+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 7/2/2021: "Bà trùm" 8x đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/2/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 7/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/2/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 7/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Bà trùm" 8x đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

    Đối tượng Trương Thị Quyên tại cơ quan chức năng.

    Ngày 6/2, Cơ quan ANĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối 3 đối tượng về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

    Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Thị Quyên (SN 1986, trú tại Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An), Nguyễn Hữu Trung (SN 1989), Nguyễn Văn Dũng (SN 1980), cùng trú tại Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội.

    Theo điều tra của cơ quan chức năng, ngày 5/1 công an xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn tại khu vực Cụm công nghiệp xã Ninh Hiệp.

    Tiến hành kiểm tra cơ quan chức năng xác định đây là 2 công dân Trung Quốc nhưng không có thị thực nhập cảnh. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới phía Bắc, mục đích tìm đường sang Campuchia tìm việc làm.

    Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định danh tính người đưa 2 người Trung Quốc về Hà Nội là Nguyễn Hữu Trung và Nguyễn Văn Dũng.

    Tại cơ quan công an, Trung và Dũng khai nhận, đầu tháng 1/2021, Trương Thị Quyên đã liên lạc với Trung nhờ thuê ô tô đón 2 khách từ Cao Bằng về Hà Nội với giá thỏa thuận 3,8 triệu đồng.

    Mặc dù biết khách là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng 2 đối tượng trên vẫn cố tình chở rồi bảo Quyên phải trả thêm tiền.

    Khi về đến địa phận huyện Gia Lâm, Trung thuê phòng nghỉ cho 2 người Trung Quốc. Trong khi chờ Quyên đến đón nhóm người Trung Quốc, Trung và Dũng đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

    Làm việc với cơ quan chức năng, Trương Thị Quyên cho biết, từ tháng 12/2020, Quyên đã nhiều lần thuê Trung đưa đón khách người Trung Quốc. Bản thân Quyên từng xuất cảnh trái phép và cũng trực tiếp tổ chức đưa một số người Việt Nam sang Trung Quốc theo đường bất hợp pháp.

    Hiện, Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    TP.HCM: 9x dùng dao đe dọa để cướp tài sản của tài xế xe ôm

    Ngày 6/2, Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ Nhan Quốc Thật (23 tuổi, ngụ quận 9) về hành vi “Cướp tài sản”.

    Nạn nhân được xác định là ông L.V.A. (46 tuổi, ngụ quận 6), hành nghề tài xế xe ôm.

    Trước đó, khoảng 0h ngày 5/2, ông A. chở Thật về số 2 Cư xá Đô Thành, quận 3.

    Tại đây, thanh niên này đã dùng hung khí khống chế ông A. nhằm mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, lợi dụng lúc Thật sơ hở, ông A. đã hất tay kẻ cướp thì bị dao cứa vào cổ tay và vùng má.

    Thấy nạn nhân phản kháng, Thật dùng dao đâm vào bụng và ngực tài xế xe ôm, nhưng không trúng, nên tháo chạy.

    Nạn nhân liền đuổi theo và tri hô.

    Sau khi bỏ chạy được một đoạn, Thật bị người dân và công an địa phương bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

    Tại cơ quan chức năng, nam thanh niên khai do túng quẫn nên chuẩn bị sẵn dao và làm liều.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Đăng bài nói xấu về bệnh nhân COVID-19, cô gái bị triệu tập lên làm việc

    cơ quan chức năng làm việc với A. Ảnh: Công an Hưng Yên

    Ngày 6/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.T.N. (32 tuổi, ở TP.Hưng Yên) và D.T.L.A. (29 tuổi, trú tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mỗi người 5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

    Trước đó, tài khoản Facebook “MY Pham Tùng Ngân” của N.T.N. đăng tải bài viết với nội dung: “Mọi người đọc đi ạ và đọc hết bài viết cần đọc ngay và gấp nhé quý anh chị Covid biến dạng đã xuất hiện và cách bảo toàn sinh mạng…”.

    Thông tin bài viết mà N.T.N đăng tải có nội dung cảnh báo dạng biến thể của COVID-19 và cách chữa bệnh bằng chanh và khăn lạnh tại nhà.

    Về trường hợp của D.T.L.A, người này sử dụng tài khoản Facebook “Lan Anh Dương (Ohui Whoo)” đăng tải bài viết: “Chết bớt đi cho đỡ chật đất”, kèm theo hình ảnh chứa nội dung lịch trình di chuyển của bệnh nhân P.T.A.

    Tài khoản Fanpage “Beat Hưng Yên” của L.T.T (22 tuổi, trú tại huyện Tiên Lữ) cũng đăng tải bài viết có thông tin về một đám cưới trên địa bàn có người mắc COVID-19…

    Sau khi nắm bắt được thông tin, cơ quan chức năng xác định những thông tin đăng tải trên là sai sự thật, nhằm mục đích giật tít, câu like, thu hút nhiều người xem, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

    Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.

    Hiện nay, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

    TP.HCM: Sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu

    Chiều ngày 6/2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã ký thông báo số 8/TB-UBND về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

    Theo đó, quyết định này được đưa ra theo đúng Chỉ thị số 05/CT - TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

    Ngoài ra, trong ngày 6/2, địa bàn TP.HCM vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất và sinh sống tại khu C2, chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã họp khẩn cùng bộ Y tế để nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng dịch phù hợp.

    Được biết, trước đó, UBND TP.HCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào đón Giao thừa Tết Nguyên đán 2021 tại 8 địa điểm. Trong đó, hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và tại tòa nhà The Landmark 81, khu vực công viên Vinhomes (khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh) cùng 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (TP.Thủ Đức), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và tại Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND TP.Hà Nội cũng đã chỉ thị huỷ bỏ 29 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa và chỉ triển khai pháo hoa tại 1 địa điểm duy nhất.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-722021-ba-trum-8x-dua-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-a355436.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan