+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 4/11: Vợ chồng tử vong sau vụ va chạm tàu

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/11/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 4/11/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vợ chồng tử vong sau vụ va chạm tàu

    Lúc 2h30 ngày 3/11, tàu đánh cá của anh Bùi Công H. (34 tuổi) và chị Đoàn Thị Ch. (31 tuổi) đang đánh bắt ở khu vực hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) thì bị tàu vận tải do anh Hoàng Đình Hoàng cầm lái đâm va. Tàu cá chìm xuống biển cùng hai ngư dân, theo VnExpress.

    vo chong tu vong sau vu va cham tau

    Thi thể hai ngư dân được tìm thấy lúc 8h30 ngày 3/11. (Ảnh: VNE)

    Nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai phối hợp phòng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh, Công an thành phố, bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và thành phố Hạ Long đã tích cực tìm kiếm.

    Đến 9h30 sáng 3/11, các lực lượng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân, bàn giao cho địa phương lo hậu sự.

    Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc theo quy định.

    Mới 15 tuổi đã chủ mưu trộm xe tải nặng rồi đi chở cát thuê

    Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

    Dân trí dẫn thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 25/10, ông Lê Văn Bích (SN 1975, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) đến Công an huyện Đại Lộc trình báo, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, kẻ gian đã lấy cắp xe tải hiệu Howo mang BKS 43C-219.90 (trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng) tại bãi đậu xe của công ty ông ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

    Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành các hoạt động điều tra truy xét để xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

    Đến khoảng 18h cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Đại Lộc xác định xe ô tô tải mang BKS 43C-219.90 đang chở cát thuê, di chuyển trên đường quốc lộ 14B, đi hướng từ huyện Nam Giang về huyện Đại Lộc.

    Ngay lập tức, tổ công tác có mặt tại Quốc lộ 14B đoạn trước nhà máy gạch Prime thuộc thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc yêu cầu dừng và kiểm tra đối với xe ô tô tải trên.

    Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên ca bin xe ô tô tải có 3 đối tượng gồm: A Lăng Thuận (SN 2006, trú thôn Bến Hiên, xã Ka Dăng, huyện Đông Giang, Quảng Nam, là đối tượng chủ mưu), Võ Văn Vương (SN 2002, trú thôn 5, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Hạ Đình Thức (SN 2004, trú thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

    moi 15 tuoi da chu muu trom xe tai nang roi di cho cat thue

    Chiếc xe tải và 3 đối tượng trộm cắp (Ảnh: Công an huyện Đại Lộc).

    Qua đấu tranh, làm việc ban đầu, đối tượng A Lăng Thuận đã khai nhận thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản.

    Cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh nhân thân lai lịch của đối tượng A Lăng Thuận; xác định đối tượng A Lăng Thuận là đối tượng hình sự, từ tháng 4-8/2021, đã tiến hành 5 vụ trộm cắp tài sản khác.

    Lái xe say rượu thách thức, chống đối Cảnh sát giao thông

    Ngày 3/11, cục Cảnh sát giao thông thông tin trên báo An ninh thủ đô, trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý gần 250 lái xe vi phạm nồng độ cồn.

    Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 19 người. Lực lượng CSGT đường bộ của địa phương đã kiểm tra, xử lý 6.069 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 6,9 tỷ đồng; tạm giữ 19 xe ô tô 726 xe mô tô; tước 419 GPLX các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn 242 trường hợp.

    Riêng lực lượng CSGT đường bộ của Cục đã kiểm tra, xử lý 64 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 161 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 28 trường hợp.

    Lực lượng CSGT đường thủy của địa phương đã kiểm tra xử lý 86 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 131 triệu đồng.

    Đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, tình trạng vi phạm nồng độ cồn của các lái xe đang có dấu hiệu gia tăng so với những tháng trước đó. Nguyên nhân bởi hiện các địa phương đã qua thời gian giãn cách xã hội, cũng là những tháng cuối năm, hoạt động kinh tế- xã hội, giao lưu, gặp gỡ...gia tăng. Chính vì vậy, nhiều lái xe bất chấp nguy hiểm, tai nạn uống rượu bia vượt quá quy định cho phép. Trong quá trình xử lý, nhiều lái xe vi phạm tìm đủ mọi cách né kiểm tra, xử phạt, thậm chí chống đối bằng nhiều hình thức khác nhau.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-4-11-vo-chong-tu-vong-sau-vu-va-cham-tau-a518146.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan