+Aa-
    Zalo

    Tin tức Ukraine mới nhất ngày 9/11: Bộ trưởng Quốc phòng Nga xuất hiện bất ngờ tại sở chỉ huy chiến dịch Ukraine

    ĐS&PL Tin tức về tình hình Ukraine mới nhất ngày 9/11/2022. Cập nhật tin tức tình hình Ukraine mới nhất ngày 9/11/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga xuất hiện bất ngờ tại sở chỉ huy chiến dịch Ukraine

    Hãng thông tấn Nga TASS cuối ngày 8/11 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, ông Shoigu đã trực tiếp tới "thị sát sở chỉ huy lực lượng liên hợp tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine" và nghe báo cáo về tình hình chiến sự từ tướng Sergei Surovikin, chỉ huy lực lượng Nga tham chiến ở Ukraine.

    Thời điểm chính xác của chuyến đi và vị trí sở chỉ huy lực lượng Nga không được tiết lộ. TASS cho hay, tướng Surovikin cũng đã báo cáo Bộ trưởng Quốc phòng Nga về vấn đề trang bị của các binh sĩ mới được huy động nhập ngũ.

    Ông Shoigu đầu tháng này khẳng định các cuộc tập kích chính xác của Moscow đã khiến tiềm lực quân sự của Ukraine bị suy giảm nghiêm trọng. Ông cũng thông báo, khoảng 87.000 binh sĩ thuộc nhóm lực lượng mới được huy động đã hoàn tất huấn luyện và bắt đầu tham chiến ở Ukraine.

    bo truong quoc phong nga
    Ông Shoigu (phải) và ông Surovikin tại sở chỉ huy chiến dịch Ukraine. Ảnh: Izvestia

    Chuyến thị sát bất ngờ của ông Shoigu được thực hiện trong bối cảnh lực lượng Nga tại Ukraine đối mặt nhiều áp lực từ đà phản công của Kiev ở mặt trận phía Nam. Trong vài tuần qua, các đợt giao tranh diễn ra rất ác liệt, nhưng chưa bên nào giành được ưu thế đáng kể.

    Lần gần nhất ông Shoigu thị sát hoạt động quân sự ở Ukraine là vào tháng 7/2022. Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga yêu cầu lực lượng của Moscow ưu tiên nhắm mục tiêu vào các hệ thống vũ khí tầm xa của Ukraine để ngăn các đợt pháo kích vào "các khu dân cư ở Donbass".

    Sau gần 9 tháng giao tranh, triển vọng nối lại đàm phán giữa Nga và Ukraine ngày một thấp đi. Hôm 8/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko nhấn mạnh, Moscow không đặt điều kiện tiên quyết nào trong tiến trình đối thoại cùng Ukraine, ngoại trừ việc Kiev nên thể hiện thiện chí.

    Ngược lại, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố họ chỉ tham gia hòa đàm trong trường hợp Nga trao trả toàn bộ lãnh thổ, bồi thường mọi thiệt hại do chiến sự cũng như đảm bảo chiến sự sẽ không tái diễn.

    Nga không đàm phán với Mỹ về Ukraine

    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm 8/11 cho biết Moskva không tham gia vào các cuộc đàm phán với Washington về vấn đề Ukraine.

    Khi được các phóng viên hỏi về các cuộc đàm phán song phương có thể có với Washington về Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko trả lời: "Không, chúng tôi không có".

    Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán với Ukraine “mà không có điều kiện tiên quyết", ngoại trừ điều kiện quan trọng - “Ukraine thể hiện thiện chí đàm phán”.

    Ông Andrey Rudenko nói rằng Ukraine đang áp dụng luật cấm đàm phán với Nga.“Đó là lựa chọn của họ. Nga luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy, việc bị gián đoạn không phải do lỗi của chúng tôi", ông cho hay.

    Tuần trước, tờ Washington Post đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bí mật khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga.

    Hôm 7/11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết kênh liên lạc giữa Washington và Moscow vẫn mở. 

    Vào đầu tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh hủy các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cho biết, Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow, nhưng với Tổng thống Nga khác, không phải ông Putin.

    Kể từ khi xung đột diễn ra, ông Zelensky đã nhiều lần đề nghị gặp trực tiếp ông Putin để tìm cách chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo chỉ gặp nhau để ký kết các thỏa thuận cuối cùng, được nhóm đàm phán hai bên đã dự thảo sẵn.

    Moscow và Kiev đã không ngồi vào bàn đàm phán kể từ khi các cuộc thảo luận ở Istanbul kết thúc vào cuối tháng 3. Phía Nga ban đầu bày tỏ sự lạc quan về tiến trình hòa bình, sau đó cáo buộc Ukraine quay lưng lại với tất cả những tiến bộ đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết mất lòng tin vào đoàn đàm phán của Ukraine.

    Minh Hạnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-ukraine-moi-nhat-ngay-9-11-bo-truong-quoc-phong-nga-xuat-hien-bat-ngo-tai-so-chi-huy-chien-dich-ukraine-a556771.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan