+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 31/5/2019: Phong tỏa tuyến phố, bắt 3 con chó dữ thả rông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 31/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 31/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 31/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 31/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Công an vây bắt 3 con chó dữ thả rông, cả tuyến phố ở Hà Nội náo loạn

    Khoảng 6h ngày 30/5, tại số 148 Hoàng Ngân (phường Trung Hoà, Hà Nội), 3 con chó dữ không rõ chủ nhân, được thả rông lởn vởn quanh khu phố, thấy người đi qua là sủa lớn khiến người dân hoảng sợ.

    Do chó dữ lại không được rọ mõm nên mọi người không dám đi qua. Để đảm bảo an toàn, người dân đã báo lên cơ quan chức năng sở tại.

    Báo VTC News thông tin, nhận được tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa đoạn đường trên để vây bắt chó dữ, bảo đảm an ninh trật tự. Sau khi bắt giữ thành công, lực lượng chức năng đưa 3 con chó trên về trụ sở và mời chủ nhân đến làm việc.

    Một đoạn đường trên phố Hoàng Ngân bị phong tỏa để bắt chó dữ. Ảnh: VTC News

    Theo người dân, 3 con chó trên được người chủ để trong ô tô. Tuy nhiên, do người này quên hạ kính nên các con chó này nhảy ra ngoài. Những con chó dữ đứng giữa đường không được rọ mõm khiến nhiều người dân không dám đi qua vì sợ bị cắn.

    Trao đổi với Zing.vn, cán bộ UBND phường Trung Hoà cho biết, chủ nhân của 3 con chó trên đã lên phường làm việc và ký biên bản nộp phạt hành chính.

    Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ việc chó dữ cắn người, khiến người dân lo ngại về tình hình chó thả rông, không rọ mõm ở nơi công cộng.

    Mặc dù tại Hà Nội đã có các đội săn bắt chó thả rông nhưng việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do ngân sách tại các địa phương không nhiều, không đủ hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ cho đội săn bắt.

    Theo Nghị định 90 của Chính phủ, với hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng; không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng... người nuôi sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng.

    Cháy tàu cá 130 tấn ở Kiên Giang, gây thiệt hại lớn về tài sản

    Ngày 29/5, tại sông Cái Bé thuộc huyện An Biên (Kiên Giang), tàu cá mang số hiệu KG 94894 có tải trọng 130 tấn, do ông Trương Văn Mười (ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) làm chủ, đang neo đậu thì bất ngờ bị cháy. 

    Tàu cá của ngư dân bất ngờ bốc cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản. Ảnh: Công an nhân dân

    Theo nguồn tin trên Công an nhân dân, đám cháy được phát hiện ở một bên hầm máy sau đó nhanh chóng lan ra cả 2 bên hầm và một phần cabin.

    Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tây Yên đã triển khai lực lượng, huy động tàu chữa cháy được biên chế tiến hành ứng cứu kịp thời.

    Báo Biên Phòng thông tin, do vụ cháy xảy ra vào chiều tối, gió lớn nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, các cán bộ, chiến sỹ phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 600 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.

    Nguyên nhân đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

    Nhật Cường Software cung cấp những phần mềm cho Hà Nội với giá cả thế nào?

    Báo cáo tại phiên họp giao ban công tác UBND TP. Hà Nội tháng 5 sáng nay (30/5), Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, có 63 đơn vị đang cung cấp 135 dịch vụ phần mềm khác nhau cho UBND TP và các sở, ngành. Nhật Cường là 1 trong số 63 đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ cho TP.

    Theo thông tin trên An ninh thủ đô, ông Kỳ cho biết, tổng số kinh phí thành phố đã chi trả kinh phí thuê phần mềm cho Công ty Nhật Cường trong 3 năm vừa qua ở cấp thuộc thẩm quyền của UBND TP theo đúng trình tự của pháp luật quy định với số tiền là 7.265.000.000 đồng, chiếm 0,49% trên tổng số chi ngân sách cho công nghệ thông tin của thành phố.

    Cơ quan chức năng tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile. Ảnh: VTV

    Ngoài ra, Nhật Cường thực hiện 7 gói thầu mua sắm, tổng số kinh phí là 12,34 tỷ đồng chiếm 0,84% kinh phí CNTT (chiếm 1,23% kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị CNTT).

    Báo Thanh Tra đưa tin, theo báo cáo tại phiên họp giao ban, việc tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 của thành phố được chuyển từ hình thức đầu tư trực tiếp sang mô hình thuê dịch vụ.

    Trong đó, thuê máy chủ và chỗ đặt của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; thuê máy chủ dự phòng, dự kiến của  của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; tiếp tục sử dụng máy chủ đã được đầu tư ở giai đoạn 2011-2015 để làm Trung tâm tích hợp dữ liệu dự phòng tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội;

    Thuê đường truyền của các tập đoàn, công ty: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công ty cổ phần FPT; Tập đoàn Công nghệ CMC; Tổng công ty Viễn thông MobiFone;

    Thuê dịch vụ Cloud (Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây) của một số đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

    Hà Nội cũng thỏa thuận hợp tác với Ban Cơ yếu Chính phủ về bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin… cho Hệ thống Công nghệ thông tin thành phố.

    Cùng với đó, thuê dịch vụ phần mềm của các công ty trên cơ sở các kỹ sư viết phần mềm theo yêu cầu của TP, sau đó phải chịu trách nhiệm tập huấn cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thành thạo, đồng thời chịu trách nhiệm vận hành hệ thống. Việc vận hành này không làm tăng biên chế hành chính của thành phố. 

    Liên quan đến việc sử dụng phần mềm do Nhật Cường cung ứng và chạy thử nghiệm, thành phố đã chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số dịch vụ công cho thành phố; tổ chức duy trì để đảm bảo sự hoạt động bình thường của các hệ thống chương trình phần mềm nói trê

    5 học sinh lớp 8 chết đuối thương tâm ở Nghệ An

    Chiều 30/5, trao đổi với phóng viên VOV, ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận nhóm 5 học sinh đến khu vực đập Trại Xanh, xã Bắc Thành chơi, không may đuối nước tử vong.

    “Nhóm học sinh bị đuối nước trú tại xã Trung Thành, trong đó gồm 4 nữ sinh và 1 nam sinh”, ông Truyền cho biết thêm.

    Hiện trường phát hiện thi thể 5 em học sinh bị đuối nước. Ảnh: VOV

    Theo thông tin ban đầu trên báo Dân Việt, sáng cùng ngày, một nhóm học sinh lớp 8 trường THCS Trung Thành (huyện Yên Thành) đi dã ngoại, mang theo đồ nấu ăn đến khu vực Trại Xanh (nằm trên địa bàn xã Bắc Thành) chơi.

    Đến trưa 30/5, một nhóm 5 em học sinh (gồm 1 nam, 4 nữ) không may bị sảy chân xuống hố sâu.

    Phát hiện sự việc, người dân cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Đến gần 14h cùng ngày, thi thể cả 5 em học sinh đã được tìm thấy.

    Báo Người Đưa Tin thông tin, chiều 30/5, cô Trần Thị Hải Vân, giáo viên trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận, các học sinh vừa đuối nước thương tâm đều là học sinh của trường. Tất cả là học sinh lớp 8A, trường THCS Trung Thành.

    Cô Vân chia sẻ, vào sáng 29/5, trường THCS Trung Thành đã tổ chức tổng kết năm học. Đến sáng 30/5, một nhóm học sinh lớp 8A gồm 15 em liên hoan nghỉ hè và cũng để chia tay một bạn học sinh sắp chuyển trường trong năm học mới thì không may gặp nạn.

    “Ngay trong buổi tổng kết hôm qua, chúng tôi cũng đã cảnh báo về tai nạn đuối nước cho các em trước khi nghỉ hè. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, cô Vân nói.

    Theo đó, cách đây không lâu trường này cũng đã phổ biển cho học sinh về việc phát động tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 do sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Yên Thành tổ chức tại địa phương này. Tuy nhiên, chưa kịp đăng ký cho các em học sinh thì vụ việc đau lòng xảy ra.

    “Một em trong nhóm này không may bị sảy chân xuống hố nước sâu. Các em còn lại chạy đến ứng cứu thì bị rơi theo. Nếu các em biết bơi thì sẽ không xảy ra chuyện này”, cô Vân cho hay.

    Tá hỏa phát hiện thi thể cô gái trẻ đang phân hủy trôi trên kênh ở Bình Dương

    Theo Trí thức trẻ, khoảng 9h ngày 30/5, trong lúc đi làm, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt trên kênh thủy lợi ở xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

    Người dân nhanh chóng tiến lại gần thì phát hiện đó là thi thể nữ giới đang trong giai đoạn phân hủy.

    Công an khám nghiệm tử thi và khu vực gần nơi phát hiện thi thể cô gái - Ảnh: Trí thức trẻ

    Nhận tin báo, công an huyện Bàu Bàng đã có mặt phối hợp cùng công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

    Theo Tiền Phong, bước đầu xác định, nạn nhân khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1m55, mặc quần vải đen, áo khoác vải xanh, có túi màu vàng. Theo nhận định, nạn nhân tử vong khoảng 3,4 ngày trước.

    Công an huyện Bàu Bàng cho biết, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, đơn vị đưa nạn nhân về nhà xác để tiếp tục điều tra và chờ người thân đến nhận dạng.

    Trí thức trẻ thông tin thêm, bước đầu nạn nhân được xác định là Vũ Thị Huyền T. (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-3152019-phong-toa-tuyen-pho-bat-3-con-cho-du-tha-rong-a277802.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan