+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 23/7/2019: Bà Hồ Thị Cẩm Đào lên tiếng về việc tổ chức tiệc cưới cho con 3 ngày, 4 tiệc

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 23/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 23/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào lên tiếng về việc tổ chức tiệc cưới cho con trong 3 ngày

    Xe ô tô đậu trước nhà bà Hồ Thị Cẩm Đào trưa ngày 21/7. Ảnh: Tuổi Trẻ Online 

    Liên quan đến việc nữ đại biểu tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới cho con linh đình "3 ngày 4 tiệc", nhiều xe biển xanh đến chung vui, khiến dư luận vô cùng quan tâm, báo Người Lao Động thông tin, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cho biết đã gặp lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng để báo cáo về sự việc trên.

    Cũng theo bà Đào, trước khi tổ chức đám cưới cho con, bà đã báo cáo tổ chức, báo cáo lãnh đạo tỉnh. "Để xảy ra vụ việc như vậy, bản thân tôi rất áy náy, sẽ rút kinh nghiệm", Người Lao Động dẫn lời bà Hồ Thị Cẩm Đào.

    Về việc nhiều xe biển xanh, biển đỏ ra vào "làm nhiệm vụ" đưa, rước khách mời đi ăn cưới, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Sóc Trăng cho biết, do công tác lâu năm, có những quan hệ thân tình, anh em quý mến nên ghé chúc mừng. Trong những ngày diễn ra đám cưới con bà, anh em các tỉnh có chuyến công tác tại Cà Mau, trên đường về có ghé vào chung vui, bà Đào cho hay.

    "Mấy anh em ở các tỉnh đến tỉnh mình công tác, hay tin vui thì đến chúc mừng. Một số anh em này có hoạt động ở trường chính trị tại Cà Mau nên sẵn dịp ghé qua. Tôi là Trưởng đoàn ĐBQH nên đâu dám mời nhiều, chỉ mời một số anh em thân tình thôi", bà Đào thông tin.

    Báo Tiền Phong thông tin, sáng 22/7, ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sóc Trăng cho biết: "Tỉnh ủy đã nắm được thông tin phản ánh nhiều cán bộ của tỉnh sử dụng xe công đi đám cưới. Chiều nay, Tỉnh ủy sẽ làm việc với những người liên quan để kiểm điểm vì sử dụng xe công sai quy định".

    Như đã thông tin trước đó, việc bà Hồ Thị Cẩm Đào 4 lần tổ chức tiệc cưới cho con, đãi khách trong 3 ngày từ ngày 19 đến 21/7, gây xôn xao dư luận.

    Cụ thể, để chuẩn bị cho tiệc cưới cho con trai, bà Đào đã in nhiều thiệp mời và chia theo giờ để đãi khách. Ngoài 3 bữa tiệc tổ chức tại nhà riêng tại Khu dân cư Đại Thành (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), bà Hồ Thị Cẩm Đào còn mở tiệc chiêu đãi hoành tráng tại nhà hàng tiệc cưới Hải Tượng với số lượng 80 bàn (tương đương 800 khách). Đây cũng là một trong những nhà hàng lớn nhất tỉnh Sóc Trăng hiện tại.

    Nhiều xe biển xanh tỉnh Sóc Trăng và một số tỉnh đưa rước "sếp" đến dự tiệc cưới con trai bà Đào.

    Sau khi nhận được phản ánh, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc.

    Hải Phòng: Tìm thấy thi thể người đàn ông trung niên tử vong khi đi mò trai, ốc trên sông

    Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông trung niên. Ảnh: VTC News

    Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, trao đổi với PV báo Người đưa tin, một vị lãnh đạo UBND thị trấn Hợp Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo công an thị trấn cùng Công an tỉnh Vĩnh Phúc có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Được biết, người đàn ông trung tuổi người huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Hiện gia đình nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường.

    Cùng ngày (22/7), người dân ở thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cũng phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông, đoạn gần cầu Mục, nằm trên tuyến Quốc lộ 10.

    Trao đổi trên VTC News, Đại tá Phạm Quang Thiện – Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo xác nhận thông tin trên.

    Thi thể nạn nhân được xác định là nam giới, quê Thái Bình, ở độ tuổi trung niên. Hiện, người thân nạn nhân tới nhận thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.

    “Qua nắm bắt sơ bộ, nạn nhân chết khi đi mò trai, ốc trên sông. Nguyên nhân cụ thể phải chờ kết luận điều tra của cơ quan công an”, Đại tá Thiện nói.

    Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ cái chết của người đàn ông trên.

    Vĩnh Phúc: Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới hồ nước ở huyện Tam Dương

    Theo thông tin trên báo Trí thức trẻ, sáng sớm 22/7, người dân phát hiện người đàn ông trung niên tử vong tại hố nước nhỏ ở khu vực chân cầu vượt Long Trì, thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

    Trao đổi trên báo này, một nhân chứng cho hay, nạn nhân làm bảo vệ cho một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm qua (21/7), nhân chứng này đi du lịch về, và xuống xe tại khu vực cầu vượt Long Trì, đến sáng sớm 22/7 thì phát hiện thi thể.

    Nhân chứng này cho biết thêm, khi cảnh sát có mặt đã phải dùng máy bơm hút nước, đưa thi thể lên bờ.

    Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, trao đổi với PV báo Người đưa tin, một vị lãnh đạo UBND thị trấn Hợp Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo công an thị trấn cùng Công an tỉnh Vĩnh Phúc có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Được biết, người đàn ông trung tuổi người huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Hiện gia đình nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường.

    Cùng ngày (22/7), người dân ở thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cũng phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông, đoạn gần cầu Mục, nằm trên tuyến Quốc lộ 10.

    Trao đổi trên VTC News, Đại tá Phạm Quang Thiện – Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo xác nhận thông tin trên.

    Thi thể nạn nhân được xác định là nam giới, quê Thái Bình, ở độ tuổi trung niên. Hiện, người thân nạn nhân tới nhận thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.

    “Qua nắm bắt sơ bộ, nạn nhân chết khi đi mò trai, ốc trên sông. Nguyên nhân cụ thể phải chờ kết luận điều tra của cơ quan công an”, Đại tá Thiện nói.

    Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ cái chết của người đàn ông trên.

    Tang lễ của ông Trần Bắc Hà được gia đình tổ chức tại Đồng Nai

    Ông Trần Bắc Hà qua đời trong lúc bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Người Đưa Tin

    Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, trao đổi với PV báo Người đưa tin, một vị lãnh đạo UBND thị trấn Hợp Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo công an thị trấn cùng Công an tỉnh Vĩnh Phúc có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Được biết, người đàn ông trung tuổi người huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Hiện gia đình nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường.

    Cùng ngày (22/7), người dân ở thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cũng phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông, đoạn gần cầu Mục, nằm trên tuyến Quốc lộ 10.

    Trao đổi trên VTC News, Đại tá Phạm Quang Thiện – Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo xác nhận thông tin trên.

    Thi thể nạn nhân được xác định là nam giới, quê Thái Bình, ở độ tuổi trung niên. Hiện, người thân nạn nhân tới nhận thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.

    “Qua nắm bắt sơ bộ, nạn nhân chết khi đi mò trai, ốc trên sông. Nguyên nhân cụ thể phải chờ kết luận điều tra của cơ quan công an”, Đại tá Thiện nói.

    Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ cái chết của người đàn ông trên.

    Nghĩa là, ông Trần Bắc Hà tử vong trong giai đoạn điều tra thì căn cứ vào Điều 230, Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành, cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Trần Bắc Hà”.

    Được biết, trước khi bị khởi tố, ông Trần Bắc Hà từng được biết đến mắc bệnh ung thư gan và có thời gian ra nước ngoài chữa trị.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2372019-ba-ho-thi-cam-dao-len-tieng-ve-viec-to-chuc-tiec-cuoi-cho-con-3-ngay-4-tiec-a285373.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan