+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 6/7/2020: Huyện nghèo ở Bình Định xây dựng tượng đài gần 50 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/7/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 6/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/7/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 6/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Huyện nghèo ở Bình Định xây dựng tượng đài gần 50 tỷ đồng


    Tượng đài Khởi Nghĩa Vĩnh Thạnh có tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thành. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Theo đó, công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh, Bình Định được xây dựng trên diện tích khuôn viên hơn 3.000 m2. Trong đó phần tượng đài có chiều cao 20m, phần thân tượng đài cao 15,5 m, phần bục cao 4,5 m, sử dụng chất liệu đá nguyên khối.

    Tổng mức đầu tư xây dựng tượng đài là hơn 48 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% và huyện Vĩnh Thạnh huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa khác.

    Phần chính của tượng đài là hình ảnh điêu khắc phác họa tình quân dân hai làng Tơlok, Tơlek tự vũ trang đứng lên chống lại chế độ Mỹ - Diệm, tái hiện cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh cách đây hơn 60 năm. Ngoài ra, phần sân, mặt bậc cấp khuôn viên tượng đài được làm bằng bê tông và hoàn thiện lát đá granit tạo hoa văn. Lan can xung quanh được làm bằng đá.

    Hiện các hạng mục lắp đặt phần phù điêu, móng bệ tượng, lan can, nền sân... đã cơ bản xong, đơn vị thi công đang lắp đặt phần tượng đá, ốp đá lan can, tường móng mặt ngoài sân... Công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2020.

    Bé trai 4 tuổi mắc bệnh bạch hầu ở Gia Lai đã tử vong

    Sau hai ngày nhập viện, bé V.  (4 tuổi, ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đã không qua khỏi. Đây là người thứ ba tử vong do bạch hầu trong hơn một tháng qua.

    "Cháu mất lúc 2h30 sáng nay (5/7), chẩn đoán bạch hầu thanh quản ác tính, biến chứng đa phủ tạng", ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, cho biết.

    Trước đó, từ 28/6, bé bị sốt, ho, đau họng. Gia đình mua thuốc tự điều trị, nhưng 6 ngày sau đó, cháu vẫn không đỡ.

    Ngày 3/7, bé được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa điều trị, chẩn đoán bị áp xe amidal thành họng và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Gia Lai. Tại đây, bệnh nhi tiếp tục được chẩn đoán bị áp xe amidal, thanh quản giả mạc, viêm phổi, nghi nhiễm bạch hầu.

    Tới ngày hôm sau, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, bệnh nhi dương tính với bạch hầu. Cũng trong thời gian nhập viện, bệnh tình của bé diễn biến xấu. Trong ngày 4/7đã phải hỗ trợ thở máy.

    Được biết, bé trai V. là người dân tộc Ba Na, bé đã được tiêm đầy đủ 3 mũi Quinvaxem (trong đó có vaccine phòng bạch hầu) trong một năm đầu đời, tiêm nhắc lại mũi thứ 4 khi 18 tháng tuổi. Bé là ca bạch hầu tử vong đầu tiên ở Gia Lai, người thứ 3 tử vong trên cả nước.

    Con trai bàng hoàng phát hiện bố gục chết trong ô tô

    Con trai phát hiện bố gục chết trong ô tô. Ảnh minh họa 

    Sáng 5/7, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) xác nhận, quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan Công an đã xác định được danh tính người đàn ông tử vong trên vô lăng trong ô tô mang nhãn hiệu Chamvit BKS 51A-669.39 tại địa chỉ 119 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

    Nạn nhân là ông Trịnh Minh Sơn (SN 1968, ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

    Trước đó, ngày 4/7, anh Trịnh Quang Huy (24 tuổi) liên hệ với bố là ông Trịnh Minh Sơn nhưng không được.

    17h cùng ngày, qua định vị điện thoại, anh Huy tìm thấy bố và phát hiện ông Sơn tử vong trên ôtô đỗ trước nhà 119 phố Trần Duy Hưng.

    Nhận tin báo, Đội CSGT số 6 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Trung Hòa khám nghiệm hiện trường.

    Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở cầu Hữu Nghị

    Vào khoảng h ngày 5/7, người dân phát hiện 1 nạn nhân treo cổ tự tử tại gầm cầu Hữu Nghị (thuộc ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

    Công an TP.Cao Lãnh đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là Hồ Văn Sơn (SN 1976).

    Được biết, ông S. vừa chấp hành xong lệnh cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương khoảng hai tháng nay. Ông S. sống lang thang, không nơi ở, phải sống tạm dưới gầm cầu Hữu Nghị.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-672020-huyen-ngheo-o-binh-dinh-xay-dung-tuong-dai-gan-50-ty-dong-a329782.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan