+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự ngày 12/1: Chị tử vong, em nguy kịch vì dùng than củi để sưởi ấm

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 12/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 12/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chị tử vong, em nguy kịch vì dùng than củi để sưởi ấm

    Gia đình tổ chức lễ tang cho nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

    Ngày 11/1, ông Hoàng Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngộ độc do sử dụng than củi sưởi ấm khiến một nữ sinh tử vong, một nữ sinh khác phải cấp cứu với tiên lượng xấu.

    Theo thông tin ban đầu, vào tối 10/1, do thời tiết lạnh nên 2 em học sinh Trường THCS Lê Hóa là Trần H.P. (SN 2006) và Đinh T.T.H. (SN 2008) đã dùng than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ.

    Sau đó 2 em đã bị ngộ độc khí và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Vì ngộ độc khí quá nặng, em P. đã không qua khỏi. Riêng em H. được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu với tiên lượng xấu.

    Xe container bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên quốc lộ ở Quảng Ninh

    Sự việc xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 11/1. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường đã lập tức đến phong tỏa hiện trường và tiến hành dập lửa.

    Theo thông tin ban đầu, e ôtô đầu kéo BKS 29C-96245 kéo theo rơ-mooc BKS 15R-01296 do tài xế Vũ Văn Tiến (SN 1985, trú tại Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển hướng Đông Triều đi Uông Bí.

    Khi xe đi đến vị trí trên thì bốc cháy, ngọn lửa bùng phát tại khoang máy rồi lan tới cabin, tài xế đã kịp điều khiển xe vào lề đường rồi thoát thân.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Thi thể Trung tá CSGT mất tích khi làm nhiệm vụ được tìm thấy trên sông Đuống

    Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

    Ngày 11/1, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ truy điệu cho Trung tá Trần Ngọc Sơn (43 tuổi, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh).

    Trước đó, khoảng 23h ngày 4/1, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh gồm Trung tá Trần Ngọc Sơn và 2 cán bộ khác sử dụng xuồng tuần tra số hiệu CA99 - 0019 làm nhiệm vụ tại điểm giao giữa sông Đuống và sông Thái Bình (thuộc xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

    Tới địa phận xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tổ công tác bị một tàu di chuyển theo hướng Phả Lại - Hải Dương va chạm làm xuồng bị lật úp. Thiếu tá Đinh Xuân Tuấn và trung úy Phan Khắc Lành đã nhảy khỏi xuồng và bơi vào bờ, Trung tá Trần Ngọc Sơn bị mất tích.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc.

    Khoảng 15h30 ngày 9/1, thi thể trung tá Sơn được tìm thấy trên sông Thái Bình, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 200 m.

    Ngày 10 và 11/1, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu và an táng trung tá Trần Ngọc Sơn theo quy định của lực lượng CAND và phong tục địa phương.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-ngay-121-chi-tu-vong-em-nguy-kich-vi-dung-than-cui-de-suoi-am-a352366.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan