ đại úy công an "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa bị kỷ luật

    Nữ Đại úy Lê Thị Hiền làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất chưa bị kỷ luật. Ảnh: VTC News

    Tối ngày 31/10, trao đổi với báo VTC News, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang thực hiện các bước trong quy trình kỷ luật nữ Đại úy Lê Thị Hiền do chưa có quyết định cụ thể.

    “Sự việc vẫn đang làm, chưa có gì cụ thể, giờ nói ra mức xử lý như thế nhưng sau này không phải thì không hay”, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội nói.

    Cũng theo Thiếu tướng Hải, hiện Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang đi công tác nên có thể buổi họp bàn về hình thức kỷ luật bà Lê Thị Hiền sẽ được tổ chức khi lãnh đạo về.

    "Đại úy Hiền vẫn đang đi làm bình thường tại cơ quan và giữ nguyên chức vụ cũ. Đơn vị gửi đề xuất kỷ luật giáng cấp bậc quân hàm lên Công an Thành phố và đang chờ phê chuẩn", lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho hay.

    Trước đó, ngày 11/8, Đại úy Lê Thị Hiền (36 tuổi) làm thủ tục cho chuyến bay VN248 từ TP.HCM đi Hà Nội. Sau khi đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, nữ công an yêu cầu thủ tục viên cho gửi thêm 1 vali 8 kg. Tuy nhiên, nhân viên làm thủ tục từ chối, đề nghị bà Hiền xách tay.

    Bực tức, bà Hiền đã to tiếng, chửi bới nhân viên sân bay. Khi được mời về Cảng vụ Hàng không miền Nam, bà này tiếp tục có lời nói khiếm nhã đối với nhân viên an ninh hàng không.

    Sau đó, phòng giám sát an ninh quyết định chuyển giao vụ việc cho đồn Công an Tân Sơn Nhất xử lý.

    Bà Hiền bị lập biên bản xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự. Cục Hàng không ra quyết định cấm bay 12 tháng với hành khách này. Còn Công an Hà Nội đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ đại úy này.

    Chia sẻ với PV Tri Thức Trực Tuyến, bà Hiền cho biết sự việc xảy ra do nhân viên sân bay có lời lẽ khiếm nhã trước. Tuy nhiên, phía Vietnam Airlines khẳng định nhân viên làm dịch vụ mặt đất đã làm việc đúng quy trình.

    Thủ đoạn cán bộ bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa ăn bớt thuốc của bệnh nhân

    Liên quan đến vụ tuồn thuốc của bệnh nhân ra ngoài trục lợi ở bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, chiều 1/11, báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, các đối tượng sau khi có y lệnh đã phát thuốc cho điều dưỡng để cho bệnh nhân trực tiếp uống. Sau đó nếu có thuốc có 10, thì các đối tượng chỉ cho bệnh nhân uống 5 đến 6, còn lại thì mang ra ngoài bán.

    Do bệnh nhân tâm thần phải sử dụng những loại thuốc mang tính riêng biệt nên phải trực tiếp nhân viên của bệnh viện hướng dẫn uống thuốc, người nhà bệnh nhân hay bệnh nhân không được tự ý cho sử dụng.

    Khi bệnh nhân tâm thần uống thuốc, lợi dụng việc mất nhận thức của người bệnh nên các đối tượng này đã bớt thuốc bán ra ngoài.

    Mặc dù sự việc được bắt quả tang từ tháng 1/2019 nhưng do tính chất đặc thù của vụ án nên sau 1 thời gian đấu tranh, củng cố chứng cứ các cơ quan tiến hành tố tụng mới “lần tới được các con sâu chúa”.

    Trước đó, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, ngày 30/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 trưởng khoa của bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

    Danh tính 3 người bị bắt gồm ông Vi Du Lịch (47 tuổi, Trưởng khoa Nam 1), bà Đinh Thị Thu Hồng (46 tuổi, Trưởng khoa Nữ) và ông Phan Văn Giỏi (58 tuổi, Trưởng khoa Nam 2).

    Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với 2 nữ điều dưỡng Phạm Thị Nhung (31 tuổi) và Phạm Thị Phương (34 tuổi) về cùng tội danh trên. Hai người này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Bình Dương: Đi nhặt ve chai, bất ngờ phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường cạnh chiếc xe máy

    Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh: VietNamNet

    Thông tin trên báo Vietnamnet, vào khoảng 11h ngày 1/11, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, người phụ nữ đi nhặt ve chai thì phát hiện nam thanh niên nằm chết trong bụi cỏ ven đường, bên cạnh có một chiếc xe máy còn gắn chìa khoá.

    Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Kế Hùng (SN 1981, quê Bình Định), làm công nhân trong một công ty gỗ.

    Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

    Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng nhận định có thể do nạn nhân chạy xe máy lao lên lề đường, tông vào cột bê tông và biển báo trên vỉa hè dẫn đến tử vong.

    Do khu vực này có nhiều cây cỏ che khuất nên tới trưa 1/11 vụ việc mới được phát hiện.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Pháp Luật Việt Nam cho hay, ngày 1/11, công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi tử vong trong nhà vệ sinh.

    Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 31/10, chị P.T. N (35 tuổi, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) đón con gái ba tuổi là P.H.T. L từ trường học về nhà.

    Chị N sau đó ra sau nhà làm việc, còn bé L tự chơi. Khoảng 30 sau, người mẹ đi vào nhà kiểm tra không thấy con nên chạy đi tìm.

    Khi vào nhà vệ sinh, chị N hốt hoảng thấy bé L mình trong tư thế úp mặt trong bồn nước cao khoảng 1 m. Bế vội con ra, chị N phát hiện bé đã tử vong.

    Bà Rịa- Vũng Tàu: Bắt giam nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên Long Điền

    Thông tin trên VOV, ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối 6 bị can, trong đó có Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Điền để điều tra làm rõ về hành vi giả mạo trong công tác.

    Danh tính các bị can bao gồm: Ông Phạm Ngọc Thảo (nguyên Giám đốc trung tâm) Lê Thanh Hải (nguyên Phó Giám đốc trung tâm), Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Huỳnh Quang, Nguyễn Hồng Tài, Ngô Minh Khuê là giáo viên, viên chức của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Long Điền.

    Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Viện kiệm sát nhân dân cùng cấp đã chia làm 6 tổ công tác khám xét nơi làm việc và nơi ở của những bị can trên.

    Liên quan đến sự việc, báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, từ năm 2015-2018, dù không có học viên nhưng Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Long Điền vẫn làm các hồ sơ, học bạ, bảng điểm cho khoảng 2.000 người và đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa THCS.

    Từ đề nghị của trung tâm này, sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp khoảng 800 bằng tốt nghiệp cho các học viên.

    Khoảng 1.200 hồ sơ còn lại bị Thanh tra sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện sai phạm nên dừng cấp.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2112019-nu-dai-uy-cong-an-dai-nao-san-bay-chua-bi-ky-luat-a299248.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan