+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 22/7/2019: Cháy xe khách trên đèo Lò Xo, 30 hành khách hoảng loạn bỏ chạy

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Kon Tum: Xe khách chở theo 30 người cháy rụi trên đèo Lò Xo

    Chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Người lao động

    Theo Người lao động, rạng sáng 21/7, chiếc xe khách của nhà xe Đăng Thà lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc – Nam. Khi đến Km1446+100, đoạn qua địa phận thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, xe bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phía sau.

    Phát hiện đám cháy, tài xế nhanh chóng tấp xe vào ven đường. 30 hành khách hoảng loạn chen nhau lao ra khỏi xe. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe cùng toàn bộ hành lý đã bị cháy rụi.

    Công an huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đang tiếp tục điều tra, lãm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm này.

    Cùng ngày, công an TP. Đà Nẵng cũng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người chết, 12 bị thương tại đường tránh phía nam hầm Hải Vân.

    Tri thức trực tuyến đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 21/7.

    Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết thời gian trên tài xế Tăng Đình Phước (47 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe khách mang biển số tỉnh Nghệ An di chuyển trên quốc lộ 14B hướng từ Tây Nguyên ra Bắc.

    Khi đến đường tránh phía nam hầm Hải Vân, anh Phước tăng tốc, lấn làn nên va chạm với xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Bình Phước, do Phan Văn Hải (38 tuổi, ngụ xã Yên Thương, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn) điều khiển, chạy cùng chiều.

    Vụ va chạm khiến xe của tài xế Phước mất lái và va chạm ôtô tải mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ngãi, do tài xế Nguyễn Anh Huy (26 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

    Vụ tai nạn làm tài xế Phước chết tại chỗ, 11 hành khách ngồi trên xe khách biển số Nghệ An và tài xế Huy bị thương.

    Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông Công an huyện Hòa Vang cử người đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác đưa những người bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

    Hai vợ chồng bị điện giật tử vong khi đang tưới cây

    Ngày 21/7, báo VietNamNet đưa tin, tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong do điện giật.

    Xác nhận thông tin trên với báo Tiền Phong, ông Phạm Đăng Ngạc, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều tối qua (20/7) tại thôn Phấn Dũng. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Ph. (57 tuổi) và bà Phạm Thị P. (59 tuổi).

    Vào thời điểm trên, khi ông Ph. cầm ống nước nối từ van xả của hệ thống đường ống nước sinh hoạt để tưới cây và tắm cho chó thì bất ngờ bị điện giật, ngã ngửa ra sân. Thấy chồng bị ngã, người vợ chạy đến ôm chồng để cứu nên cũng bị nguồn điện từ ông Ph. truyền sang

    Hậu quả, cả hai vợ chồng ông Ph. đều tử vong tại chỗ.

    Qua điều tra sơ bộ, guyên nhân được xác định là do dây điện ở khu vực chuồng gà nhà ông Ph. bị chuột cắn dẫn đến bị hở, điện theo đó truyền qua những vật dụng kim loại ở khu vực chuồng gà xuống đất.

    Thời điểm tưới cây và tắm cho chó, do ông Ph. đi chân đất nên bị nguồn điện truyền theo nước dẫn vào người.

    Cũng theo Chủ tịch xã Phạm Đăng Ngạc, từ tối qua đến sáng nay (21/7), các cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường.

    Hiện nay, gia đình, hàng xóm cũng đang làm thủ tục mai táng cho 2 vợ chồng xấu số.

    Bà Lê Thị Thủy được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

    Bà Lê Thị Thủy nhận quyết định công tác mới. Ảnh: TTXVN

    Ngày 21/7, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, điều động bà Lê Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, làm Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

    Theo báo VnExpress, ông Phạm Minh Chính nói, bà Thủy là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở địa phương và Trung ương. Bộ Chính trị đã xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất cao việc quyết định điều động bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

    Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, trên cương vị mới, bà Thủy sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước cùng với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh, sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá địa phương. Đồng thời, ông Chính kỳ vọng, bà Thủy và tập thể lãnh đạo tỉnh sẽ phát huy lợi thế cửa ngõ phía Nam thủ đô để thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, phấn đấu tự cân đối thu chi ngân sách trước năm 2021.

    Cũng ghi nhận tại hội nghị, TTXVN đưa tin, bà Lê Thị Thủy cam kết sẽ cố gắng hết mình cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đoàn kết một lòng lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục phát huy truyền thống, trí tuệ của Đảng bộ, sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và thế mạnh của vùng đất địa linh nhân kiệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; nâng cao đời sống của nhân dân; cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp.

    Bà Lê Thị Thuỷ 55 tuổi, quê Nghệ An. Bà từng trải qua nhiều chức vụ ở địa phương và Trung ương: Phó chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Phó bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Tổng thanh tra Chính phủ. Bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ năm 2016.

    Sáng cùng ngày, Bộ Chính trị đã điều động ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

    Quảng Ninh: Tàu cao tốc bị tông tung nóc sau cú va chạm cực mạnh với tàu cá

    Tàu cao tốc chở khách bị tàu cá húc tung phần nóc. Ảnh: Tiền Phong

    Chia sẻ trên TTXVN, ông Tô Xuân Thao, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 11h15 phút ngày 21/7, tại cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn xảy ra vụ va chạm giữa một chiếc tàu cao tốc chở khách và một tàu đánh cá khiến 3 hành khách bị thương nhẹ, tàu khách hư hỏng nặng.

    Cụ thể, tàu Quan Lạn 01, số hiệu QN-6519, của Công ty Hảo Thịnh chở 46 khách từ đảo Quan Lạn về cảng Cái Rồng. Khi cách cầu cảng Cái Rồng khoảng 100 m, tàu này bị một tàu đánh cá đâm vào hông trái.

    Theo Tiền Phong, cú đâm mạnh khiến toàn bộ phần nóc tàu cao tốc gãy rời khỏi cabin, toàn bộ khách la hét hoảng loạn, phần nóc bị húc tung.

    Ngay lập tức, lực lượng chức năng cảng Cái Rồng đã điều xuồng máy ra hỗ trợ đưa du khách vào bờ an toàn.

    Hiện các hành khách đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn và dự kiến sẽ xuất viện trong ngày hôm nay (21/7).

    "Nguyên nhân ban đầu do tàu cá vào bờ với tốc độ nhanh nhưng không quan sát nên đâm vào tàu cao tốc" - Vị đại diện Cảng cụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết.

    Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Sang Trung Quốc làm ăn cùng chồng, người vợ bất ngờ mất tích

    Báo An ninh Thủ đô đưa tin, hơn 2 tháng nay, anh Nguyễn Công Lợi (SN 1994, trú xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) vẫn đang tìm kiếm thông tin của vợ là chị Nguyễn Thị Hoài nhưng không ai biết tung tích gì của người phụ nữ này.

    Người đàn ông này mong muốn nhà chức trách vào cuộc điều tra, phối hợp tìm kiếm. Công an xã Nam Lộc đã hướng dẫn gia đình làm các thủ tục kiến nghị lên cơ quan cấp cao hơn.

    Zing.vn cho biết, trước đó, ngày 6/4, anh Lợi cùng vợ được một người quen giới thiệu sang Trung Quốc làm việc tại xưởng sản xuất giày dép ở huyện Mục Lụi, tỉnh Quảng Đông.

    Ngày 2/5, sau ca làm việc, chị Hoài (vợ anh Lợi) đi ra ngoài ăn với một người bạn cùng phòng. Chờ không thấy vợ về, anh Lợi gọi điện thoại nhưng không thấy trả lời. 

    Anh Lợi sau đó đã điện thoại cho người bạn đi cùng vợ thì người này nói không biết chị Hoài đi đâu.Tìm kiếm vợ khắp nơi nhưng không thấy, anh Lợi đã đến công an Trung Quốc trình báo. Tuy nhiên, do không đủ chứng cứ nên cơ quan công an chỉ lập biên bản ghi nhận sự việc, theo báo Dân Trí. 

    Chủ cơ sở nơi vợ chồng anh Lợi làm việc đã cho người đàn ông này thôi việc vì sợ liên lụy. Về nước, anh Lợi lập tức đến cơ quan công an trình báo sự việc. Hiện anh Lợi và gia đình mong muốn cơ quan công an sớm vào cuộc hỗ trợ gia đình anh tìm kiếm tung tích vợ.

    Ở một diễn biến khác, theo báo Vietnamnet, sáng 20/7, ông Đỗ Quang Chiến (ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết đã tìm thấy con gái Đỗ Thương Huyền bị mất tích 4 ngày trước.

    Huyền được tìm thấy ở một quán ăn gần Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

    “Người chủ quán kể Huyền không có tiền, xin ở lại làm giúp việc. Tâm lý con tôi không ổn định nên chủ quán gặng hỏi thì con tôi nói bỏ nhà đi, có chồng và con trai 2 tuổi. Huyền đọc số điện thoại của tôi để bà chủ quán gọi báo tin”, ông Chiến nói.

    Ngay sau khi nhận được tin, ông Chiến cùng người thân nhờ chủ quán chụp hình ảnh cung cấp cho gia đình. Ngay buổi trưa mẹ và chồng chị Huyền bay vào Quảng Ngãi.

    Sau khi tìm thấy Huyền, mọi người thấy cô đang trong tình trạng hoảng loạn không nhận ra người thân. “Tôi nghe vợ và con rể gọi điện báo Huyền không nhận ra ai. Thấy con trai là con vội đẩy ra. Chỉ có bà chủ quán tiếp cận được con gái tôi”, ông Chiến tỏ ra lo lắng.

    Gia đình cho biết khi học cấp 3, chị Huyền trượt ngã chấn thương ở đầu. Nhưng sau đó, người phụ nữ này không có biểu hiện gì khác thường.

    Bà Sửu (mẹ chị Huyền) cho rằng con gái đang "quay lại quá khứ" khi nằng nặc đòi về nhà thi tốt nghiệp cấp 3. "Chồng và con tới gần nó còn đẩy ra. Nhìn ảnh bố, nó sợ, bật khóc to hơn", bà Sửu nói.

    Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân Huyền bị mất trí nhớ. Gia đình đang làm thủ tục nhanh nhất để đưa chị về Hà Nội để điều trị.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2272019-chay-xe-khach-tren-deo-lo-xo-30-hanh-khach-hoang-loan-bo-chay-a285221.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan