+Aa-
    Zalo

    Tin tức Ukraine mới nhất ngày 9/8: Zaporizhzhia ký sắc lệnh trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nga

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức về tình hình Ukraine mới nhất ngày 9/8/2022. Cập nhật tin tức tình hình Ukraine mới nhất ngày 9/8/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Zaporizhzhia ký sắc lệnh trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Nga

    Ông Yevgeny Balitsky, người đứng đầu chính quyền thân Nga tại Zaporizhzhia, đã công bố quyết định khởi động quá trình này trong một diễn đàn ủng hộ Moscow mang tên "Chúng tôi đồng hành cùng nước Nga" được tổ chức tại Melitopol, thành phố lớn nhất do Nga kiểm soát ở Zaporizhzhia. 

    Cụ thể, ông Balitsky cho biết: "Tôi đã ký kết một sắc lệnh đối với Ủy ban Bầu cử Trung ương để chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu ý dân về việc khu vực Zaporizhzhia gia nhập Nga". 

    Nghị quyết về cuộc trưng cầu ý dân đã được ông Vladimir Rogov, một thành viên của hội đồng chính quyền quân sự - dân sự Zaporizhzhia công bố. Trước đó, quan chức này nói rằng người dân vùng Zaporizhzhia và Nga là "một dân tộc".

    tin tuc ukraine
    Khu vực Zaporozhye. Ảnh: TASS

    Ông Rogov nói :"Chúng tôi, những người tham gia diễn đàn, tuyên bố rằng tương lai của khu vực là đồng hành cùng với Nga. Thời gian đã chín muồi để khôi phục lại công lý lịch sử. Chúng tôi tin tưởng rằng với tư cách là thành viên của Nga, Vùng Zaporizhzhia sẽ được bảo vệ khỏi bất kỳ sự xâm phạm nào. Dựa trên nguyên tắc tự do, coi ý kiến ​​của mọi người dân trong khu vực là giá trị chính, chúng tôi tuyên bố ý định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập khu vực Zaporizhzhia vào Liên bang Nga với tư cách là một thực thể cấu thành chính thức".

    Hiện khoảng 2/3 diện tích khu vực Zaporizhzhia đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ukraine và các nước phương Tây cho rằng bất kỳ cuộc trưng cầu ý dân nào được tổ chức tại khu vực Nga kiểm soát ở Ukraine sẽ là bất hợp pháp.

    Tổng thống Zelensky muốn phương Tây đóng cửa biên giới với công dân Nga

    Hôm 8/8, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga hiện tại của phương Tây là "yếu", bày tỏ mong muốn đòn cấm vận mạnh mẽ hơn.

    Tổng thống Zelensky nói: “Biện pháp trừng phạt quan trọng nhất là đóng cửa biên giới. Người Nga nên sống trong thế giới của riêng họ cho đến khi họ thay đổi triết lý của mình”.

    tin tuc ukraine 2
    Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Getty 

    Lời kêu gọi của ông Zelensky được đưa ra khi Nhà Trắng thông báo họ đang gửi thêm 1 tỷ USD vũ khí và vật tư quân sự cho Kiev, cùng với 4,5 tỷ USD tiền mặt để hỗ trợ chính phủ Ukraine.

    Tổng thống Zelensky tuyên bố, ngay khi có đủ lực lượng và phương tiện, Ukraine sẽ kiểm soát tất cả các lãnh thổ của mình.

    Lầu Năm Góc viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

    Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào hồi tháng 2.

    Theo đó, hôm 8/8, Lầu Năm Góc cho biết lô vũ khí mới nhất với trị giá 1 tỷ USD đã được Tổng thống Joe Biden phê duyệt cho Ukraine. Gói sẽ cung cấp nhiều đạn cho các bệ phóng của hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ đã gửi tới Ukraine, cũng như 1.000 tên lửa chống tăng Javelin, thuốc nổ C-4, mìn sát thương Claymore và hàng chục nghìn đạn pháo phòng không.

    Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch cung cấp 50 xe điều trị y tế bọc thép, cùng với nhiều vật tư và thiết bị y tế cho Ukraine.

    Đến nay, Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt khoảng 9,8 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2021, trong đó 9 tỷ USD là tính từ thời điểm Nga khởi phát chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hồi tháng 5, Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản viện trợ mới tổng thể 40 tỷ USD cho Ukraine sau khi nhất trí cung cấp 13,6 tỷ USD trước đó.

    Lầu Năm Góc cho biết: “Để đáp ứng các yêu cầu trên chiến trường của Ukraine, Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác của mình cung cấp thêm khí tài cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất bao gồm các loại vũ khí mà người dân Ukraine đang sử dụng rất hiệu quả để bảo vệ đất nước của họ".

    Các quan chức Ukraine đã quảng cáo về tính hiệu quả của hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất, gọi đây là "vũ khí thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 6 trong số 16 bệ phóng HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, cũng như nhiều kho dự trữ đạn dược khác.

    Minh Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-ukraine-moi-nhat-ngay-9-8-2022-zaporizhzhia-ky-sac-lenh-trung-cau-y-dan-ve-viec-sap-nhap-nga-a547204.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan