+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 21/4/2020: Nguyên nhân nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bị đánh hội đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 21/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 21/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hé lộ nguyên nhân nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bị đánh hội đồng 

    Hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng. Ảnh: VOV

    Ngày 20/4, Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan đến đoạn video đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 xôn xao mạng xã hội.

    Cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn cá nhân, em Đ.Th.K.H (học sinh lớp 8, trường THCS Quỳnh Dị) sử dụng mạng xã hội Facebook nhắn tin cho em Q.T.M (nữ sinh lớp 8, trường THCS Mai Hùng) để hẹn nói chuyện.

    Sau đó, em H. nhắn tin riêng trên nhóm Facebook rủ "ai có xe đi đánh M. không?" thì có Ng.Th.Y.N. (học sinh lớp 8, trường THCS Quỳnh Phương) và 12 em khác đồng ý tham gia.

    Khoảng 15h30 ngày 12/4, khi gặp nữ sinh M. tại khu vực cầu Quỳnh Vinh (thôn 11, xã Quỳnh Binh, thị xã Hoàng Mai) thì H. và N. đã chửi bới, lao vào đấm đá, dùng mũ bảo hiểm đánh M.

    Nhóm bạn đi theo H. và N. không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại video.

    Công an cũng xác định em Trần T.T. (học sinh lớp 8, trường THCS Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh em M. bị đánh hội đồng được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao, lên án hành động của nhóm nữ sinh này.

    Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trước đó trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị 2 nữ sinh khác lao vào đánh hội đồng trước sự chứng kiến của nhiều người. Theo nội dung đoạn video, một nhóm nữ sinh đứng vây quanh 1 nữ sinh mặc đồng phục. Sau khi 1 thiếu nữ mặc áo màu hồng, đội mũ chửi bới, “hỏi tội” thì một người khác mặc áo màu đen lao tới, cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu rồi nắm tóc, đè nữ sinh mặc đồng phục xuống đất, đấm đá liên tiếp.

    Chưa dừng lại, thiếu nữ áo hồng cũng lao vào đánh. Không phản kháng nổi, nữ sinh mặc đồng phục chỉ ôm mặt chịu đòn. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi cùng nhưng không ai can ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại sự việc.

    Hòa Bình: Phát hiện thi thể người đàn ông dưới dòng suối gần nghĩa trang

    Sáng ngày 20/4, trao đổi với Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Vũ Hồng Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, tại địa phương mới xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường.

    Trước đó, khoảng 16h ngày 17/4, một số công nhân làm đường trên địa bàn bất ngờ phát hiện thi thể một nam giới nổi lập lờ dưới suối Cháo, gần khu vực nghĩa trang thị trấn Bo. Ngay sau đó, người dân đã báo lên cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.

    Danh tính nạn nhân được xác định là anh Đào Mạnh B. (SN 1984, trú tại xóm Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi).

    Theo báo Gia đình & Xã hội, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh B. bị thương ở cánh tay và có tới Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi để điều trị. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, người đàn ông này biến mất, vài hôm sau thì được phát hiện tử vong dưới suối Cháo.

    Báo Gia đình & Xã hội cũng dẫn lời ông Cường cho biết thêm, nạn nhân đã có vợ con (nhưng hiện đã ly hôn). Tại địa phương, anh B. có tiếng là người nghiện rượu, thường xuyên say xỉn và đi lang thang. Không loại trừ khả năng nạn nhân bị say rượu rồi ngã xuống suối dẫn tới tử vong.

    Hải Phòng: Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến 2 người bị thương

    Vụ hỗn chiến sau chầu nhậu khiến 2 người bị thương. Ảnh minh họa

    Ngày 20/4, thông tin Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Đồ Sơn đang phối hợp với các đơn vị, nghiệp vụ của Công an thành phố điều tra, xử lý vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm đối tượng vừa xảy ra tại khu vực nhà khách Vạn Hoa, quận Đồ Sơn.

    Trước đó, vào khoảng 18h00 ngày 19/4/2020, nhóm nhân viên của Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Toàn Cầu tổ chức ăn, uống rượu tại sân sau giáp biển của nhà khách Vạn Hoa, gồm: Đinh Quốc Hiệp (SN 1986; ĐKTT tại 12/34 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng); Phạm Văn Hoàng (SN 1985; ĐKTT tại 58/118 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng); Lê Trọng Tuấn (SN 1981, ĐKTT tại 25/143 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng); Lê Trọng Tú (SN 1991; ĐKTT tại 25/143 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng); Nguyễn Quang Hưng (SN 1981; ĐKTT tại 16/14 Quang Đàm, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1974; ĐKTT tại Lô 3 Khu tổng hợp An Dương, Lê Chân, Hải Phòng); Nguyễn Huy Linh (SN 1988; ĐKTT tại 26/258 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng); Bùi Đức Vĩnh (SN 1984; ĐKTT tại 14/6/40 Quang Đàm, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Đào Nam Ninh (SN 1986; ĐKTT tại Khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

    Sau đó, Đào Nam Ninh mời những người quen biết là Nguyễn Thành Nam (SN 1985; ĐKHKTT tại Khu 8 phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) cùng đến ngồi ăn và uống rượu.

    Đến khoảng 21h cùng ngày, Nguyễn Thành Nam mời Hoàng Đình Tuân (SN 1986; ĐKHKTT tại phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Tân (SN 1990; ĐKHKTT tại Bắc Sơn, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng) đến cùng ăn.

    Trong lúc các đối tượng ngồi ăn và uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm nhân viên bảo vệ của Công ty Toàn Cầu và nhóm các đối tượng Nam, Tuân và Tân.

    Đến khoảng 23h15 cùng ngày, nhóm của Nam, Tuân, Tân ra về. Sau đó, 3 người này gọi thêm một số đối tượng quay lại nhà khách Vạn Hoa dẫn đến xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm.

    Nhận được tin báo, lực lượng Công an có mặt tại hiện trường để ngăn chặn hành vi phạm tội thì nghe thấy có tiếng nổ phát ra từ nhóm của nhân viên Công ty bảo vệ Toàn Cầu.

    Hậu quả, Tuân và Nam thương tích, được được đưa đến Trung tâm y tế quận Đồ Sơn để điều trị.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều dao, tuýp sắt, 1 hộp tiếp đạn bên trong có 4 viên đạn và 3 viên đạn (loại đạn công cụ hỗ trợ); đồng thời khống chế, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Đinh Quốc Hiệp, Bùi Đức Vĩnh, Phạm Văn Hoàng (là nhân viên Công ty bảo vệ Toàn Cầu); Hoàng Đình Tuân và Nguyễn Thành Nam. Tuân và Nam được đưa đến Trung tâm y tế quận Đồ Sơn để điều trị thương tích.

    Hiện Công an quận Đồ Sơn đang phối hợp với các đơn vị, nghiệp vụ của Công an thành phố tiếp tục điều tra, xử lý.

    Tuyên Quang: Đi săn chim cùng bạn, thiếu niên bị đạn bắn xuyên não, liệt nửa người

    Sáng ngày 20/4, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân H.T.Đ (nam, 16 tuổi, đến từ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) với vết thương nghiêm trọng do viên đạn bắn xuyên dọc theo chiều dài não…

    Thông tin trên An ninh thủ đô, người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 21h ngày 11/4, em Đ. cùng bạn đi săn bắn chim bằng súng tự chế.

    Không may, nạn nhân bị trúng đạn và đã được sơ cứu khâu vết thương tại một bệnh viện ở Tuyên Quang, trước khi chuyển lên bệnh viện Việt Đức.

    Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân có vết thương nhỏ, đường kính 0,55mm xuyên qua não từ trán đến đỉnh chẩm bên phải. Vết thương xuyên dọc theo chiều dài não, khiến em Đ. bị liệt nửa người bên trái.

    Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật làm sạch vết thương và lấy viên đạn trong não em Đ. Sau mổ, hiện tại em Đ tỉnh táo, vẫn bị liệt nửa người, tiếp tục được theo dõi sát các nguy cơ, đáng ngại nhất là viêm màng não sau mổ do dị vật dễ gây nhiễm trùng, hoặc có thể dẫn đến động kinh, áp xe não.

    TS.BS Bùi Huy Mạnh cho biết, thời gian tới khả năng hồi phục vận động cơ thể của Đ. rất khó khăn, sẽ cần đến những trợ cụ vận động, nạng xe để giúp em thực hiện các sinh hoạt cá nhân trong cuộc sống.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2142020-nguyen-nhan-nu-sinh-lop-8-o-nghe-an-bi-danh-hoi-dong-a320378.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan