+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 8/4: Thực hư thông tin đào được người đàn ông dưới lòng đất

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/4/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 8/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/4/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 8/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thực hư thông tin "đào được người đàn ông dưới lòng đất"

    Giải cứu nam công nhân bị đất đá đè trúng. Ảnh: Báo Giao thông

    Chiều ngày 7/4, mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh, câu chuyện một nhóm công nhân đang đào đất tại đầu đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội ở độ sâu khoảng 2m thì phát hiện một người đàn ông dưới lòng đất.

    Thông tin trên đã khiến mạng xã hội xôn xao.

    Tuy nhiên, theo báo VTC News, một số người dân buôn bán tại hiện trường cho biết vào khoảng 15h20 ngày 7/4, một nhóm công nhân và máy xúc tiến hành đào đất cạnh mặt đường Tố Hữu với độ sâu khoảng 2 m để tiến hành lắp đặt đường ống cống bằng bêtông. Khi máy xúc đào xuống độ sâu khoảng 2 m, một nam công nhân đã đứng dưới độ sâu này để lấy mặt bằng đặt đường ống thì bất ngờ bị đất, đá vừa đào lên đè trúng.

    Thời điểm nay, nam công nhân bị đất đá đè trúng phủ kín người. Ngay sau đó, nhóm công nhân đã dùng máy xúc đào đất để giải cứu công nhân gặp nạn.

    Sau khi được giải cứu nam công nhân bị thương nên đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

    Trả lời báo Người lao động, ông Nguyễn Đắc Long - Chủ tịch UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Trung Văn nhanh chóng yêu cầu cơ quan công an đến hiện trường để xác minh, làm việc với chủ đầu tư....

    Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.

    Sóc Trăng: Tìm thấy thi thể bệnh nhân 26 tuổi "mất tích" trước đó

    Ngày 7/4, Công an TP.Sóc Trăng đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân một bệnh nhân tử vong trong tư thế treo cổ tại khuôn viên cây xanh của bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

    Danh tính nạn nhân được xác định là anh D.T.S (26 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Châu Thành).

    Anh S. đang điều trị nội trú tại Khoa nhiễm, bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Tối 6/4, anh S. đột nhiên mất tích nên người nhà trình báo cho bệnh viện.

    Ngay trong đêm, người nhà anh S. và bảo vệ bệnh viện đã tỏa ra đi tìm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

    Đến khoảng 7h ngày 7/4, mọi người tìm thấy anh S chết trong tư thế treo cổ trên thân cây nằm khuất trong khu đất trống của bệnh viện.

    Nhận tin báo, cơ quan chưc năng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Đi bắt hến, phát hiện quả bom nặng gần 230kg ven sông Kinh Thầy

    Lực lượng chức năng di dời quả bom. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh

    Lãnh đạo bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh vào chiều ngày 7/4 cho hay đơn vị này vừa tổ chức xử lý và vận chuyển thành công quả bom được một người dân phát hiện ở ven bờ sông Kinh Thầy tại địa phận xã Yên Đức (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

    Theo thông tin được đăng trên VOV, khoảng 9h ngày 6/4, bà Nguyễn Thị Thanh Tân (trú tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đang đi bắt hến. Trong lúc đó, bà Tân bất ngờ phát hiện một quả bom nằm ở ven sông Kinh Thầy.

    Nhận được tin báo về quả bom, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đông Triều nhanh chóng điều lực lượng chức năng tới phong tỏa hiện trường.

    Bên cạnh đó, báo cáo với bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh điều động lực lượng công binh đến hiện trường khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và tổ chức di dời quả bom.

    Được biết, quả bom nặng gần 230kg, có đường kính 30cm và chiều dài 150cm.

    Sau một thời gian xử lý kỹ thuật, đến 14h ngày 7/4, lực lượng công binh đã thành công di dời quả bom tới vị trí hủy nổ theo đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

    Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước

    Ngày 7/4/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, nguyên Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.

    Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây thiệt hại, thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

    Ông Lê Văn Phước, với trách nhiệm Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã vi phạm Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây hậu quả rất nghiêm trọng và tham ô, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định xử phạt 12 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản."

    Vi phạm của 2 ông là rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

    Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-84-thuc-hu-thong-tin-dao-duoc-nguoi-dan-ong-duoi-long-dat-a361748.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan