+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 24/8: Rủ nhau ra đồng ngắm trăng Rằm, 3 phụ nữ bị phạt 6 triệu đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/8/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/8/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Rủ nhau ra đồng ngắm trăng Rằm, 3 phụ nữ bị phạt 6 triệu đồng

    ru nhau ra dong ngam trang ram 3 phu nu bi phat tien dspl
    Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt người vi phạm. Ảnh: Tiền Phong

    Ngày 23/8, Công an xã Minh Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, đơn vị mới lập biên bản xử phạt 3 trường hợp gồm H.T.N (SN 1991, trú xã Diễn Cát); N.T.N (SN 1986) và H.T.N (SN 1987), cùng trú xóm 7, xã Minh Châu, do vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch giữa thời điểm cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

    Trước đó, vào khoảng 20h ngày 22/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại xóm 7 (xã Minh Châu), tổ tuần tra Công an huyện Diễn Châu và Công an xã Minh Châu đã phát hiện 3 phụ nữ nói trên có hành vi đi ra ngoài không cần thiết. Nhóm phụ nữ cho biết họ ra đồng để ngắm trăng.

    Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

    Cơ quan chức năng cũng nhắc nhở, yêu cầu những người này thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

    Long An thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" đến hết 30/8

    Bắt đầu từ 0h ngày 23/8, tỉnh Long An quy định tất cả người dân không ra khỏi nhà, chỉ cho phép những trường hợp đặc biệt như thành viên chống dịch COVID-19, nhân viên giao hàng, cung cấp thực phẩm và nông dân thu hoạch nông sản.

    Quy định này được UBND tỉnh Long An áp dụng đến hết ngày 30/8.

    Theo đó, các xóm, ấp, xã, huyện phải triển khai thêm các chốt kiểm soát dịch COVID-19 chắc chắn, chặt chẽ và đảm bảo theo nguyên tắc người cách ly với người; gia đình cách ly với gia đình; xóm, ấp, khu phố cách ly với xóm, ấp, khu phố; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố cách ly với huyện, thị xã, thành phố. Kiên quyết không để người dân rời khỏi nơi cư trú theo đúng phương châm "ai ở đâu ở yên đó".

    Các chốt kiểm soát chỉ cho phép lưu thông với các trường hợp đặc biệt, có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định như thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, thành viên sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các cấp, lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, xử lý hạ tầng kỹ thuật, nhân viên giao hàng, cung cấp thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và nông dân thu hoạch nông sản.

    UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh và trung ương triển khai phương thức làm việc tại nhà đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

    Đối với các địa phương thuộc "vùng đỏ" (huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và TP Tân An), Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm xác định các địa bàn cấp xã thuộc "vùng đỏ" để triển khai thiết lập phong tỏa triệt để.

    Các đơn vị liên quan có phương án đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa thông qua hình thức phát túi an sinh hoặc các hình thức khác. Sở Y tế bảo đảm chăm sóc y tế tại chỗ cho người dân theo mô hình Trạm Y tế lưu động.

    Tỉnh thiết lập hệ thống đường dây nóng cung cấp cho tất cả hộ dân trong khu vực nắm để liên hệ hỗ trợ khi cần thiết; đồng thời tổ chức lực lượng trực 24/24h để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin, đề nghị hỗ trợ của người dân trên địa bàn.

    Tính từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh Long An đã phát hiện hơn 17.800 ca mắc COVID-19. Hiện tỉnh này đang thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho tất cả người dân trên địa bàn.

    Để bạn gái ngồi sau dùng chân điều khiển xe máy, nam thanh niên bị phạt hơn 9 triệu đồng

    xu phat thanh nien tay bam dien de ban gai dung chan dieu khien xe may dspl
    Nam thanh niên để bạn gái ngồi phía sau dùng chân điều khiển xe máy. Ảnh: Giao Thông

    Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội vừa xử phạt một nam thanh niên vừa đi xe máy vừa nhắn tin điện thoại tại quốc lộ 32, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ.

    Thông tin ban đầu, trước đó trang Facebook Công an TP.Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân ghi lại hình ảnh một nam thanh niên vừa đi xe vừa nhắn tin điện thoại, để người bạn gái ngồi sau dùng chân điều khiển xe gây mất trật tự an toàn giao thông.

    Tiến hành xác minh, Đội CSGT đường bộ số 9, (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Phúc Thọ làm rõ người điều khiển xe là L.H.C (SN 1998; trú tại Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

    Tại cơ quan Công an, anh C. khai nhận khoảng 22h30 ngày 9/7/2021, tại quốc lộ 32, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, anh C. đã chở bạn gái phía sau rồi thực hiện hành vi vi phạm như trong clip .

    Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội sau đó đã ra quyết định xử phạt L.H.C về hành vi điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không đội mũ bảo hiểm; buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; đang điều khiển xe sử dụng điện thoại di động...

    Tổng mức tiền phạt là 9,2 triệu đồng.

    TP.HCM: Shipper chỉ cần xuất trình mã QR để qua chốt

    Sáng ngày 23/8, ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại trên đường Hoàng Minh Giám (phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), một cán bộ trực chốt cho biết lượng người dân lưu thông qua chốt thưa thớt hơn những ngày trước, việc thống nhất người dân ra đường xuất trình một loại giấy đi đường tạo sự thuận lợi trong công tác kiểm tra. Một số trường hợp không trình bày lý do ra đường chính đáng được lực lượng trực chốt nhắc nhở và yêu cầu quay đầu xe.

    Tại đây, các shipper khi giao hàng, qua chốt đều phải xuất trình giấy tờ kèm theo mã QR để cán bộ trực chốt quét mã kiểm tra, xác nhận việc giao hàng trong quận.

    Được biết, đối với các xe tải đăng ký luồng xanh chở hàng, khi qua chốt phải xuất trình giấy đi đường, dán mã QR, lực lượng trực chốt sẽ tiến hành quét mã QR từng phương tiện khi đi qua chốt, để kiểm tra kỹ càng, tránh trường hợp xe đăng ký không hợp lệ hoặc mã QR hết hạn.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2482021-ru-nhau-ra-dong-ngam-trang-ram-3-phu-nu-bi-phat-6-trieu-dong-a511036.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan