+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 30/9: Được mời sang uống rượu, hiếp dâm con gái 6 tuổi của bạn

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/9/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 30/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hà Tĩnh: Được mời sang uống rượu, hiếp dâm con gái 6 tuổi của bạn

    Ngày 29/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sơn (SN 1982, trú xã Hương Giang, huyện Hương Khê) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

    den uong ruou hiep dam con gai 6 tuoi cua ban dspl
    Đối tượng Sơn tại phiên tòa xét xử. Ảnh: VietNamNet

    Theo cáo trạng, tháng 10/2020, Nguyễn Sơn mãn hạn tù, trở về địa phương sau khi bị xử án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

    Đến trưa ngày 16/3/2021, Sơn đến nhà anh Đ.T.Q. (bạn hàng xóm) chơi và uống rượu.

    Sau đó anh Q. chở Sơn lên thị trấn Hương Khê chơi còn anh Q. trở về nhà bố mẹ. Đến 17h cùng ngày, Nguyễn Sơn trở lại nhà anh Q. nhưng lúc này vợ chồng anh Q. đi vắng, ở nhà có 2 đứa con anh Q.

    Đối tượng này đã chở cháu H. (SN 2014) đi mua bánh kẹo và chở đến nhà bạn của mình chơi.

    Khoảng 19h cùng ngày, trên đường chở cháu H. về, khi đến khu vực xóm 9, xã Hương Giang, Sơn nảy sinh ham muốn nên thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.

    Trong quá trình thực hiện hành vi của mình, Sơn thấy mẹ của H. và nhiều người khác gọi điện thoại nên Sơn hoảng sợ, dừng thực hiện hành vi đồng thời dặn H. không được kể chuyện với ai về sự việc nói trên.

    Phát hiện cháu H. có dấu hiệu bị xâm hại, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng.

    Đến sáng ngày 17/3/2021, Sơn đến Cơ quan CSĐT- Công an huyện Hương Khê đầu thú.

    Công an xác định thời điểm cháu H. bị xâm hại chỉ mới 6 tuổi 86 ngày.

    Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Sơn thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

    Xét thấy thành vi của bị cáo Sơn đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, vừa ra tù chưa được xóa án tích nhưng lại tái phạm tội, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn 20 năm tù về tội danh trên.

    Sạt lở bờ taluy vùi lấp 4 người, 2 phụ nữ thiệt mạng

    Vào chiều ngày 29/9, trên địa bàn phường 7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra một vụ sạt lở bờ taluy vùi lấp 4 người. Hậu quả làm 2 phụ nữ thiệt mạng tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng hiện đã được đưa đi cấp cứu.

    Vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 29/9 tại vườn rau của hộ ông Thành (khu vực Đa Phú, Phường 7, cách tuyến đường Ankoret nối Đà Lạt - Suối Vàng, huyện Lạc Dương, khoảng 1,5 km).

    Thông tin ban đầu, thời điểm trên có 4 người, gồm: T.T.B.H. (19 tuổi, phường 12, TP. Đà Lạt) và N.T.T.Đ. (30 tuổi), K.M.P. (28 tuổi) và N.V.C. (22 tuổi) cùng quê Đắk Lắk, tạm trú phường 9, TP. Đà Lạt đang trú mưa tại căn chòi tạm canh vườn ở khu vực Hố Hồng (phường 7, TP. Đà Lạt).

    Một lúc sau, bờ taluy giáp đường sạt lở, đất đá đổ ập xuống căn chòi vùi lấp cả 4 người. Chị N.T.T.Đ. và T.T.B.H tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Phó chủ tịch UBND phường 7 Hoàng Thái Nguyên cho biết vụ việc xảy ra khá lâu nhưng người dân trong khu vực biết muộn, gọi báo cho cơ quan chức năng nên không cứu kịp thời các nạn nhân.

    Người dân địa phương cho hay, nơi xảy ra vụ việc là bờ taluy cao 4-5m mới được xây dựng cách đây khoảng một tuần. Xung quang vẫn còn đá chẻ, vật liệu nằm ngổn ngang.

    Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ tại địa phương đã đến hiện trường, giải cứu người bị thương và đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Đến khoảng 17h ngày 29/9, hiện trường vụ việc đã được giải tỏa xong, cơ quan chức năng cũng chăng dây cảnh báo cho người dân.

    Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của việc sạt lở đất, sập taluy gây chết người này.

    Xử phạt TikToker đăng tin sai để "câu view" bán hàng

    dang tin sai su that de cau view ban hang tiktoker bi xu phat dspl
    Nội dung sai sự thật được đăng tải. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Ngày 29/9, Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với một TikToker đang tải thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

    Cụ thể, tài khoản TikTok “gioi.tay.do.180286.al” đã chia sẻ video và ghi thêm tiêu đề “cán bộ ức hiếp dân nghèo thì xin lỗi - dân nói lý lẽ thì bắt nhốt...".

    Không những vậy, chủ tài khoản này còn tiếp tục bình luận "đúng là luật đặt ra là để nhốt dân".

    Nội dung trên không đúng sự thật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

    Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Cần Thơ xác định ông B.Q.G. (35 tuổi, ngụ tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) là người đăng tải nội dung sai sự thật trên.

    Làm việc với cơ quan chức năng, ông G. thừa nhận hành vi sai phạm và giải thích nội dung đăng tải nhằm tạo sự thu hút, chú ý để thuận tiện cho việc buôn bán.

    Công an đã cho ông G làm cam kết không tái phạm, buộc tháo gỡ nội dung đã đăng và xử phạt hành chính đối với ông G như trên.

    Nghệ An: Phát hiện nam sinh lớp 9 tử vong trên sông Gang

    Thông tin trên Báo Nghệ An, khoảng 10h ngày 29/9, thi thể một nam sinh đã được người dân phát hiện nổi lập lờ trên sông Gang cách cầu Máng khoảng 200m về phía hạ lưu.

    Nạn nhân được xác định là em Phạm Quốc Th. (15 tuổi, trú tại xóm Ngọc Thượng, xã Thanh Ngọc), đang học lớp 9, Trường THCS Thanh Ngọc.

    Trước đó, vào lúc 20h ngày 27/9, em Th. đã bỏ nhà ra đi. Thấy Th. vắng nhà, người thân đã đăng tin lên mạng xã hội, đồng thời tổ chức đi tìm em này. Đến sáng nay thì phát hiện thi thể em nổi trên sông Gang.

    Được biết, em Th. là con đầu trong gia đình có 2 anh em trai.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-30-9-2021-duoc-moi-sang-uong-ruou-hiep-dam-con-gai-6-tuoi-cua-ban-a514759.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan