+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 23/8: Gần 3.000 chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân ở TP.HCM

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/8/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 23/8/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Gần 3.000 chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân ở TP.HCM

    tin tuc thoi su moi nong nhat hom nay 23 8 gan 3 000 chien si tham gia ho tro nguoi dan o tp hcm dspl 2
    Gần 3.000 chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân ở TP.HCM. Ảnh minh họa: Tri Thức Trực Tuyến

    Chiều 22/8, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết trong hôm nay, 2.890 chiến sĩ của Quân khu 7 đã được điều động đến 312 phường, xã, thị trấn ở TP.HCM. Như vậy, trung bình mỗi phường, xã được phân bổ khoảng 9 chiến sĩ, số lượng cụ thể tùy theo quy mô từng địa phương.

    Lực lượng này chủ yếu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ địa phương triển khai gói an sinh, đi chợ giúp dân, kết hợp tuyên tuyền đến từng hộ dân để người dân chấp hành "ai ở đâu ở yên đó", không ra khỏi nhà.

    Các chiến sĩ sẽ được thu xếp để ở lại ngay tại phường, xã, thị trấn mà mình làm nhiệm vụ để hạn chế di chuyển.

    Đại tá Bảo cho biết 2.890 chiến sĩ này chỉ triển khai gói an sinh, đi chợ giúp dân, còn việc kiểm soát các trạm, chốt sẽ do lực lượng khác thực hiện. TP.HCM sẽ có 12 chốt kiểm soát cấp thành phố và 251 chốt, trạm cấp quận, huyện.

    Theo kế hoạch mới nhất của UBND TP.HCM, từ 0h ngày 23/8 đến hết 6/9, người dân sẽ không đi ra đường và không mua hàng trực tiếp. Thay vào đó, chính quyền sẽ "đi chợ hộ". Trường hợp người dân khó khăn sẽ được trao các túi an sinh miễn phí.

    Lực lượng cung ứng, phân phối hàng cho người dân là Tổ hậu cần địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng tình nguyện (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Tổ dân phố...), công an, quân đội. Tần suất "đi chợ hộ" là 1 lần/tuần, phân phối trực tiếp cho người dân và hộ dân trả tiền.

    Hà Nội xử phạt hơn 800 người vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

    Chiều 22/8, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 Công an TP Hà Nội thông báo kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố từ 12h ngày 21/8 đến 12h ngày 22/8.

    Theo đó, lực lượng chức năng duy trì 23 chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô kiểm soát 9.807 lượt phương tiện (trong đó 50 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 12.829 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.511 lượt phương tiện quay đầu (trong đó có 1.820 lượt không vào thành phố; 691 lượt không ra ngoài thành phố).

    Đồng thời, 6 tổ công tác về tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác kiểm soát 3.073 trường hợp, trong đó phát hiện, xử lý 38 người ra đường không có lý do chính đáng.

    Về kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 từ 12h ngày 21/8 đến 12h ngày 22/8, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt 805 người vi phạm công tác phòng, chống dịch.

    Trong đó, 37 người không đeo khẩu trang nơi công cộng; 4 cơ sở vi phạm; 764 người có hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách....).

    Đáng chú ý, khoảng 22h10 ngày 21/8, tại chốt kiểm soát số 3 xã Kim Hoa (huyện Mê Linh) 1 nam thanh niên lái xe máy không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tông 1 chiến sĩ Công an huyện Mê Linh bị thương rồi bỏ trốn.

    Bé trai 2 tuổi tử vong thương tâm khi theo bố ra vườn

    tin tuc thoi su moi nong nhat hom nay 23 8 gan 3 000 chien si tham gia ho tro nguoi dan o tp hcm dspl 1
    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí 

    Trưa 22/8, ông Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trẻ nhỏ đuối nước thương tâm.

    Nạn nhân là cháu V.T.K. (SN 2020) ở bản Tân Ngọc, xã Ngọc Lâm.

    Theo ông Tuyến, trước đó, khoảng 12h trưa ngày 21/8, anh Vi Văn Ch. (SN 1988, bố bé K) đi ra khu vực chuồng nhím ở sau nhà, cháu K. có đi theo.

    "Sau khi vệ sinh chuồng trại xong, anh Ch. vào nhà, không thấy con đâu nên hỏi vợ. Vợ anh ấy nói cháu K. đi theo bố. Không biết con ở đâu nên cả nhà tá hỏa đi tìm. Đến khoảng 14h30 phút, thì gia đình phát hiện cháu dưới ao trong vườn nhà, đã tử vong", ông Tuyến nói.

    Được biết gia đình anh Vi Văn Ch. có 4 người con (3 gái, 1 trai), cháu K. là con trai duy nhất của vợ chồng anh. Gần đây, gia đình xảy ra nhiều mất mát. Một tháng trước, ông nội cháu K. lái công nông đi chở hàng, không may bị tai nạn tử vong.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-23-8-2021-gan-3-000-chien-si-tham-gia-ho-tro-nguoi-dan-o-tp-hcm-a510925.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan