+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 3/10: Phó Bí thư Đảng ủy xã bị bắt vì sai phạm đất đai

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/10/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 3/10/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghệ An: Phó Bí thư Đảng ủy xã bị bắt vì sai phạm đất đai

    Chiều ngày 2/10, lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác nhận thông tin, cơ quan chức năng đã bắt giữ Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Châu và nguyên cán bộ văn phòng đất huyện Quỳnh Lưu.

    bat can bo xa o nghe an vi sai pham dat dai dspl
    Trụ sở UBND xã Quỳnh Châu. Ảnh: Pháp luật Plus

    Hai cán bộ, nguyên cán bộ bị bắt liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu trước đó.

    Cụ thể, cơ quan CSĐT đã bắt giữ ông Nguyễn Bỉnh Khảng - nguyên Chủ tịch xã Quỳnh Châu, nay là Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. Trường hợp thứ 2 là ông Hoàng Văn Chắt - nguyên cán bộ văn phòng đất huyện Quỳnh Lưu (hiện ông Chắt đã nghỉ hưu).

    Cả hai bị bắt để điều tra, làm rõ nhiều sai phạm liên quan đến đất đai xảy ra tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu từ nhiều năm trước.

    Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Tuyên Quang: Đâm bạn tử vong chỉ vì mâu thuẫn khi chơi bi-a

    Chiều ngày 2/10, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Bình khiến một người tử vong.

    Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc ông N.V.P. (34 tuổi, người địa phương) bị sát hại tại ngã ba Yên Linh, thôn Tông Đình.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo lên cơ quan có thẩm quyền.

    Bước đầu xác định, nghi phạm trong vụ án mạng này là Ma Văn Sáu (SN 1991, trú tại xã Kim Bình). Sau khi gây án đã đầu thú tại Công an huyện Chiêm Hóa.

    Cũng theo đại diện chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xác định nạn nhân và Sáu mâu thuẫn khi chơi bi-a. Hai người này đuổi đánh nhau. Sau khi lấy được con dao, Sáu đâm nạn nhân tử vong.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cùng huyện Chiêm Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bộ Công an làm việc với một số tỉnh liên quan đến hoạt động từ thiện

    bo cong an lam viec voi mot so tinh xac minh viec tu thien cua nghe si dspl
    Trung tướng Tô Ân Xô- Chánh Văn phòng, người phát ngôn bộ Công an. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều ngày 2/10, Trung tướng Tô Ân Xô- Chánh Văn phòng, người phát ngôn bộ Công an cho biết, Bộ đã nhận được tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện, hỗ trợ cho người dân miền Trung bị lũ lụt.

    Liên quan đến việc này, bộ Công an đã chỉ đạo cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh nguồn tin.

    Cụ thể, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định những tài khoản huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp và quá trình giải ngân.

    Theo người phát ngôn bộ Công an, cục Cảnh sát hình sự cũng phối hợp với UBND, Mặt trận tổ quốc một số tình miền trung như Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An... để xác minh tiền hàng các cá nhân hỗ trợ.

    Bên cạnh đó, cục Cảnh sát hình sự đề nghị Cảnh sát hình sự ở các địa phương rà soát, nắm tình hình thực tiễn diễn ra trên các địa bàn để kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

    Ngoài ra, cơ quan chức năng còn mời làm việc với một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận về vấn đề này.

    Trung tướng Tô Ân Xô chia sẻ thêm đây là vấn đề gây xôn xao dự luận thời gian qua.

    Tuy nhiên, Chánh Văn phòng bộ Công an cũng đề nghị các cá nhân gửi đơn tố cáo, bị đơn, cư dân mạng không nên có những ngôn từ làm tổn thương đến tinh thần những người liên quan, tránh tình trạng lợi dụng việc này để câu view, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, ảnh hưởng tới người khác.

    Bắc Giang: Hai cha con "rủ" nhau buôn bán ma túy

    Ngày 2/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Tân Yên đang tạm giữ đối tượng Thân Văn Thủy (SN 1962) và Thân Văn Trường (SN 1987, là con trai của Thủy), cùng trú tại thôn Tân Tiến, xã Song Vân (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

    Trước đó, khoảng 12h ngày 30/9, Công an huyện Tân Yên bắt quả tang Thủy đang bán trái phép "nàng tiên nâu" cho các đối tượng nghiện.

    Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bắt Thân Văn Trường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 1 đoạn ống nhựa bên trong đựng chất tinh thể màu trắng hồng; 5 đoạn ống nhựa đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, 2 viên nén hình tròn màu hồng đỏ là ma túy tổng hợp.

    Cùng ngày, Công an huyện Tân Yên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thân Văn Thủy tại thôn Tân Tiến, xã Song VânThu giữ 1 gói nilon màu đen bên trong đựng 30 viên nén hình tròn màu hồng đỏ nghi là ma túy tổng hợp.

    Hiện, Công an huyện Tân Yên đang tạm giữ đối với Thủy và Trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-3-10-2021-pho-bi-thu-dang-uy-xa-bi-bat-vi-sai-pham-dat-dai-a515062.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan