+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 25/10/2020: Người đàn ông hành hung "vợ hờ" dã man vì không ăn cơm chung

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/10/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/10/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tây Ninh: Không ăn cơm chung, người đàn ông hành hung "vợ hờ" dã man

    Vết thương thâm tím trên người chị V. Ảnh: Báo Tây Ninh

    Ngày 23/10, Công an xã Bình Minh, TP.Tây Ninh cho biết, đang giải quyết vụ việc cố ý gây thương tích theo đơn đề nghị của chị C.T.T.V (21 tuổi, ngụ ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu).

    Chị V. trước đó có đơn tố cáo bị Nguyễn Tài Dương (28 tuổi, ngụ ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh) bạo hành.

    Báo Đất Việt đưa tin, chị V. trình bày, vào đầu năm 2020 thông qua bạn bè giới thiệu, chị V. có quen biết với Dương. Sau hơn 1 tháng quen nhau, hai người sống chung như vợ chồng.

    Khoảng 17h ngày 9/10, Dương đi nhậu về nhà thì chị V. dọn cơm ra ăn. Tuy nhiên do trước đó chị V. đã ăn mì tôm nên chỉ ngồi cùng chung mâm với Dương cho vui mà không ăn gì.

    Cho rằng bạn gái xem thường mình, nên Dương đạp đổ mâm cơm. Chị V. nói: “Anh không ăn thì để em dọn chứ sao đập bể hết mâm cơm như vậy!”. Dương lớn tiếng: “Cơm gạo tao mua thì tao có quyền đập bỏ”.

    Ngay sau đó, Dương lấy ống nhựa cứng, gạch đuổi đánh chị V. gây thương tích, chảy máu.

    Chưa dừng lại, Dương còn dùng cây sắt có góc cạnh đánh vào chân, tay chị V. Dương dùng tay chân đấm vào vùng mắt, bụng và nắm đầu chị V. đập vào tường.

    Sau khi đánh xong bạn gái, Dương bỏ qua nhà hàng xóm chơi. Lợi dụng sơ hở, chị V. lấy xe máy chạy về nhà mẹ đẻ tại ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu kêu cứu.

    Theo báo Tây Ninh, bà Trần Kim Phong (mẹ chị V.) cho biết, lúc chị V. chạy xe về đến nhà, chỉ kịp nói câu mẹ ơi cứu con thì ngất xỉu.

    "Tôi tháo khẩu trang và áo khoác của con gái ra thì thấy trên người nhiều thương tích, chảy nhiều máu”, bà Phong cho hay.

    Sau khi đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu và điều trị, ngày 12/10, bà Phong đến cơ quan công an trình báo. Sáng 13/10, Công an xã Bình Minh đã đến nhà bà Phong để lấy lời khai của chị V.

    Theo trưởng Công an xã Bình Minh, Nguyễn Tài Dương là đối tượng đã từng phải đưa đi cai nghiện ma túy, Dương cai nghiện xong và trở về địa phương hơn một năm nay. Dương không có nghề nghiệp ổn định, chung sống với chị V. nhưng không có đăng ký kết hôn. Vụ việc chị V. bị đánh đang được cơ quan công an giải quyết.

    Được biết sau sự việc, nguyện vọng của chị V. là cần làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Tài Dương, xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, Dương đã từng đánh chị V. một lần nhưng không nghiêm trọng như lần này.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

    Lạng Sơn: Đi qua đường ray không chú ý, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h50 ngày 24/10. Nạn nhân là ông Lô Văn Sự, 45 tuổi, trú tại xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

    Vào thời điểm trên, ông Sự đang đi bộ qua lối đi tự mở tại km147+200 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đoạn gần nhà máy xi măng.

    Lúc này, đoàn tàu chở hàng mang số hiệu 977 chạy hướng Hà Nội – Đồng Đăng do anh Đinh Công Phong (33 tuổi, trú tại tổ 13, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) điều khiển tông trúng. Hậu quả, nạn nhân bị hất bay ra khỏi khu vực đường ray khoảng 5 – 7 m, và tử vong tại chỗ.

    Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra, đồng thời bảo đảm tàu hàng tiếp tục lưu thông an toàn trên tuyến.

    Theo thông tin từ các nhân chứng, lái tàu phát hiện ra nạn nhân đứng tại đường ray đã giảm tốc độ và liên tục bấm còi cảnh báo. Tuy nhiên, ông Sự lúc đó đang mải nghe điện thoại nên hoàn toàn không biết đoàn tàu đang lao tới.

    Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5 trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

    Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5. Ảnh: Công an Nhân dân 

    Vào khoảng 16h ngày 24/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tìm thấy thể thứ 5 được cho là 1 trong số 13 nạn nhân còn mất tích tại thủy điện này sau vụ sạt lở vùi lấp nhà điều hành của thủy điện vào ngày 12/10.

    Cụ thể, vào sáng cùng ngày, sau khi đường 71 từ thủy điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 được thông tuyến, các điểm sạt lở cơ bản được khắc phục, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Quân khu 4, bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan tranh thủ thời tiết tạnh ráo đưa nhiều phương tiện cơ giới, máy móc, trang thiết bị vào thủy điện Rào Trăng 3 để phục vụ công tác đào bới, tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực sạt lở.

    Lực lượng cứu nạn cứu hộ sử dụng xe múc để đào đất đá ở khu vực sạt lở, qua đó tìm thấy thi thể trên nằm cách không xa khu vực tìm thấy 2 thi thể vào ngày 23/10.

    Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được lực lượng quân y vệ sinh, xử lý hóa chất.

    Tiếp đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đưa thi thể này về bằng đường thủy để thực hiện các thủ tục pháp y, giám định AND nhằm xác định danh tính nạn nhân.

    Tính đến chiều 24/10, sau nhiều nỗ lực thông đường của lực lượng chức năng và chỉ đạo tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4, đã có 5 thi thể được tìm thấy tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Trong đó, có 2 thi thể đã xác định được danh tính.

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng có mặt tại khu vực Rào Trăng 3 để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

    Ông Phan Thiên Định cho hay, trong ngày 24/10, các lực lượng công an, quân đội (Công an, bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 4) với quân số hơn 130 người, cùng nhiều phương tiện xe máy, chia làm 3 mũi công tác đã tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

    “Lực lượng chức năng sẽ cố gắng đến tận cùng, nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa những nạn nhân còn lại sớm về với gia đình”, ông Định chia sẻ.

    Trước đó, vụ sạt lở đất tại thuỷ điện Rào Trăng 3 đã khiến 17 công nhân mất tích. Tiếp đó, vào ngày 13/10, một tổ công tác vào xác minh, tìm kiếm thì xảy ra vụ sạt lở tại điểm nghỉ chân, khiến 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

    Chính phủ tạm cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung

    Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước.

    Các tỉnh được bổ sung kinh phí gồm: Quảng Bình 100 tỷ đồng, Quảng Trị 100 tỷ đồng, Thừa Thiên – Huế 100 tỷ đồng, Quảng Nam 100 tỷ đồng, Hà Tĩnh 100 tỷ đồng.

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

    Kết thúc đợt thiên tai do mưa lũ, UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh kiểm tra, tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai; kết quả chi thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ quy định; báo cáo nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách Trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định tại Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-25102020-nguoi-dan-ong-hanh-hung-vo-ho-da-man-vi-khong-an-com-chung-a343752.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan