+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 9/8/2019: Nghi vấn người phụ nữ bị bạn trai dùng clip "nóng" ép làm nô lệ tình dục

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hà Nội: Nghi vấn người phụ nữ bị bạn trai dùng clip "nóng" uy hiếp

    Chị H. tố bạn trai dùng clip nóng của hai người để uy hiếp gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Ảnh: Người Đưa Tin

    Báo Tổ Quốc đưa tin, ngày 8/8, chị L.T. H. (38 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cho biết đã gửi cơ quan điều tra đơn tố cáo bạn trai tên Đ. (44 tuổi) có hành vi làm nhục, dọa tung clip sex để ép chị làm nô lệ tình dục trong suốt 2 năm.

    Dự kiến buổi sáng nay, chị H. sẽ làm việc với Công an quận Long Biên về việc tố cáo này.

    Theo nội dung vụ việc trên báo Người Đưa Tin, chị H. cho biết, năm 2001 chị đã kết hôn. Tuy nhiên đến năm 2009 thì chia tay chồng. Hiện chị đang sống với mẹ (SN 1947) và con gái (SN 2003).

    Khoảng tháng 6/2015, chị gặp và quen Đ. (trú tại Long Biên, Hà Nội). Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015 đến năm 2016, sau nhiều lần đi ăn uống, đi chơi hai người có quan hệ tình dục.

    Chị H, cho rằng, thời điểm đó chị cũng không tìm hiểu về nhân thân của người đàn ông trên, đến khi phát hiện người đàn ông đã có gia đình, chị đã chủ động yêu cầu chấm dứt mối quan hệ. Cũng từ đây, những rắc rối bắt đầu ập đến.

    “Vào ngày 07/12/2016, tôi quyết định nói lời chia tay, chủ động kết thúc mối quan hệ không đúng đắn. Tuy nhiên, anh ta không đồng ý, ngay lúc đó còn chửi bới đánh đập tôi", chị kể lại trong đơn.

    Thấy chị vẫn giữ thái độ cương quyết muốn chia tay thì lúc này Đ, đã đưa điện thoại cho chị H., xem đoạn clip ghi lại cảnh chị và anh ta quan hệ tình dục.

    “Đoạn clip quay trộm từ lúc nào mà tôi không biết”, chị H. bộc bạch trong đơn.

    Cũng theo đơn chị H. tố cáo, những ngày sau đó, người đàn ông này liên tiếp nhắn tin, gọi điện, thậm chí đến tận nhà và cơ quan nơi chị H. làm việc để đe doạ và nếu chị không nghe lời sẽ tung clip lên.

    Lo lắng cho sự an toàn của bản thân, chị H. đã làm đơn trình báo vụ việc lên Công an phường Sài Đồng và Công an quận Long Biên vào ngày 26/5/2019.

    Liên quan đến vụ việc trên, một vị cán bộ Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với chị H., để làm rõ 1 số vấn đề trong đơn tố giác.

    "Sau khi làm việc với chị H, chúng tôi sẽ có kết luận điều tra ban đầu về vụ việc sớm nhất vào tuần sau và sẽ thông tin tới cơ quan báo chí", vị cán bộ này cho hay.

    Mưa lớn gây ngập lụt nặng ở Lâm Đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân

    Nhà cửa, phương tiện chìm trong biển nước. Ảnh: Người Lao Động

    VietNamNet đưa tin, sáng 8/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng các địa phương đang khẩn trương di dời người dân, tài sản ra khỏi các vùng ngập sâu, nguy hiểm. Đồng thời, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên giúp nhân dân chống lũ.

    Tại Đà Lạt (Lâm Đồng), mưa lớn kéo dài đã khiến nước suối Cam Ly, đoạn qua phường 5, TP Đà Lạt dâng cao, tràn vào các khu dân cư, đường sá, gây ngập nhiều ôtô của người dân dựng hai bên đường, nhiều phương tiện chết máy, không thể di chuyển, gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt.

    Tại nhiều vùng khác của tỉnh Lâm Đồng như huyện Lạc Dương, Đạ Tẻh, Cát Tiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ. Một số vùng trũng ngập sâu, chia cắt phải tổ chức sơ tán, di dời dân.

    Tính đến thời điểm này, mưa lũ đã khiến hàng trăm căn nhà, hàng nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng.

    Trên địa bàn Lâm Đồng vẫn đang có mưa lớn và nước ở các lưu vực sông vẫn đang tiếp tục dâng cao.

    Báo Nhân Dân thông tin thêm, chiều 8/8, trong quá trình cùng cơ quan chức năng địa phương đi khơi thông ống cống chống ngập trên địa bàn xã, ông Phạm Minh Tú (50 tuổi, công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) không may bị lũ cuốn tử vong.

    Đắk Nông: Xót xa cả 3 người trong 1 gia đình tử vong do bị đất đá sạt lở vùi lấp

    Trao đổi với báo Công An Nhân Dân, ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp cho biết, sau hơn 8 giờ tìm kiếm với hàng trăm người thuộc các lực lượng khác nhau, đến 13h10 ngày 8/8, thi thể của 3 nạn nhân (cùng trú thôn 14, xã Đắk Sin, H.Đắk R’lấp) đã được tìm thấy.

    Cụ thể, thi thể của chị Phạm Thị Yến (SN 1994) và cô con gái 3 tuổi Trần Thị D. được tìm thấy trước đó ít phút trong tình trạng cả hai mẹ con bị vùi lấp dưới lớp đất dày khoảng hơn 1 mét. Riêng thi thể người chồng là anh Trần Văn Hiệu (SN 1991) bị đất đẩy cách vị trí chị Yến và người con khoảng vài mét.

    “Tại hiện trường đang có mưa rất to nên sau khi tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân, các lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa ra ngoài, bàn giao cho thân nhân của gia đình để tổ chức mai táng”, ông Thị thông tin.

    Theo thông tin ban đầu trên báo Thanh Niên, trước đó, rạng sáng 8/8, người dân trên địa bàn phát hiện căn nhà dưới chân đồi của anh Hiệu bị vùi lấp do đất sạt lở. Tìm kiếm quanh hiện trường, không thấy gia đình anh Hiệu, người dân vội báo chính quyền địa phương.

    Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nhận định khả năng gia đình anh Hiệu đã bị đất vùi lấp cùng căn nhà nên huy động nhiều nhân lực cùng máy xúc đào bới, tìm kiếm nạn nhân.

    Được biết, công tác cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở đất diễn ra hết sức khó khăn vì trời liên tục mưa lớn.

    Cán bộ Phòng TN&MT bị điều chuyển công tác do soạn thảo "vống" gần 280 tỷ tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng

    UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: Công Lý

    Thông tin trên báo Công Lý, 2 văn bản UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) gửi Thường trực HĐND thành phố với nội dung bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án khu di tích Bạch Đằng Giang (giai đoạn 2) có 2 mức kinh phí khác nhau, chênh lệch lên đến gần 280 tỷ đồng khiến dư luận xôn xao.

    Cụ thể, ngày 5/4/2018, theo tờ trình của UBND huyện Thủy Nguyên gửi Thường trực HĐND thành phố, dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khái toán là 9,5 tỷ đồng. Đến ngày 29/5/2018, huyện này lại có tờ trình 35/TTr, nâng số tiền khái toán lên 289,205 tỷ đồng, chênh 279,705 tỷ so với ban đầu.

    Việc này, địa phương xác định là lỗi đánh máy của cán bộ soạn thảo trong quá trình làm văn bản báo cáo về kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

    Thông tin trên VietNamNet, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên Đào Văn Bắc cho biết: Ngay sau khi nhận được công văn yêu cầu giải trình từ Sở TN&MT Hải Phòng, đơn vị đã cho rà soát và tìm ra lỗi do cấp dưới cẩu thả trong quá trình soạn thảo văn bản.

    "Khái toán kinh phí tăng lên hơn 279 tỷ giữa lần thứ 2 với lần 1 không liên quan đến tham nhũng. Việc dư luận cho rằng nâng số tiền lên nhằm kê khống, biển thủ là không đúng. Đây chỉ là lỗi đánh máy của cán bộ khi không xóa hết dữ liệu cũ trên văn bản gửi trình", VietNamNet dẫn lời ông Bắc.

    Cũng theo ông Bắc, ông Vũ Bình Chung, cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên soạn thảo 2 văn bản chênh lệch kinh phí hỗ trợ gần 280 tỷ đồng đã bị kỷ luật.

    Cán bộ này đã nhận trách nhiệm vì sai số lớn trong khoản tiền khái toán đền bù, giải phóng của cùng một công trình.

    Sau khi tổ chức họp rút kinh nghiệm, ông Chung đã bị thuyên chuyển công tác sang vị trí tiếp công dân thuộc khối Văn phòng ủy ban. 

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-982019-nghi-van-nguoi-phu-nu-bi-ban-trai-dung-clip-nong-ep-lam-no-le-tinh-duc-a287851.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan