+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 3/2/2020: Người đàn ông dùng dao mổ bò chém thương vong 2 vợ chồng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 3/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 3/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Sóc Trăng: Người đàn ông dùng dao mổ bò chém thương vong 2 vợ chồng vì mâu thuẫn

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an nhân dân

    Cơ quan Công an TP.Sóc Trăng đã phối cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại hẻm 623 Trần Hưng Đạo, phường 3, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

    Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi, ngụ hẻm 623 Trần Hưng Đạo).

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 2/2, Nguyễn Phương Vũ (SN 1982, ngụ khóm 4, phường 3, TP Sóc Trăng, làm nghề mổ bò) đi làm về và chạy xe ngang Hẻm 623, đường Trần Hưng Đạo thì gặp anh Nam, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ Vũ ra xe rút con dao đâm anh Nam.

    Thấy chồng bị đâm, nên chị Trịnh Ngọc Ph. (44 tuổi, vợ anh Nam) chạy vào can ngăn thì bị Vũ chém gần đứt lìa bàn tay. Cả 2 được hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng anh Nam đã tử vong.

    Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Còn về phần Vũ sau khi gây án mạng đã đến cơ quan công an đầu thú.

    Được biết, trước Tết Nguyên đán, giữa Vũ, Nam xảy mâu thuẫn xuất phát từ việc nẹt pô xe và đã được người thân tổ chức hòa giải ổn thỏa, nhưng không ngờ sáng ngày 2/2 lại xảy ra án mạng.

    Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành làm rõ nguyên nhân.

    Hà Nội: Học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng dịch bệnh do virus corona

    Tối 2/2, Hà Nội đã quyết định cho học sinh nghỉ học 1 tuần (từ ngày 3 – 9/2/2020) để đề phòng dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

    Theo Chỉ thị 01 ngày 2/2 của UBND TP Hà Nội, đến thời điểm này, thành phố chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh; nhưng số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona (có triệu chứng sốt, ho và có tiền sử đi từ vùng dịch về) đã lên đến 26 (trước đó 1 ngày là 19).

    Hiện tại sức khỏe của tất cả các trường hợp này đều ổn định, không có bệnh nhân nặng, 15 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với virus corona. Các trường hợp khác đang chờ kết quả xét nghiệm.

    Chỉ thị cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc cho những học sinh, sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường, áp dụng các hình thức phòng chống dịch bệnh. Sở GD-ĐT phải chỉ đạo những trường học có học sinh, sinh viên đi về từ vùng dịch tăng cường biện pháp quản lý, giám sát để phát hiện sớm trường hợp mắc dịch bệnh, có biện pháp ngăn ngừa lây lan.

    Trong Chỉ thị trên, UBND TP.Hà Nội chỉ đạo UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trước UBND thành phố; thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus corona do chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã làm trưởng ban.

    Tại Hà Nội, trong hai ngày qua, một số trường ngoài công lập đã cho học sinh toàn trường nghỉ học hoặc cho phép phụ huynh lựa chọn cho con nghỉ học đến trường. Các trường vẫn mở cửa đón học sinh tiến hành cho học sinh ôn tập kiến thức cũ, không học kiến thức mới trong thời điểm này.

    Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Du lịch Hà Nội theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo hủy các tour, gói du lịch, không tổ chức các đoàn đến các nơi có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào thành phố.

    Sở Du lịch cũng cần chỉ đạo các công ty du lịch, khách sạn thông báo kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

    Sở Văn hoá và Thể thao phải chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc dừng các lễ hội chưa khai mạc; hạn chế và giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức.

    Cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư y tế phục vụ phòng chống bệnh.

    Công an TP Hà Nội chỉ đạo công an các cấp phối hợp chặt chẽ với y tế để giám sát, quản lý và cung cấp thông tin về những người di chuyển từ vùng có dịch để phối hợp thực hiện cách ly, khử khuẩn...

    Công an Hà Nội cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch; tạm dừng cấp thị thực cho khách nước ngoài đến từ vùng có dịch, bao gồm cả khác Trung Quốc đang hoặc đã từng ở Trung Quốc trong 2 tuần qua trừ thị thực công vụ trong trường hợp đặc biệt.

    Dừng việc xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới với mục đích du lịch.

    Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng được đề nghị chỉ đạo quân y xây dựng kế hoạch phòng chống dịch; chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, sàng lọc và điều trị...

    Thông tin mới vụ tài xế xe sang tông GrabBike chở nữ tiếp viên hàng không khiến 2 người thương vong

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

    Chiều ngày 2/2, nguồn tin từ Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, đối tượng Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, phường 4, quận Gò Vấp) đã ra đầu thú. Cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng để điều tra.

    Phong là người điều khiển xe ô tô Mercedes biển số 51G-902.57 gây tai nạn rạng sáng 31/1 khiến tài một tài xế Grap Bike tử vong, một nữ tiếp viên hàng không bị thương nặng.

    Cơ quan công an quận Phú Nhuận đã kiểm tra nhanh và cho thấy đối tượng Phong dương tính với ma túy. Đối tượng Phong cũng không có giấy phép lái xe, nhưng đã sử dụng giấy phép lái xe của một người quen, rồi dùng hình thẻ của mình dán vào đó để đi thuê xe đi Phan Thiết.

    Trước đó, lúc 5h30 ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết), chị Nguyễn Thị Bích H. là tiếp viên hàng không thuộc Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines đi xe ôm công nghệ Grab đến cơ quan chuẩn bị cho chuyến bay sáng sớm.

    Khi phương tiện đến trước số 123 đường Hồng Hà (trước nhà hàng Tri Kỷ) thì bị xe Mercedes GLC BKS 51G - 902.57 tông trực diện khiến 2 người văng xuống đường bất tỉnh. Chiếc ô tô sau đó đâm vào gốc cây, biến dạng hoàn phần đầu.

    Vụ tai nạn khiến ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab) tử vong tại chỗ, tiếp viên H. bị chấn thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện 175.

    Điều khiến nhiều người bức xúc là sau tai nạn nghiêm trọng, nam tài xế cùng 4 cô gái vội vã xuống xe rời khỏi hiện trường.

    Theo tìm hiểu, tài xế GrabBike có hoàn cảnh khó khăn, trong khi nữ tiếp viên hàng không hiện vừa hết thời gian nghỉ thai sản, một mình nuôi con nhỏ và là trụ cột của gia đình. Hiện nhiều người hiện đang kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân.

    Bà Nguyễn Thị Anh (58 tuổi, mẹ nữ tiếp viên H., ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết, chị H. bị vỡ xương chậu, gãy xương đùi, gãy xương ngón chân, nhưng do sức khỏe chưa ổn định, các chỉ số chưa đáp ứng yêu cầu nên đến trưa 1/2 cuộc phẫu thuật mới xong.

    Nói về hoàn cảnh của con gái, bà Anh nghẹn giọng: “H. ở cùng với tôi, một mình nuôi con 13 tháng. Nó vừa đi làm lại được mấy tháng sau thời gian nghỉ thai sản thì xảy ra tai nạn. Là lao động chính của gia đình, lại thêm con nhỏ, nhìn nó nằm trên giường bệnh kêu đau nhức người mà tôi chảy nước mắt”.

    Theo lời bà Anh, từ lúc xảy ra sự việc đến nay, công ty, những tiếp viên hàng không đồng nghiệp, bạn bè và anh trai luôn túc trực ở bên chăm sóc, động viên tinh thần cho H. yên tâm điều trị. Nhưng người gây tai nạn thì không thấy đâu, một lời thăm hỏi cũng không có nên gia đình rất bức xúc.

    Nam Định: Đang chờ phà, xe 7 chỗ trôi xuống sông khiến 1 phụ nữ tử vong

    Vào khoảng 14h, ngày 2/2 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy ở phà Thịnh Long thuộc địa bàn xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

    Theo thông tin ban đầu, ở vào thời điểm nói trên, xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest biển số 30K- 1869 trong lúc đang chờ di chuyển lên phà Long Thịnh qua sông Ninh Cơ (huyện Hải Hậu, Nam Định) thì bất ngờ trôi xuống sông.

    Trên xe lúc này có 5 người, đang đi đám cưới. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn chỉ có 1 phụ nữ còn ngồi ở hàng ghế sau không kịp thoát hiểm ra ngoài.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tìm kiếm và trục vớt chiếc xe. Sau gần 30 phút đã vớt được ô tô ở dưới đáy sông. Khám nghiệm ban đầu, trên xe ô tô có 1 thi thể.

    Danh tính lái xe tên Trần Ngọc V. (38 tuổi, trú tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị D. (59 tuổi, trú tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

    Đại diện sở GTVT tỉnh Nam Định thông tin, chiếc xe này đang trên đường đi đám cưới, về đến bến phà do tài xế không kéo phanh tay khiến chiếc xe bị trôi.

    Chính quyền địa phương ở Nam Định đang xây dựng cây cầu Thịnh Long bắc qua sông Ninh Cơ để thuận lợi cho phương tiện giao thông dễ dàng di chuyển. Đến khoảng tháng 4/2020, cây cầu này mới hoàn thiện, đi vào hoạt động.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-322020-nguoi-dan-ong-dung-dao-mo-bo-chem-thuong-vong-2-vo-chong-a310089.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan