+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 27/3/2020: Bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 có kết quả 3 lần âm tính với SARS-CoV-2

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 27/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 27/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 có kết quả âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2

    Bệnh nhân số 17 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Ảnh: VTC News 

    Tính đến sáng 26/3, Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần. Trong đó, bệnh nhân số 17 và 27 xét nghiệm 3 lần âm tính.

    Cụ thể, hai bệnh nhân âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 17 (trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên của Hà Nội) và bệnh nhân số 27 (67 tuổi, nữ bệnh nhân người Anh chuyển từ Lào Cai về bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2).

    Bệnh nhân 27 được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, trong đó có 3 lần liên tiếp âm tính. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không ho, diễn biến sức khỏe ổn định.

    Tính đến thời điểm hiện tại, 131 bệnh nhân nhiễm Covid-19 vẫn đang được điều trị và cách ly tại 21 cơ sở y tế trên cả nước, phần lớn đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị cho 60 ca bệnh, trong đó 3 ca bệnh khá nặng (2 ca phải thở oxy, 1 phải can thiệp ECMO). Ngành Y tế đang tập trung nỗ lực để chữa trị cho các bệnh nhân này.

    Việt Nam cũng ghi nhận 4 nhân viên y tế (2 điều dưỡng, 2 bác sĩ) mắc Covid-19.

    Về điều trị, bộ Y tế tập trung hoàn thiện phác đồ điều trị và tiếp tục nghiên cứu về các loại thuốc đang sử dụng.

    Dự kiến hôm nay (26/3), Bộ sẽ ban hành phác đồ điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19, sau đó sẽ tập huấn phổ biến cho các tuyến.

    Phát hiện thi thể người đàn ông trong công viên Gia Định

    Khoảng 6h30 ngày 26/3, một số người tập thể dục trong công viên Gia Định (quận Gò Vấp) phát hiện người đàn ông khoảng 60 tuổi mặc quần áo bảo vệ nằm bất động trên bãi cỏ.

    Đến kiểm tra, người dân thấy ông này tử vong nên dã trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp sau đó đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác.

    Được biết, ngoài bộ đồ bảo vệ mặc trên người, nạn nhân đeo đồng hồ kim loại màu trắng, không có giấy tờ tuỳ thân.

    Công an quận Gò Vấp đang xác minh danh tính và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

    Đắk Nông: Trú mưa dưới tán cây, hai cha con bị sét đánh thương vong

    Sét đánh khiến 2 cha con ông Y Hya thương vong. Ảnh minh họa

    Chiều ngày 26/3, ông Đinh Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), thông tin với báo chí, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn do dông, sét làm 2 người thương vong.

    Trước đó, vào khoảng 16h cùng ngày, hai cha con ông Y Hya trú tại bon N’jang Bơ, xã Trường Xuân, đang trên rẫy về nhà thì trời chuyển mưa. Hai cha con trú vội dưới tán cây thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

    Con trai ông Y Hya là Y Khiêm (17 tuổi), bị thương nặng và tử vong sau đó. Ông Y Hya bị thương nhẹ và đang được điều trị tại Trạm Y tế xã Trường Xuân.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

    Hiện nay, tại một số địa phương phía Nam tỉnh Đắk Nông thường xuyên xuất hiện mưa dông đầu mùa kèm theo sét rất nguy hiểm. Người dân cần cẩn trọng, không trú mưa dưới tán cây to, gần các vật dụng kim loại, hoặc sử dụng điện thoại di động khi trời chuyển mưa, dông sét.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, đêm ngày 24, sáng ngày 25/3, mưa đá, dông lốc tại Lào Cai gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh và làm 1 người tử vong.

    Nạn nhân là anh Giàng A G. (sinh năm 1995 trú tại xã Trung Chải, huyện Sa Pa), anh G. bị sét đánh khi đang ở trên nương.

    Mưa dông cũng khiến cầu treo bến Cóc, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên (Lào Cai) bị đứt cáp, sập đổ.

    Vụ 3 người thương vong trong chùa ở Bình Thuận: Nghi phạm bị bắt giữ từ lời khai quan trọng của nhân chứng

    Người duy nhất sống sót trong vụ án kinh hoàng đã có những lời khai quan trọng. Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm đã bị bắt giữ.

    Liên quan tới án mạng xảy ra tại chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), chiều ngày 26/3, nguồn tin của Pháp luật TP.HCM, cơ quan công an đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ Tân Nghĩa) để điều tra.

    Công an cũng triệu tập và làm việc với nhiều người liên quan và thu giữ một số chứng cứ quan trọng.

    Theo Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc công an tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban chuyên án, Tâm khai sau khi gây án đã cướp 3 điện thoại, sau đó chạy vào quận 9, TP.HCM trốn.

    Bảo vệ pháp luật đưa tin, bà Nguyễn Thị P., nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ án mạng kinh hoàng nói trên đã qua cơn nguy kịch. Bước đầu, bà đã khai những tình tiết rất quan trọng của vụ án cho cơ quan chức năng.

    Trước đó, chiều ngày 23/3, tại chùa Quảng Ân, người dân phát hiện Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) tử vong trong căn phòng phía sau nơi thờ tự. Cạnh đó, chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi), người đi làm công quả tại chùa, cũng đã tử vong.

    Nạn nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị P. (mẹ ruột của nạn nhân Yến, nấu ăn tại chùa) bị đánh nhiều nhát vào người và nhiều vết thương trên vùng đầu.

    Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với cục Cảnh sát hình sự- bộ Công an phong tỏa toàn bộ khu vực chùa Quảng Ân để điều tra.

    Bước đầu xác định cả ba nạn nhân đều bị đánh dã man bằng vật tày nghi là búa. Một chi tiết đáng chú ý là hai xe máy cùng tài sản, điện thoại trong căn phòng này đều không mất, phòng không có dấu hiệu xáo trộn, lục lọi.

    Dấu vết máu tại hiện trường căn phòng nơi xảy ra án mạng có dấu hiệu bị chà loang lổ.

    Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2732020-benh-nhan-thu-17-nhiem-covid-19-co-ket-qua-3-lan-am-tinh-voi-sars-cov-2-a317001.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan