+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 7/3/2020: Nghi phạm vụ đốt pháo đỏ đường trong đám cưới ở Hà Nội đang bỏ trốn khỏi địa phương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 7/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 7/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 7/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghi phạm vụ đốt pháo đỏ đường trong đám cưới ở Hà Nội đang bỏ trốn khỏi địa phương

    Đối tượng Khang rải cuộn pháo trước đám cưới. Ảnh: Facebook

    Ngày 6/3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang truy tìm một nghi phạm liên quan đến vụ đốt pháo nổ tưng bừng trong đám cưới ở khối 13, xã Phù Lỗ.

    Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Phù Lỗ cho biết người này đang bỏ trốn khỏi địa phương.

    Trước đó, ngày 4/3, Công an huyện Sóc Sơn đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ gây xôn xao mạng xã hội.

    Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành tạm giữ đối tượng Trần Văn Khang (41 tuổi, trú khối 12, xã Phù Lỗ) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Khang được xác định là người trực tiếp đốt pháo trong đám cưới.

    Sau khi bị tạm giữ, đối tượng Trần Văn Khang khai nhận mua 3 bánh, mỗi bánh dài 15m, với tổng số tiền 4,3 triệu đồng để đốt trước và sau khi đón dâu.

    Hiện, tài liệu điều tra chưa xác định chủ nhà có liên quan vụ việc.

    Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Công an TP.Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc đốt pháo tại xã Phủ Lỗ và báo cáo trước ngày 15/3.

    Hà Giang: Tung tin đồn về dịch bệnh Covid-19, cô gái bị phạt 2 triệu đồng

    Ngày 6/3, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, công an xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với Lò Thị Đ. (SN 1996, trú tại xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình) vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

    Trước đó, vào ngày 31/1, Đ. đã dùng tài khoản cá nhân đăng tải trên Facebook nội dung: “Dịch corona đang phổ biến ở hầu hết các nước và Việt Nam cũng đang ở trong số đó. Hiện nay Trung Quốc đang cho máy bay thả virus corona xuống VN vào chiều tối mọi người chủ động đề phòng nhé, nhớ đeo khẩu trang khi ra đường và tránh tiếp xúc với những chỗ đông người...”.

    Kèm theo bài viết, Đ. đăng thêm video máy bay đang thả dung dịch màu hồng xuống mặt đất và hình ảnh một phụ nữ bế trẻ em. Đặc biệt, trong dòng trạng thái sai sự thật này, Đ. còn quảng cáo bán sản phẩm được cho là "chống virus corona".

    Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Giang đã phối họp với công an huyện Quang Bình xác định nội dung thông tin trên sai sự thật. Sau đó, Lò Thị Đ. được mời lên cơ quan công an làm việc.

    Tại công an, Đ. thừa nhận việc đăng tải thông tin nói trên là sai, đăng lên nhằm mục đích câu like để bán hàng.

    Được biết, tính đến nay cơ quan công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị xử lý 4 trường hợp đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

    Hà Nội: Nam thanh niên tử vong trong tình trạng lõa thể giữa đường

    Nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là do tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

    Ngày 6/3, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên vào rạng sáng ngày 5/3.

    Trước đó, vào khoảng 5h ngày 5/3, sau khi nghe tiếng rú ga ô tô, người dân sống trong ngõ phố Hoàng Liệt (Hoàng Mai) đi ra và phát hiện có người tử vong nằm ở giữa đường.

    Tại hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, đã tử vong, trên người không mặc quần áo.

    Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do tai nạn giao thông.

    Công an cũng đã xác định được người điều khiển phương tiện gây tai nạn và hiện đang tiếp tục đấu tranh làm rõ. Về việc nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể, công an nhận định nam thanh niên trên có tiền sử nghiện rượu. Rất có thể nạn nhân trước đó uống rượu say rồi tự cởi hết quần áo.

    Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Cảnh báo chiêu lừa đảo lợi dụng dịch Covid-19

    Trong thời gian gần đây, cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (bộ Công thương) ghi nhận thông tin về việc một số đối tượng lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 để lừa đảo, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

    Cụ thể, có rất nhiều những tin nhắn, email và bài đăng trên các trang mạng xã hội có các thông tin giả mạo về các trường hợp bị nhiễm bệnh.

    Đối tượng sử dụng các thông tin sai sự thật kêu gọi người dân quyên góp cho nạn nhân hoặc trong tin nhắn, email có chứa các đường link, tệp đính kèm độc hại nhằm ăn cắp dữ liệu cá nhân.

    Bên cạnh đó, trước tình trạng khan hiếm của các sản phẩm y tế như nước rửa tay khô và khẩu trang, nhiều đối tượng đã lợi dụng việc này để dụ dỗ người tiêu dùng chuyển tiền trước để mua khẩu trang nhưng không giao hàng hoặc bỏ trốn, tăng giá khẩu trang cao bất thường hay cung cấp các loại khẩu trang không đảm bảo chất lượng.

    Đồng thời, gần đây trên thị trường xuất hiện hàng loạt các thông tin về loại thẻ “chống virus Covid-19” có khả năng kháng khuẩn, làm sạch không khí và vắc-xin có khả năng phòng chống dịch bệnh cũng gây nhiễu loạn tâm lý của người tiêu dùng.

    Hiện nay, tất cả quốc gia trên thế giới đang trong quá trình cố gắng nghiên cứu để tìm ra vắc-xin phòng ngừa viruscoronas chủng mới. Nếu như tìm ra được loại vắc-xin này, các phương tiện báo chí, truyền thông chính thống, các tổ chức y tế của Việt Nam cũng như thế giới sẽ có thông cáo chính thức.

    Theo đó, người tiêu dùng cần lưu ý trước những thông tin liên quan đến Covid-19

    Mỗi người tiêu dùng không chỉ nâng cao nhận thức, phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà cần đề cao cảnh giác và tỉnh táo trước các chiêu trò để là một người tiêu dùng thông thái. Dưới đây là một số lưu ý để bảo vệ người tiêu dùng:

    Cẩn thận với các email, cuộc gọi và tin nhắn từ địa chỉ không rõ ràng. Để cập nhật tình hình dịch bệnh, người dân có thể theo dõi qua các website và kênh thông tin chính thống. Không nhấp vào các đường link từ các nguồn không rõ ràng.

    Nói không với tất cả các đề nghị, quảng cáo về các loại khẩu trang không rõ nguồn gốc, các loại thuốc, thẻ đeo có khả năng phòng ngừa và chống lại virus Covid-19.

    Tìm hiểu kĩ về các tổ chức kêu gọi quyên góp từ thiện hoặc gọi vốn cộng đồng.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-732020-nghi-pham-vu-dot-phao-do-duong-trong-dam-cuoi-o-ha-noi-dang-bo-tron-khoi-dia-phuong-a314279.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan